Naruto: 5 nhân vật phản diện nhìn thì "hổ báo cáo chồn" nhưng thực chất lại cực kỳ "vô dụng"

Mirikatoji  - Theo Helino | 13/10/2019 12:52 PM

Trong bộ truyện Naruto chúng ta được bắt gặp vô số những ác nhân cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng có phải tất cả đều đáng sợ như chúng ta hay nghĩ không?

Bên cạnh những nhân vật chủ chốt thì những nhân vật phản diện là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sự thành công của một bộ phim hay bộ truyện tranh. Những nhân vật phản diện này đã làm tăng thêm phần thú vị, hấp dẫn khiến người xem không thể rời mắt được.

Tuy nhiên không phải nhân vật nào cũng mạnh mẽ có sức ảnh hưởng lớn đến cốt chuyện, có những người chỉ tỏ vẻ nguy hiểm lúc mới xuất hiện thôi còn vai trò của họ lại nhanh chóng bị vụt tắt một cách lãng xẹt.

Hôm nay chúng ta hãy điểm tên 5 nhân vật phản diện nhìn thì "hổ báo cáo chồn" đấy nhưng thực chất lại chẳng đáng sợ chút nào trong suốt series Naruto nhé.

1. Haku

Naruto: 5 nhân vật phản diện nhìn thì hổ báo cáo chồn nhưng thực chất lại cực kỳ vô dụng - Ảnh 1.

Trong Naruto, khi đội Ninja 7 bao gồm Kakashi, Sasuke, Naruto và Sakura thực hiện nhiệm vụ cấp A đầu tiên tại làng Ninja Sương Mù thì họ đã nhanh chóng đụng độ với Haku.

Được biết Haku là người cuối cùng của tộc Yuki. Đây là gia tộc nổi tiếng với Huyết kế giới hạn Băng Độn, họ đáng sợ đến mức mà các thế lực khác phải hợp lực để tiêu diệt.

Không những thế bản thân vốn là một ninja rất tài năng, cộng với sự huấn luyện của Zabuza trong nhiều năm, Haku nhanh chóng trở thành một ninja có đẳng cấp vượt bậc so với độ tuổi của mình.

Tài năng và danh tiếng của cậu đủ để khiến Yakushi Kabuto hồi sinh cậu bằng Thuật triệu hồi: Tạp giới chuyển sinh để chiến đấu cho Akatsuki trong Đại chiến thế giới shinobi lần thứ tư.

Được giới thiệu mạnh mẽ là thế, nhiều người đã tưởng rằng đây sẽ là nhân vật quan trọng trong series. Thế nhưng định mệnh khiến cho Haku gặp phải Naruto quá sớm, chính vì vậy không có rất ít đất diễn được dành cho cậu.

2. Zabuza

Naruto: 5 nhân vật phản diện nhìn thì hổ báo cáo chồn nhưng thực chất lại cực kỳ vô dụng - Ảnh 2.

Trong quá khứ làng Sương Mù các ninja muốn tốt nghiệp phải trải qua một cuộc thi tàn khốc mà các học sinh phải chém giết nhau đến người cuối cùng. Zabuza khi đó mặc dù chưa phải học sinh chính thức nhưng đã giết chết 100 người tham gia, từ đó hắn ta được gọi là Ác quỷ Làng Sương Mù.

Sau này Zabuza càng được thế giới ninja biết đến nhiều hơn khi gia nhập Anbu và Thất kiếm làng Sương Mù. Tuy nhiên vì bị mờ mắt trước quyền lực Zabuza đã đảo chính định giết Mizukage, nhưng sự việc bất thành nên hắn phải chạy trốn khỏi làng và trở thành lính đánh thuê cho Gatou - một gã tài phiệt làm nhiều việc phi pháp.

Là một cựu ninja cấp cao của làng Sương Mù, Zabuza là một đấu sĩ rất mạnh và dữ dội khi lâm trận. Đúng như biệt danh của mình, Zabuza sở hữu trữ lượng chakra cực kì lớn, có thể nhìn thấy ngay bằng mắt thường khi được giải phóng, với hình dáng như một con ác quỷ.

