Nerf đồ tank chưa đủ, Riot còn tăng sức mạnh, giảm giá tiền cho trang bị STVL để cứu vớt xạ thủ

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/04/2017 04:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, Riot đã có những động thái tiếp theo để đưa các tướng xạ thủ lên một tầm cao mới.

Như bạn đọc đã biết, trong thời gian gần đây Riot Games liên tục đem tới cho các fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại một loạt những điều thú vị. Đầu tiên phải kể đến là việc ra mắt 2 tướng mới cùng lúc là Rakan và Xayah, rồi thì các trang phục nhóm Vũ Trụ cực chất bao gồm Master Yi Đạo Tặc Vũ Trụ cùng 2 trang phục cho 2 tướng mới, Karma Chinh Phục,... Bên cạnh đó, cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại còn công bố 2 trang bị phòng thủ mới sẽ góp mặt trong 'tủ đồ' của các tướng chống chịu, hứa hẹn sẽ ra mắt vào phiên bản 7.9. Không chỉ vậy, các trang bị chống chịu cũ cũng sẽ được chỉnh sửa, không ít thì nhiều để cân bằng nhất có thể.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây Riot đã có những động thái tiếp theo để đưa các tướng xạ thủ lên một tầm cao mới. Từ đầu mùa giải 2017, các game thủ Liên Minh Huyền Thoại đã liên tục phàn nàn về việc xạ thủ yếu ớt đến đáng sợ nên đây là động thái vô cùng cần thiết.

Cụ thể, những sự thay đổi tập trung vào việc tăng sức mạnh cho các trang bị sát thương vật lý. Điển hình là Vô Cực Kiếm - trang bị rất đỗi quen thuộc với các tướng xạ thủ và mới đây, trang bị này đã được tăng lượng sát thương. Mặc dù những thay đổi này đang được áp dụng trên máy chủ PBE nhưng dự tính sẽ không xuất hiện ngay mà sẽ trong bản cập nhật giữa mùa cùng với các trang bị chống chịu. Điều này đã được công bố trên diễn đàn chính thức của Liên Minh Huyền Thoại.

Khả năng xuyên giáp hiện nay đang quá mạnh và những trang bị được hợp thành bởi Cung Xanh khi kết hợp với những đồ như Rìu Đen hay Sát Lực khiến cho lượng giáp nhỏ trở nên vô dụng. Chính vì vậy, lượng xuyên giáp từ cung xanh đã bị giảm đi, từ 45% còn 35%.

Nội tại Diệt Khổng Lồ của Nỏ Thần Dominik sẽ được tăng sát thương vật lý lên 20% khi đối đầu với đối phương có lượng máu lớn hơn. Không chỉ vậy, Vũ Điệu Tử Thần, Huyết Kiếm và Rìu Đại Mãng Xà đều được tăng tên 80 STVL, do đó 20% STVL của Nỏ Thần Dominik sẽ là đáng kể hơn. Nỏ Thần Dominik cũng sẽ rẻ hơn được 100 vàng.

Vũ Điệu Tử Thần là một trang bị không chỉ gây sát thương. Nội tại của trang bị này giảm 15% sát thương nhận vào thông qua hiệu ứng chảy máu trong 3 giây thay vì nhận ngay lập tức, và nội tại này sẽ được tăng lên tới 30% nhận vào. Điều này kết hợp với khả năng hút máu của Vũ Điệu Tử Thần sẽ khiến cho trang bị này trở thành một lựa chọn tốt để tránh bị sốc sát thương từ sát thủ và pháp sư.

Một trong những vấn đề của xạ thủ là chí mạng. Đây là một trong những chỉ số quan trọng để gây sát thương nhưng nó lại quá tốn kém để xây dựng trang bị, buộc các xạ thủ phải tìm các món đồ rẻ hơn để giao tranh trong giai đoạn đầu trận. Điều đó đã được Riot Games chú ý và cải thiện.

Cả Vô Cực Kiếm và Song Kiếm đều lần lượt giảm giá đi 200 và 100 vàng. Nói về các trang bị được lên từ Song Kiếm thì Cuồng Cung Runaan sẽ bắn ra các tia gây sát thương bằng với 40% tổng STVL (trước là 25%) và Tia Lửa Điện của Dao Điện Statikk sẽ gây ra nhiều sát thương hơn.

Trên tất cả, Giáp Thiên Thần giờ đây sẽ chuyển thành một trang bị sát thương, khiến cho nó đáng để lên cho xạ thủ nếu muốn sống sót lâu hơn.

Tất cả những thay đổi trên dự kiến sẽ áp dụng vào bản cập nhật 7.9 giữa mùa, sau khi các giải đấu kết thúc để chuẩn bị cho giai đoạn mùa Hè.