Naruto: Đại bàng của Sasuke và 7 linh thú triệu hồi mạnh mẽ bị "lãng quên" trong Boruto

Mẹ Sề  - Theo Helino | 31/01/2020 11:59 PM

Thế giới linh thú trong Naruto rất phong phú, đa dạng với những loài sở hữu kĩ năng, kích thước và trình độ khác nhau.

Thuật Triệu hồi là một nhẫn thuật cao cấp đòi hỏi một lượng chakra khổng lồ từ người sử dụng. Linh thú triệu hồi là những loài vật như Cóc, Rắn, Rùa, Sên,… mà chỉ những ninja đã kí một bản hợp đồng máu với những loài thú vật đó mới có thể triệu hồi được. Thế giới linh thú trong Naruto rất phong phú, đa dạng với những kĩ năng, kích thước và trình độ khác nhau.

Dưới đây là một số linh thú triệu hồi tuyệt vời đã bị lãng quên trong series Boruto:

1. Baku

Naruto: Đại bàng của Sasuke và 7 linh thú triệu hồi mạnh mẽ bị lãng quên trong Boruto - Ảnh 1.

Người triệu hồi: Danzo

Loài vật này có sức mạnh rất lớn. Sức mạnh đặc biệt mà Baku sở hữu là khả năng tạo ra một cơn gió lớn. Khi nó mở miệng và hít vào, có thể tạo ra một luồng gió mạnh khiến mọi thứ trong phạm vi bán kính lớn bị hút vào. Danzou sử dụng khả năng của linh thú này kết hợp với các kỹ thuật hệ phong của riêng mình để gia tăng sức mạnh. Sức mạnh tổng hợp của cả 2 đủ mạnh để phá vỡ hàng phòng thủ Susanoo của Sasuke.

2. Enma

Naruto: Đại bàng của Sasuke và 7 linh thú triệu hồi mạnh mẽ bị lãng quên trong Boruto - Ảnh 2.

Người triệu hồi: Hiruzen Sarutobi

Hầu Vương Enma là một linh vật triệu hồi của Hogake đệ tam trong series Naruto. Khả năng của Enma được chứng tỏ là có thể cạnh tranh với Hokage đệ nhất Hashirama và Hokage đệ nhị Tobirama Senju. Trong trận chiến với hai vị Hokage bị triều hồi bởi cấm thuật Uế thổ chuyển sinh, Enma có thể cầm chân cả hai để Hiruzen có thể tiếp cận Orochimaru.

Ngoại hình của Enma làm nhiều người liên tưởng đến Tôn Ngộ Không, đặc biệt là vì Enma có thể dùng phép biến thân thành gậy kim cang, thẳng, lớn và rắn như sắt thép. Hơn hết, Enma còn có thể chuyển động tự do trong hình dáng cây gậy hay đưa các bộ phận cơ thể ra ngoài từ cây gậy. Ông ta đồng thời có thể đưa các phần của cơ thể ra ngoài, như mắt hay cánh tay, từ cây gậy. Thêm vào đó, Emma còn có thể chuyển động tự do trong hình dáng cây gậy, cho phép ông ta quay trở về với Hiruzen.

Thậm chí, Emma có thể phân thân trong dạng gậy, biến thành nhiều cây gậy nhỏ hơn, tạo thành Tường Ngục Kim Cương để chống lại thuật mộc độn của Hashirama Senju.

3. Ninken

Naruto: Đại bàng của Sasuke và 7 linh thú triệu hồi mạnh mẽ bị lãng quên trong Boruto - Ảnh 3.

Người triệu hồi: Kakashi Hatake

Kakashi có linh thú triệu hồi là 8 chú chó ninja có khả năng đặc biệt và trí thông minh trên mức trung bình. Những con chó shinobi có ý thức và khả năng cao và có thể làm việc với các ninja triệu hồi. Thậm chí, nó còn thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ của con người, đi bộ trên mặt nước, đưa ra các chiến lược chiến đấu và theo dõi các mục tiêu thông qua việc phát hiện mùi của chúng. Đặc biệt, Kakasshi rất hay triệu hồi riêng Pakkun.