Không những thế Zabuza là người thứ 2 sở hữu thanh đao Kubikiribōchō. Thanh kiếm này có kích thước rất lớn nhưng Zabuza lại có thể điều khiển nó như một món đồ chơi và sử dụng nó hết tiềm năng của nó một cách dễ dàng.

Với tất cả những khả năng trên Zabuza xứng đáng là đối thủ đáng gờm của bất cứ ai. Thế nhưng cũng giống như Haku sự ra đi của anh quá sớm khi đã thua một trận cay đắng dưới tay Kakashi.

3. Karin

Naruto: 5 nhân vật phản diện nhìn thì hổ báo cáo chồn nhưng thực chất lại cực kỳ vô dụng - Ảnh 3.

Karin Uzumaki là một nhân vật nữ rất thú vị trong series Naruto. Cô từng là thuộc hạ của Orochimaru cũng như kunoichi làng Cỏ và là hậu duệ gia tộc Uzumaki. Vì là hậu duệ trực tiếp của gia tộc này nên Karin sở hữu nguồn sinh mệnh dồi dào. Điều này cũng có thể ban cho cô tuổi thọ cao và sức sống mãnh liệt.

Không những thế Karin còn sở hữu cặp mắt đặc biệt có thể cảm nhận được dòng chảy Chakra của đối thủ. Đây thật sự là một nhẫn thuật vô cùng đặc biệt và nếu là một người khác rất có thể họ đã sử dụng nó một cách cực kỳ đáng sợ.

Tuy nhiên, khi nằm trong tay Karin, nó gần như lại trở thành khá vô dụng. Cô hầu như dùng nó để phục vụ những vấn đề tình cảm không đáng có của mình.

4. Suigetsu

Naruto: 5 nhân vật phản diện nhìn thì hổ báo cáo chồn nhưng thực chất lại cực kỳ vô dụng - Ảnh 4.

Suigetsu là một shinobi tài năng của làng Sương Mù và hiện đang làm việc dưới trướng của Orochimaru. Quãng thời gian luyện với Thất kiếm làng Sương Mù đã giúp Suigetsu thành thạo trong việc sử dụng thanh kiếm Thủ Cấp Đoạt Đao của Zabuza.

Đặc biệt, anh có thể mở rộng các cơ trong cánh tay của mình để có thể sử dụng kiếm dễ dàng hơn. Bằng chứng là Suigetsu đã sử dụng kiếm để chặn thành công các cuộc tấn công của các shinobi mạnh mẽ khác như Killer Bee và Raikage đệ tứ.

Thế nhưng Suigetsu ngay từ khi được xuất hiện thì vai trò của anh không có gì ngoài việc quyết đòi lấy bằng được thanh kiếm của người đã khuất…Dường như anh được tác giả tạo ra chỉ là nhằm mua vui mà thôi.

5. Tứ quái làng Âm Thanh

Naruto: 5 nhân vật phản diện nhìn thì hổ báo cáo chồn nhưng thực chất lại cực kỳ vô dụng - Ảnh 5.

Tứ quái làng Âm Thanh được biết đến là thuộc hạ của Orochimaru và mỗi thành viên đều có một chú ấn do hắn để lại chú ấn tên là Chú Ấn Thiên Đường.

Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng cả 4 đều rất mạnh, chúng rất giỏi trong việc tạo kết giới và phong ấn thuật. Ngay sau sự xuất hiện của chúng trong cuộc phá hủy Làng Lá , họ đã sử dụng Nhẫn Pháp Tứ Tử Diên Trận khiến kẻ nào ở ngoài chạm vào đều bị đốt chảy bởi lửa.

Kết hợp với nhau, chúng có thể bù đắp cho nhược điểm của mỗi người nhưng khi bị chia cách, Bộ Tứ Âm Thanh trở nên không còn quá đáng sợ như ban đầu nữa. Và khi Orochimaru sai Tứ quái Âm Thanh mang Uchiha Sasuke về thì cả 4 đều bị giết bởi Ninja Làng Lá và liên minh Làng Cát.

Và có vẻ như dường như 4 nhân vật nhìn thì có vẻ ghê gớm này xuất hiện chỉ là để các nhân vật chính của chúng ta có thêm cơ hội rèn luyện mà thôi, chứ không có tác động gì ảnh hưởng đến cốt chuyện cả.