Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?

Thanh Tâm  Tổ Quốc | 03/08/2022 03:00 PM

Hiện nay, rất nhiều trường đại học trên đã sử dụng cây quyền trượng (hay cây chuỳ) để làm biểu tượng cho sức mạnh và truyền thống của trường.

Giống như truyền thống văn hoá đặc trưng của mỗi quốc gia, Lễ tốt nghiệp Đại học của nhiều trường tại Mỹ và châu Âu cũng có những nét đặc trưng rất riêng. Tại các buổi lễ đặc biệt này, bên cạnh việc mặc lễ phục cử nhân như nhiều nơi, hiệu trưởng hoặc giáo sư đứng đầu trường còn thường cầm quyền trượng, đeo vòng cổ và tiến vào hội trường nơi diễn ra sự kiện.

Vậy, vì sao những thứ như quyền trượng, vòng cổ và trang phục cử nhân tại buổi lễ trọng đại này mang ý nghĩa như thế nào?

1. Quyền trượng

Theo trang chủ của trường Đại học Nevada, Mỹ quyền trượng (hay còn gọi là chùy) có lịch sử cách đây 12.000 năm. Đây được coi là vũ khí mà các chiến binh dùng để bảo vệ những người yếu thế. Do vậy, các hiệu trưởng đã sử dụng quyền trượng trong lễ tốt nghiệp với ý nghĩa dẫn dắt, bảo vệ nhà trường và học sinh khỏi những tác động tiêu cực.

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 1.

Hiệu trưởng cầm quyền trượng trong Lễ tốt nghiệp Đại học Nevada

Trong khi đó, theo trang của Đại học Washington tại Mỹ, quyền trượng là một biểu tượng cổ xưa đại diện cho uy quyền, cho sự bảo vệ truyền thống học tập lâu đời, cũng như một lời nhắc nhở về quá trình học tập của các sinh viên. Nó cũng tượng trưng cho cơ quan quản lý của trường đại học và chỉ xuất hiện khi có sự chứng kiến của người đứng đầu và các thành viên hội đồng quản trị nhà trường. 

2. Vòng cổ

Đây là vật không thể thiếu trong các buổi lễ quan trọng của trường đại học ở các nước Châu Âu hay Mỹ. Được biết, mỗi trường đều có những thiết kế vòng cổ khắc logo hoặc câu khẩu hiệu đặc trưng của trường.

Người duy nhất được đeo loại vòng này là người đứng đầu của trường đại học, nhằm tượng trưng cho quyền điều hành, cũng là lời nhắc nhở người sử dụng phải khôn ngoan, sự cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định.

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 2.

Vòng cổ được sử dụng trong lễ tốt nghiệp của Đại học Bentley

3. Lễ phục tốt nghiệp

Một bộ lễ phục tốt nghiệp đầy đủ sẽ bao gồm áo choàng, mũ và túi. Mũ cử nhân thường có hình vuông, tượng trưng cho những cuốn sách tri thức và cũng là biểu tượng của sự tự do trong học tập.

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 3.

Trang phục cử nhân có màu sắc khác nhau dựa theo học vị

Chiếc áo là biểu tượng của tính dân chủ trong học tập vì nó có thể bao quát mọi địa vị, tầng lớp trong xã hội. Áo thường có màu đen và màu sắc khác nhau tùy thuộc vào học vị của người đó là cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ.

Hình ảnh hiệu trưởng cầm quyền trượng trong Lễ tốt nghiệp của các trường Đại học trên thế giới: 

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 4.

Đại học danh tiếng Yale, Mỹ

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 5.

Đại học Western Illinois, Mỹ

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 6.

Đại học Cornell, Mỹ

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 7.

Đại học Rochester, New York, Mỹ

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 8.

Đại học Smith, Massachuset, Mỹ

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 9.

Đại học Buckingham, Anh

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 10.

Đại học Grand Valley State, Mỹ

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 11.

Đại học Bắc Alabama, Mỹ

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 12.

Đại học Hong Kong, Trung Quốc

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 13.

Đại học Hoa Nam, Trung Quốc

 Nghi thức tốt nghiệp của nhiều trường Đại học trên thế giới: Tại sao quyền trượng lại thường xuyên xuất hiện?  - Ảnh 14.

Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore

Nguồn: Dreamtimes, Data Analysis School