Nếu cứ giữ tốc độ tăng trưởng như hiện tại, DOTA 2 TI7 sẽ phá kỷ lục thế giới với khoảng 500 tỷ đồng tiền thưởng

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/05/2017 04:20 PM

Nếu cứ giữ đà tăng trưởng như hiện nay, nhiều khả năng TI7 sẽ cán mốc ở khoảng trên 22 triệu USD (~ 500 tỷ VNĐ).

Trong năm 2016, giải vô địch thế giới – The International DOTA 2 Championships đã phá kỷ lục Guinness để trở thành giải đấu thể thao điện tử có tổng tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử (20,7 triệu USD ~ 470 tỷ VNĐ).

Để đạt được thành tích trên, chúng ta không thể không kể đến công sức đóng góp của cộng đồng DOTA 2 thế giới. Theo đó, trong 20,7 triệu USD tiền thưởng của TI6, nhà phát hành Valve bỏ ra 1,6 triệu USD. Số tiền còn lại (19 triệu) được trích ra từ 25% doanh thu của Compendium (một nội dung mở rộng dành riêng cho mùa TI6 mà người chơi phải bỏ tiền ra mới mua được).

Tiếp nối thành công của các mùa giải trong quá khứ, mùa TI7 cũng đang chứng kiến màn tăng tốc thần kỳ của tổng tiền thưởng. Chỉ sau 6 ngày “bán sách”, tổng tiền thưởng của TI7 đã tăng từ 1,6 lên 7,8 triệu USD.

Để kích cầu khả năng tiêu thụ của Compendium TI 7, ngoài việc cho ra mắt hệ thống nhiệm vụ và set mới, Valve còn đưa thêm một phần chơi mới mang tên Siltbreaker: A Dota Multiplayer Campaign. Tất cả những người sở hữu Batte Pass sẽ cùng nhau hợp tác trong hành trình khám phá Dark Reef. Campain chia ra làm 2 phần, Act I ( cuối tháng này ) và Act II ( tháng 7 ). Phần thưởng cao nhất của Campaign này sẽ là chú Desert Baby Roshan. Nếu các bạn đã biết đến giá trị của những con Baby Roshan trong DOTA 2 thì chắc sẽ hiểu được sức hút của sự kiện lần này.

Như vậy, So với cùng kỳ năm ngoái, TI7 đã tăng trưởng 8,42 % (từ 7,24 lên 7,85 triệu USD). Nếu cứ giữ đà tăng trưởng như hiện nay, nhiều khả năng TI7 sẽ cán mốc ở khoảng trên 22 triệu USD (~ 500 tỷ VNĐ). Với con số này, đương nhiên TI7 sẽ vượt qua người tiền nhiệm TI6 để trở thành giải đấu thể thao điện tử đắt giá nhất hành tinh.