Nếu cần một lý do để chỉ trích Riot về chế độ Xếp hạng LMHT 2020, thì đây: TheShy win thông 10 trận - Đồng II

Loris CarryUs  - Theo Helino | 12/01/2020 10:31 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đến cả TheShy cũng không thoát khỏi nạn hạ bậc rank, khá khó hiểu với cách vận hành LMHT trong mùa giải mới của Riot Games.

Kể từ thời điểm mùa giải xếp hạng LMHT 2020 bắt đầu vào ngày 10/1, đã có rất nhiều ý kiến than phiền về việc bậc xếp hạng của người chơi quá "ảo", bị hạ thấp hơn rất nhiều so với mùa giải trước, sau khi kết thúc chuỗi 10 trận phân hạng.

Không ít game thủ đã đưa ra ví dụ về trường hợp này, như "mùa 9 rank Bạch Kim II, đánh phân hạng thắng 8 thua 2, kết quả ra rank Bạc I", hay thậm chí nhiều game thủ Kim Cương cũng bị đánh tụt xuống Bạc, dù hiệu số thắng thua của họ rất khả quan.

Nếu cần một lý do để chỉ trích Riot về chế độ Xếp hạng LMHT 2020, thì đây: TheShy win thông 10 trận - Đồng II - Ảnh 1.

Rất nhiều game thủ trên thế giới và cả Việt Nam đều than phiền về vấn đề hạ bậc rank

Riot Games cũng đã đưa ra lời giải đáp với tình trạng bậc rank bị xếp quá thấp, đó là: "rank bạn nhận được sau trận phân hạng đầu tiên sẽ là thứ hạng tệ nhất mà mọi người có thể có được, tức là nếu bạn thua cả 9 trận sau đó thì rank này mới chính thức là rank của bạn."

Nghe có vẻ rất thuyết phục, nhưng lời giải thích này có lẽ chỉ lừa được một vài game thủ chưa kết thúc 10 trận phân hạng mà thôi, còn trường hợp này thì Riot sẽ giải thích ra sao đây? TheShy - Siêu sao Đường trên của IG, kết thúc chuỗi 10 trận phân hạng với thành tích toàn thắng, và bậc rank mà anh nhận được là... Đồng II.

Nếu cần một lý do để chỉ trích Riot về chế độ Xếp hạng LMHT 2020, thì đây: TheShy win thông 10 trận - Đồng II - Ảnh 2.
Nếu cần một lý do để chỉ trích Riot về chế độ Xếp hạng LMHT 2020, thì đây: TheShy win thông 10 trận - Đồng II - Ảnh 3.

Có thể thấy, sau 10 trận đầu tiên, TheShy sở hữu tỉ lệ thắng tuyệt đối, với hai vị tướng Aphelios và Senna, và không có lý nào điều này lại dẫn anh tới bậc rank Đồng được.

Một số ý kiến cho rằng đây là tài khoản mới do Riot cung cấp, nên có lẽ điểm Elo đang còn thấp, dẫn tới bậc Xếp hạng cũng thấp theo. Nhưng thực tế lý giải này cũng khá khó chấp nhận. Bởi ngay cả khi chỉ sở hữu tỉ lệ thắng khoảng 60%, thì mức rank tối thiểu mà bạn nhận được sau 10 trận đầu đã phải rơi vào khoảng Bạc IV (nếu không bị hell elo), chứ đừng nói đến tỉ lệ thắng tuyệt đối.

Nếu cần một lý do để chỉ trích Riot về chế độ Xếp hạng LMHT 2020, thì đây: TheShy win thông 10 trận - Đồng II - Ảnh 4.

Tỉ lệ thắng 100% nhưng chỉ đạt rank Đồng II, thua...

Lý giải duy nhất, hợp lý nhất đó là việc hệ thống xếp bậc rank của LMHT mùa giải 2020 thực sự có vấn đề, và thay vì lấp liếm những lỗi sai thì có lẽ Riot nên tập trung khắc phục chúng để cộng đồng game thủ được trải nghiệm một giai đoạn đầu mùa giải thực sự đáng chơi.