Nghĩ chỉ được 250 triệu, ông chú Nhật té ngửa khi BST bài Pokemon của mình được định giá 1,6 tỷ

DS  - Theo Helino | 16/04/2019 10:37 AM

Hóa ra, bấy lâu nay người đàn ông này đã sở hữu cả gia tài.

Trong tập chiếu vào hôm 9/4 của TV series “Kaiun! Nandemo Kantei-dan” (chương trình định giá tất cả mọi thứ), ông Yoshiharu Takahashi đã có mặt và giới thiệu BST 31 lá bài Pokemo. Người đàn ông này cho rằng, chúng đáng giá 1,2 triệu yên (khoảng 250 triệu đồng).

Trước khi tiết lộ giá trị thực tế của BST, người dẫn chương trình giải thích rằng khá nhiều trong số đó là những tấm bài hiếm hoi, chỉ được trao trong một số giải đấu nhất định.

Nghĩ chỉ được 250 triệu, ông chú Nhật té ngửa khi BST bài Pokemon của mình được định giá 1,6 tỷ - Ảnh 1.

Cụ thể, ông Takahashi sở hữu 4 trong số 34 lá Kanghaskhan trên toàn thế giới, nó được trao vào một cuộc thi dành cho cả trẻ nhỏ lẫn phụ huynh vào tháng 5/1998, theo Anime News Network. Còn lại, chủ sở hữu cũng không tiết lộ vì sao mình có được nhiều bài Pokemon hiếm như vậy.

Không lâu sau, người dẫn chương trình hé lộ rằng, BST của ông trị giá gần 7,7 triệu yên (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Nghĩ chỉ được 250 triệu, ông chú Nhật té ngửa khi BST bài Pokemon của mình được định giá 1,6 tỷ - Ảnh 2.

Cái giá này đến từ thẩm định viên chuyên nghiệp Yuya Sato, người cũng có mặt trong chương trình.

Theo Sato, mỗi tấm Kanghaskhan bản Nhật - quý hiếm nhất BST - có giá tới 1,2 triệu yên (250 triệu đồng).

Nghĩ chỉ được 250 triệu, ông chú Nhật té ngửa khi BST bài Pokemon của mình được định giá 1,6 tỷ - Ảnh 3.

Kanghaskhan

Một tấm thẻ hiếm hoi khác là Lucky Stadium (phiên bản bãi biển), trị giá 1 triệu yên (khoảng 207 triệu đồng), từng được trao cho các thí sinh vượt qua vòng loại tại một giải đấu ở Hawaii.

Ngoài ra là Victory Orb/Victory Ring, Porygon/Eevee/Trainer Certification, No. 2 Trainer/No. 1 Trainer và Shining Charizard.

Nghĩ chỉ được 250 triệu, ông chú Nhật té ngửa khi BST bài Pokemon của mình được định giá 1,6 tỷ - Ảnh 4.

Lucky Stadium (phiên bản bãi biển), trị giá 1 triệu yên (khoảng 207 triệu đồng), từng được trao cho các thí sinh vượt qua vòng loại tại một giải đấu ở Hawaii

Thông tin này gây lập tức gây bão internet Nhật Bản, rất nhiều người đang tìm xem trong nhà còn lá bài Pokemon quý hiếm nào không...

Theo Tokyo TV