Nếu Senna xạ thủ tiếp tục áp đảo, Riot Games sẽ tước đi tỉ lệ 100% rơi hồn từ Lính Xe

A Đồi  - Theo Helino | 28/12/2019 04:22 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Senna sau khi bị nerf tại bản 9.24 thì vẫn là vị tướng cực mạnh ở cai vai trò xạ thủ lẫn hỗ trợ.

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên của Senna được tiết lộ, một vị tướng chơi được cả ở vị trí xạ thủ và hỗ trợ, chúng ta đã có thể cảm nhận đây là một nhân vật cực kì khó cân bằng. Riot Games dường như có một đội sáng tạo ra những tướng cực kì điên rồ nhưng bộ phận cân bằng dường như lại không theo kịp được các thay đổi đó và khiến cho LMHT đôi khi sinh ra những trải nghiệm cực kì khó chịu.

Nếu Senna xạ thủ tiếp tục áp đảo, Riot Games sẽ tước đi tỉ lệ 100% rơi hồn từ Lính Xe - Ảnh 1.

Những hình ảnh đầu tiên được lộ ra của Senna

Senna là một dạng nhân vật như vậy, cô ta có đủ công cụ để vừa tự bảo vệ bản thân và vẫn gây ra sát thương vừa đủ trong giao tranh, bất kể vai trò là gì. Hơn nữa trong LMHT hiện đại, khi rất nhiều vị trí có thể trở thành chủ lực, xạ thủ đôi khi không cần phải là nhân vật chính nữa, Senna là vị tướng hoàn hảo ở dạng này. Chính điều này đã đẩy tỉ lệ thắng của cô nàng này trở lên quá cao, khoảng 54% winrate ở cả 2 vai trò chính tại bản 9.23 tại mọi bậc rank.

Nếu Senna xạ thủ tiếp tục áp đảo, Riot Games sẽ tước đi tỉ lệ 100% rơi hồn từ Lính Xe - Ảnh 2.

Senna đứng đầu trong BXH tỉ lệ thắng của các xạ thủ tại bản 9.23

Và Riot Games đã nerf mạnh Senna ở bản 9.24 vừa rồi, tuy nhiên Senna vẫn mạnh và là lựa chọn hàng đầu ở đường dưới. Và người chơi tiếp tục yêu cầu nerf và chỉnh sửa vị tướng này, tuy nhiên cách thức cân bằng Senna của Riot Games mới chỉ được thành viên cấp cao trong đội cân bằng tướng, Riot August, chia sẻ cách đây ít giờ trong số Ask Riot mới nhất, anh cũng là người thiết kế ra Senna.

Nếu Senna xạ thủ tiếp tục áp đảo, Riot Games sẽ tước đi tỉ lệ 100% rơi hồn từ Lính Xe - Ảnh 3.

Hỏi: Xin chào, Riot Games định cân bằng Senna như thế nào để cho cô ta mạnh ở vai trò hỗ trợ nhưng không quá khỏe ở vị trí xạ thủ?

Riot August: "Chúng tôi luôn có mục tiêu là để Senna có thể chơi được ở cả xạ thủ và hỗ trợ. Để làm được điều này thì chúng tôi đưa vào một số hệ thống tăng tiến sức mạnh cho Senna. Và chúng tôi đã chọn nội tại thu thập linh hồn của cô ta để áp dụng điều này, khả năng cộng dồn nội tại là điểm khác biệt giữa các vị trí của Senna.

Vì thế chúng tôi giảm tỉ lệ rơi ra linh hồn ở vị trí Senna xạ thủ, tỉ lệ hồn xuất hiện khi cô ta ăn lính giảm đi, bởi lợi thế của vị trí này là có nhiều vàng hơn và cần có ít linh hồn hơn để cân bằng lại. Nếu tương lai Senna xạ thủ quá mạnh, chúng tôi có thể cân nhắc việc giảm luôn tỉ lệ rơi hồn từ Lính Xe, không còn 100% rơi ra nữa. Ngược lại với Senna hỗ trợ, nếu cần buff thì đội sẽ cân nhắc việc tăng tỉ lệ linh hồn rơi ra từ những con lính không phải cô ta ăn được.

Nếu Senna xạ thủ tiếp tục áp đảo, Riot Games sẽ tước đi tỉ lệ 100% rơi hồn từ Lính Xe - Ảnh 4.

Không chỉ trong cốt truyện, bộ đôi Lucian - Senna cũng rất mạnh trong thực chiến

Một điều nữa là khả năng tương tác với các loại chỉ số từ trang bị. Senna hỗ trợ có chỉ số SMPT trong đó còn vai trò xạ thủ thì cô ta không quan tâm tới điều này. Việc tăng tương tới với SMPT sẽ buff cho Senna hỗ trợ nhưng không động tới sức mạnh của vị trí xạ thủ. Chúng tôi cũng sẽ tính tới chuyện giảm sát thương chí mạng tương tác với Vô Cực Kiếm nếu Senna quá mạnh ở vai trò ADC.

Cuối cùng thì mục tiêu của chúng tôi vẫn là Senna có thể chơi cả ở xạ thủ và hỗ trợ nhưng nó không nên quá mạnh và áp đảo những tướng khác. Chúng tôi lạc quan là có thể làm được điều này, tuy nhiên nếu thực tế cho rằng là không thể, chúng tôi sẽ hướng Senna về tướng hỗ trợ thuần túy nhiều hơn".

Nếu Senna xạ thủ tiếp tục áp đảo, Riot Games sẽ tước đi tỉ lệ 100% rơi hồn từ Lính Xe - Ảnh 5.

Nếu không cân bằng được Senna xạ thủ thì Riot Games sẽ đẩy cô nàng này về làm hỗ trợ thuần túy

Có thể nói Riot Games đã thiết kế Senna không có nhiều những hiệu ứng nào đó quá bá đạo, điển hình là Akali, Aatrox, Irelia, vị tướng này quá khỏe ở bản 9.23 chỉ bởi các kỹ năng của cô nàng này có chỉ số quá tốt mà thôi. Việc giảm tỉ lệ xuất hiện linh hồn xuống còn 1,65% với số lính ăn được đã khiến Senna xạ thủ yếu đi trông thấy.

Dù vậy việc cân nhắc giảm luôn tỉ lệ xuất hiện linh hồn từ Lính Xe lại có phần hơi quá đáng thì phải. Theo những thống kê từ U.gg thì Senna đã tụt giảm tỉ lệ thắng khá nhiều ở bản 9.24 và chỉ ở ngưỡng xấp sỉ 50% winrate mà thôi. Có lẽ việc một vị tướng sở hữu nhiều công cụ như Senna có một tỉ lệ thắng như vậy là có thể chấp nhận được rồi.

Nếu Senna xạ thủ tiếp tục áp đảo, Riot Games sẽ tước đi tỉ lệ 100% rơi hồn từ Lính Xe - Ảnh 6.

Senna sau khi bị nerf ở bản 9.24 đã có một tỉ lệ thắng chấp nhận được