Naruto: Điểm danh 10 nhẫn giả mạnh nhất góp mặt trong Đại chiến ninja thứ ba (P.1)

Mẹ Sề  - Theo Nhịp Sống Việt | 15/02/2020 11:59 PM

Nếu không có những ninja này, đại chiến ninja lần thứ 3 có lẽ đã "bớt khốc liệt" hơn rất nhiều.

Đại chiến ninja lần thứ 3 là 1 trong những cuộc chiến lớn nhất từng được biết đến trong thế giới Naruto. Xuất hiện với những cuộc giao tranh nhỏ giữa các quốc gia, cuộc chiến này cuối cùng đã nhấn chìm toàn bộ thế giới, mà làng Lá và làng Đá là trung tâm của tất cả.

Cuộc đại chiến này nổ ra hơn 10 năm trước khi bắt đầu bộ truyện Naruto và cuối cùng kết thúc với một hiệp ước hòa bình mà các quốc gia ký kết với nhau. Một số lượng lớn shinobi được biết là đã chiến đấu trong cuộc chiến này và có những người đã tạo nên tên tuổi cho mình trên chiến trường. Dưới đây là 10 ninja mạnh nhất trong Đại chiến ninja lần thứ ba.

10. Kakashi Hatake

Naruto: Điểm danh 10 nhẫn giả mạnh nhất góp mặt trong Đại chiến ninja thứ ba (P.1) - Ảnh 1.

Kakashi Hatake đã tham gia Đại chiến ninja lần thứ ba với tư cách là một Jonin 13 tuổi cùng đội với Minato Namikaze. Mặc dù anh ta chắc chắn không phải là người mạnh nhất trên chiến trường, nhưng Kakashi đã chứng tỏ mình khá mạnh mẽ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sau khi nhận được Sharingan từ Obito Uchiha, sức mạnh của Kakashi còn tăng thêm nữa. Kỹ năng của anh ta đủ tuyệt vời để đối phó với hầu hết Jonin trung bình một cách dễ dàng.

9. Sasori

Naruto: Điểm danh 10 nhẫn giả mạnh nhất góp mặt trong Đại chiến ninja thứ ba (P.1) - Ảnh 2.

Một trong những người mạnh nhất của làng Cát là Sasori, anh ta đã chiến đấu khá tốt trong cuộc chiến và giết chết rất nhiều shinobi. Thứ mà Sasori để lại sau mỗi cuộc chiến là một vùng cát thấm đỏ máu của đối thủ, chính vì thế nên hắn được gán cho biệt danh là "Sasori Cát Đỏ" hay "Xích sa Sasori".

Giống như nhiều ninja khác, cuộc đại chiến Ninja lần thứ ba đóng vai trò là một bước ngoặt trong cuộc đời của Sasori, khi anh ta đã bắt cóc Kazekage đệ tam và biến ông thành một trong những con rối của mình. Hơn nữa, Sasori đã đào tẩu ngôi làng và được gắn cho các mác tội phạm cấp S bị truy nã, sau đó gia nhập tổ chức Akatsuki vào năm 15 tuổi.

8.Danzo Shimura

Naruto: Điểm danh 10 nhẫn giả mạnh nhất góp mặt trong Đại chiến ninja thứ ba (P.1) - Ảnh 3.

Danzo Shimura đến từ Konoha là một trong những shinobi mạnh nhất đã tham gia Đại chiến ninja lần thứ ba. Hắn đã lãnh đạo đội ANBU của mình trong cuộc chiến và được nhìn thấy tại làng Mưa, dẫn đến cái chết không may của Yahiko.

Mặc dù không rõ Danzo Shimura mạnh đến mức nào vào thời điểm này, nhưng việc trở thành đối thủ của Hiruzen, đồng nghĩa với việc anh ta chắc chắn là một shinobi mạnh mẽ. Về sau, Danzo đã có thêm sức mạnh của Sharingan sau vụ thảm sát gia tộc Uchiha. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra nhiều năm sau chiến tranh.

7. Shisui Uchiha

Naruto: Điểm danh 10 nhẫn giả mạnh nhất góp mặt trong Đại chiến ninja thứ ba (P.1) - Ảnh 4.

Shisui Uchiha là một trong số rất nhiều những đứa trẻ bị buộc phải tham chiến trong thời kỳ hỗn loạn. Trong đại chiến ninja lần thứ 3, Shisui còn chưa đến 10 tuổi nhưng lại sở hữu sức mạnh vượt xa mức của một Jonin trung bình.

Shisui Uchiha đã đánh thức Mangekyo Sharingan trong cuộc chiến này và có được sức mạnh để sử dụng Kotoamtsukami, một Ảo thuật cực kỳ mạnh mẽ.

6. A - Raikage đệ tứ

Naruto: Điểm danh 10 nhẫn giả mạnh nhất góp mặt trong Đại chiến ninja thứ ba (P.1) - Ảnh 5.

Một trong những vị Raikage được nhắc đến nhiều nhất trong thời đại của Naruto là A - Raikage đệ tứ của làng Mây. Ông là một shinobi rất mạnh mẽ và khéo léo được nhiều người kính nể. Phong cách chiến đấu của A kết hợp thể thuật và nhẫn thuật để hình thành một loại nhẫn - thể thuật mạnh mẽ. Ông có một thể lực dồi dào, có thể nâng một trọng lượng bằng một tay và bể nát một mỏm đá chỉ bằng một cú đấm.

A và Minato đã có một cuộc đấu tay đôi khốc liệt trong cuộc đại chiến ninja lần thứ ba. Tuy nhiên lúc đó cả 2 vẫn chưa trở thành Kage của làng mình.