Nghiên cứu mới nhất cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của Covid-19 là 5,1 ngày: Quy định cách ly 14 ngày là hợp lý

zknight  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/03/2020 03:39 PM

Nếu bạn có triệu chứng ho, sốt, khó thở, bạn đi từ vùng dịch về hoặc đã tiếp xúc với những người nhiễm bệnh trong nhóm F3 trở lên, hãy ở nhà, liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn cách ly.

Trong giai đoạn đầu tiên của dịch bệnh Covid-19, chúng ta đã rất khó tìm được những khuyến cáo dựa trên bằng chứng khoa học. Đó là bởi virus corona lần này là một chủng hoàn toàn mới, dữ liệu khi đó đơn thuần là chưa đủ và các nhà nghiên cứu cần thời gian để làm việc.

Rất may tới thời điểm hiện tại, các thông tin về Covid-19 đã dần trở nên đầy đủ hơn. Các nhà khoa học đã bắt đầu hiểu cặn kẽ về nó. Chẳng hạn, một nghiên cứu mới nhất của Đại học Johns Hopkins bây giờ đã cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của Covid-19 là 5,1 ngày.

Tới 97,5% bệnh nhân có thời gian ủ bệnh trong vòng 11,5 ngày. Các nhà nghiên cứu nhận định quy định cách ly 14 ngày đang được áp dụng là hợp lý.

Nghiên cứu mới nhất cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của Covid-19 là 5,1 ngày: Quy định cách ly 14 ngày là hợp lý - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới nhất cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của Covid-19 là 5,1 ngày

Trong nghiên cứu mới nhất của mình, các nhà khoa học tại Johns Hopkins đã thu thập dữ liệu từ 181 ca bệnh nhiễm Covid-19 ở ngoài tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Các ca bệnh này được xác định trước ngày 24 tháng 2 và được theo dõi rất chặt chẽ. Các cột mốc thời gian phơi nhiễm, thời điểm khởi phát triệu chứng, khởi phát sốt và cho kết quả xét nghiệm dương tính đều được báo cáo.

Từ các dữ liệu này, nhóm nghiên cứu đã vẽ được một mô hình phân phối thời gian ủ bệnh của Covid-19. Hiểu một cách đơn giản, thời gian ủ bệnh là khoảng thời gian được tính từ lúc bạn tiếp xúc với mầm bệnh cho tới khi các triệu chứng xuất hiện.

Trong thời gian ủ bệnh, khả năng lây truyền bệnh cho người khác rất thấp nhưng cũng không thể loại trừ. Các nhà khoa học vẫn chưa biết virus corona mới có thể lây truyền như thế nào khi người bệnh chưa biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, đã có một số báo cáo nói rằng điều đó có khả năng xảy ra.

Với các chủng virus corona khác, chẳng hạn như 4 chủng corona gây cảm lạnh thông thường, bạn có nhiều khả năng truyền virus cho người khác trong khi bạn ho hoặc hắt hơi.

Nghiên cứu mới nhất cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của Covid-19 là 5,1 ngày: Quy định cách ly 14 ngày là hợp lý - Ảnh 2.

97,5 % bệnh nhân sẽ khởi phát các triệu chứng trong vòng 11,5 ngày

Trở lại với chủng virus corona mới đang gây ra dịch Covid-19, các nhà nghiên cứu tại Johns Hopkins phát hiện, chỉ có dưới 2,5% những người bị nhiễm bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng trong vòng 2,2 ngày. Thời gian ủ bệnh trung bình của Covid-19 là 5,1 ngày. Và số liệu quan trọng nhất cho thấy 97,5 % bệnh nhân sẽ khởi phát các triệu chứng trong vòng 11,5 ngày.

"Dựa trên phân tích của chúng tôi về dữ liệu có sẵn được công khai, khuyến nghị 14 ngày theo dõi hoặc cách ly kiểm dịch đang được áp dụng hiện nay là hợp lý", nhà dịch tễ học Justin Lessler đến từ Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg khẳng định.

Nghiên cứu thời gian ủ bệnh sẽ cung cấp một kiến thức cực kỳ hữu ích cho các chuyên gia bệnh truyền nhiễm và nhà chức trách, những người đang cần phải đưa ra những quyết định và chính sách trong dịch Covid-19.

Trước đây, đã có những lo lắng cho rằng thời gian cách ly được áp dụng như hiện nay là chưa đủ dài. Đó là sau khi một nhóm nghiên cứu xác định thời gian ủ bệnh của Covid-19 có thể kéo dài đến 19 thậm chí 24 ngày.

Rõ ràng, chúng ta hiện vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận các trường hợp ủ bệnh Covid-19 kéo dài, và để xem họ có đủ để gây ra vấn đề hay không. Trong khoảng thời gian đó, thực hành các biện pháp vệ sinh và phòng ngừa như rửa tay với xà phòng trong 20 giây là cách tốt nhất mà mọi người có thể thực hiện để phòng ngừa virus Covid-19.

Đừng quên hạn chế đến những địa điểm có đông người. Và đặc biệt lưu ý, nếu bạn có triệu chứng ho, sốt, khó thở, bạn đi từ vùng dịch về hoặc đã tiếp xúc với những người nhiễm bệnh trong nhóm F3 trở lên, hãy ở nhà, liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn cách ly.

Theo các chuyên gia y tế, mỗi cá nhân tự xác định, nếu là:

+ F0 tức là ca dương tính thì đi điều trị, cố tự phục vụ để hạn chế lây cho người khác.

+ F1: báo cho y tế quận và đi cách ly tại bệnh viện. Đồng thời tự báo cho F2 của mình.

+ F2: báo cho y tế quận rồi làm theo hướng dẫn cách ly. Tự báo cho F3.

+ F3: tự cách ly tại nhà.

+ F4, 5: theo dõi cập nhật tình hình các F trên.

Tình trạng F có thể thay đổi tùy kết quả xét nghiệm của các F trên nên cần báo y tế quận để nhận được thông tin sớm nhất.

*Cần làm gì nếu bạn đã tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm Covid-19, làm bài trắc nghiệm dưới đây để biết:

Nghiên cứu mới nhất cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của Covid-19 là 5,1 ngày: Quy định cách ly 14 ngày là hợp lý - Ảnh 5.

Tham khảo Sciencealert