4. Ningame

Naruto: Đại bàng của Sasuke và 7 linh thú triệu hồi mạnh mẽ bị lãng quên trong Boruto - Ảnh 4.

Người triệu hồi: Might Guy

Lần đầu tiên chúng ta thấy Guy sử dụng Nhẫn thuật rõ ràng là triệu hồi Ningame trong không trung khi ông đuổi theo Kisame Hoshigaki. Ningame là một con rùa rất lớn, có mai màu đỏ với mặt dưới màu vàng và các vết quanh mắt cũng có màu vàng. Nó đeo một cái băng trán Konoha quanh cổ và băng màu cam ở chân trước bên phải. Ningame là một con rùa rất bướng bỉnh và nghiêm túc, thường được nhìn thấy tại các kỳ thi Chunin.

5. Garuda

Naruto: Đại bàng của Sasuke và 7 linh thú triệu hồi mạnh mẽ bị lãng quên trong Boruto - Ảnh 5.

Người triệu hồi: Uchiha Sasuke

Garuda cũng là 1 trong những linh thú triệu hồi của Sasuke. Garuda có hình dạng như một con đại bàng bình thường, nhưng lớn hơn nhiều. Bộ lông của nó có màu nâu và có một vùng tối hơn dọc theo lưng, cánh và đuôi. Garuda cũng có những vết sẫm màu quanh mắt và màu đỏ dọc theo hai bên mỏ.

Trong trận chiến với Danzou, Sasuke đã triệu hồi Garuda để tránh rơi từ Cầu Samurai, sau khi bị trúng đòn hệ phong. Nhìn chung, Garuda đã giúp Sasuke rất nhiều trong cuộc chiến chống lại Danzou.

6. Ohamaguri

Naruto: Đại bàng của Sasuke và 7 linh thú triệu hồi mạnh mẽ bị lãng quên trong Boruto - Ảnh 6.

Người triệu hồi: Gengetsu Hozuki

Gengetsu Hozuki là một ninja lập dị và khác thường, con vật ông ta triệu hồi cũng không giống như các linh thú triệu hồi khác, đó là 1 con Ohamaguri khổng lồ. Con sò này giúp Mizukage đệ nhị nâng cao sức mạnh ảo thuật của mình.

Loài vật này có khả năng tạo ra sương mù, khi kết hợp với nhẫn thuật của Gengetsu có thể tạo ra một ảo ảnh đánh lừa kẻ thù, khiến hắn không thể tìm thấy vị trí của đối thủ. Vỏ của con sò cũng rất chắc chắn, được chứng minh khi nó có thể chịu được đòn tấn công ban đầu của Onoki. Sinh vật này dường như cũng có tuổi thọ dài bất thường, nó vẫn còn sống và tồn tại cho đến cuộc đại chiến ninja lần thứ 4.

7. Kamatari

Naruto: Đại bàng của Sasuke và 7 linh thú triệu hồi mạnh mẽ bị lãng quên trong Boruto - Ảnh 7.

Người triệu hồi: Temari

Temari có thể triệu hồi chồn chột mắt màu trắng Kamatari phối hợp cùng mình tạo ra những cơn gió mạnh lúc chiến đấu. Kamatari được triệu hồi bằng cách sử dụng chiếc quạt khổng lồ của Temari làm phương tiện để thực hiện một nhẫn thuật chung. Các nhẫn thuật có thể cắt mọi thứ trên đường đi của nó với sức mạnh đủ để phá hủy toàn bộ khu rừng. Khi Kamatari bắt đầu di chuyển, nó không thể nhìn thấy bằng mắt người nếu không có sự giúp đỡ.