Nghi vấn họa sĩ người Việt chính là kẻ ăn cắp thiết kế từ Call of Duty, gây rúng động làng game thế giới những ngày qua

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/07/2016 07:15 PM

David Prassel - đại diện hãng game Trek Industries đã đưa ra những bằng chứng chứng buộc tội một họa sĩ người Việt có tên - Binh Le chính là người trực tiếp gây ra vụ lùm xùm trên.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 28/6 vừa qua, tựa game lấy đề tài về khủng long The Orion Project đã đột ngột bị gỡ khỏi Steam, với nguyên nhân xuất phát từ sự can thiệp từ phía Activision. Hãng phát triển trò chơi Trek Industries cho biết lý do có thể nằm ở việc một khẩu súng trong sản phẩm của họ có thiết kế giống với vũ khí có trong Call of Duty.

Đại diện hãng Trek Industries ông David Prassel cho biết cùng với việc The Orion Project bị gỡ khỏi Steam, họ nhận được email thông báo từ Valve rằng trò chơi bị khiếu nại bởi "một cá nhân bảo vệ quyền lợi cho Activision" - nguyên văn những gì có trong email. ông Prassel cũng khẳng định Activision không đưa ra bằng chứng cụ thể nào được đưa ra về việc họ copy thiết kế súng từ Call of Duty.

Trên diễn đàn Reddit, nhiều game thủ cũng nhanh chóng tham gia bàn luận về chủ đề The Orion Project bị gỡ bỏ khỏi Steam. Một game thủ đã đưa ra tấm hình so sánh giữa cây súng M8A7 trong trò chơi này và khẩu M8A7 của Call of Duty: Black Ops 3 phát hành năm 2015 và quả thực, ngoài màu sắc ra thì chúng trông rất giống nhau.


Đích thị là mũ của Kylo Ren trong Star Wars: Episode VII.

Đích thị là mũ của Kylo Ren trong Star Wars: Episode VII.


Đây chính là giáp đầu của Genji Overwatch

Đây chính là giáp đầu của Genji Overwatch


Còn đây có vẻ như là mũ của gã thợ săn tiền thưởng Boba Fett?

Còn đây có vẻ như là mũ của gã thợ săn tiền thưởng Boba Fett?

Tuy nhiên trong một diễn biến mới nhất, cụ thể là ngày 30/6 vừa qua khi tựa game The Orion Project quay lại Steam với hình thức Free-to-play đồng thời xóa bỏ những chi tiết bị cáo buộc là ăn cắp từ các tựa game khác, David Prassel - đại diện hãng game Trek Industries đã đưa ra những bằng chứng chứng buộc tội một họa sĩ người Việt có tên - Binh Le chính là người trực tiếp gây ra vụ lùm xùm trên.

Dưới đây là những đoạn chat Skype với Binh Le được đưa ra từ phía David Prassel:

David Prassler: Khẩu Auto Shotgun phải được làm lại vì game bị gỡ khỏi Steam rồi

Binh Le: Có bất cứ cảnh báo nào từ Steam trước khi game bị gỡ không?

David Prassler: Đáng tiếc là không, và tôi không nhất trí với họ và quy định của họ. Nhưng hình như tôi thấy có khá nhiều sự tương đồng (đang nói về asset 3D của Auto Shotgun)

Binh Le: WTF?

David Prassler: Và cách tốt nhất là gỡ bỏ hoặc làm lại

Binh Le: Khi anh nhận được nhận xét từ game thủ về Auto Shotgun như vậy thì anh nên đổi lại đi. Tôi có thể làm lại được. Tôi rất xin lỗi. Vậy còn cách nào có thể mở lại game được không? Tôi có thể giúp gì anh được không? Tôi có thể làm được gì?

David Prassler: Điều mà mọi người muốn bây giờ là biết xem tại sao lại có quá nhiều sự giống nhau. Điều đáng lo nhất là có nhiều thứ khác có thể đang len lỏi trong đống file nào đó. Và tôi cần biết xem liệu còn vũ khí nào khác bị vấn đề tương tự hay không

*4 tiếng sau*

David Prassler: Họ phát hiện thêm khẩu Rocket Launcher có đồ họa cóp nhặt từ nơi khác. Chúng ta cần có nhiều thông tin ngay khi anh nhận được tin này. Tôi đã cố gắng bào chữa về phần ống ngắm và khẩu shotgun, nhưng tôi cũng xem và phải thừa nhận là có nhiều sự tương đồng sau khi được chỉ ra. Khẩu Rocket Launcher nhìn giống như là một bản sao chép thật.

*1 tiếng 30 phút sau*

David Prassler: Bây giờ họ còn phát hiện thêm cả 2 khẩu Burst Rifle và Sniper Rifle nữa. Lên đến tận 4 khẩu súng rồi. Chúng ta cần biết thêm còn có cái gì bị cáo buộc là ăn cắp nữa không. Nhanh lên và ngay lập tức!

David Prassler: Anh đã không hề có một bất cứ phản hồi nào và bây giờ cộng đồng đã cung cấp bằng chứng về 4 khẩu súng sao chép này. Vì anh không còn nhiều asset phải làm nữa nên tôi mong là chuyện này sắp kết thúc rồi.

Chuyện này thật sự kinh khủng bởi nó đã ảnh hưởng đến cả đội phát triển, sản phẩm, danh tiếng của tôi và đã phá hỏng bao công sức mà những người làm đã phải bỏ ra trong nhiều năm để vượt qua vụ lùm xùm này. Nếu anh còn gì để nói thêm, trong đó có cả những nội dung mà sao chép từ nơi khác – chúng tôi cần biết ngay.

Còn nếu không thì việc tốt nhất mà anh có thể làm là ghi một bản tường trình nói xem tại sao anh gây ra chuyện này và cung cấp các thông tin liên quan. Chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt bản vá mới và công bố thông cáo để bắt đầu sửa chữa lại mọi thứ trong từ 48 đến 72 giờ tới.

Binh Le: Tôi không còn gì để nói trong sự việc này nữa. Tôi thực sự xin lỗi vì để xảy ra chuyện này. Tôi xin rút.

Mọi thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến bạn đọc trong thời gian tới.