Naruto: 15 sự thật thú vị mà bạn có thể chưa biết về Uchiha Madara

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/11/2017 04:14 PM

Dưới đây là tổng hợp 15 chi tiết thú vị về Madara – người mạnh nhất gia tộc Uchiha mà ngay cả nhưng fan theo dõi bộ truyện tranh Naruto bao nhiêu năm có khi cũng không để ý.

1. Uchiha Madara là vị thủ lĩnh huyền thoại của tộc Uchiha, người đồng sáng lập nên Làng Lá cùng với Senju Hashirama nhưng chưa bao giờ ông muốn trở thành Hokage đệ nhất

2. Madara thích chu du khắp nơi và đi săn bằng chim ưng

3. Madara luôn coi sự phản bội là việc làm kinh khủng mà 1 người có thể đối xử với người khác nhưng chính bản thân ông lại bị phản bội hết lần này đến lần khác. Ông bị gia tộc Uchiha ruồng bỏ, Obito quay lưng rồi đến Zetsu đen hóa ra cũng chỉ là 1 kẻ lợi dụng ông

4. Madara có thể nhìn thấy tiềm năng của một người và lợi dụng họ để thực hiện mưu đồ của mình

5. Madara là một người đàn ông rất tự tin và đầy kiêu hãnh nên dù trong bất kì cuộc chiến nào ông đều không phân biệt đối thủ của mình là nam hay nữ. Điều duy nhất mà ông thấy sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà là đàn bà có thể sinh con còn đàn ông thì không

6. Madara ghét sinh nhật của chính ông ấy

7. Madara không muốn đánh nhau với Hashirama bởi vì nếu “ngài đệ nhất” đánh nghiêm túc thì Madara sẽ khó có cơ hội dành chiến thắng. Việc trở thành người thua cuộc sẽ khiến Madara dễ bị mất kiểm soát và ông cực ghét điều này vì nó khiến ông cảm thấy sợ hãi

8. Tộc Uchiha luôn nổi tiếng với Hỏa độn nhưng dù là 1 thành viên trong gia tộc danh giá này thì nguyên tố chakra mà Madara sở hữu không phải hệ Hỏa, mà là hệ Phong

9. Izuna Uchiha đã từng là người Madara yêu quý nhất trong đời mình nhưng về sau vị trí đó được thay thế bằng Senju Hashirama – người bạn thân thiết từ thời niên thiếu của ông

10. Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu nên dù luôn thể hiện sự ngưỡng mộ với Senju Hashirama nhưng Madara cũng rất căm ghét người bạn của mình và luôn muốn đánh bại được Hashirama

11. Màu sắc Madara thích nhất là màu cam

12. Madara luôn mong muốn có thể mang lại hòa bình cho thế giới shinobi. Nhưng cách thực hiện của ông lại không “hòa bình” chút nào. Bằng chứng là ông chính là kẻ chủ mưu giật dây Obito phát động đại chiến nhẫn giả lần thứ 4

13. Madara tin rằng cách tồn tại duy nhất trong thế giới Shinobi là kết thân với 1 kẻ thù

14. 1 trong những sai lầm lớn nhất của Madara là tin rằng Hắc Zetsu chính là dạng vật chất hóa cho ý chí của ông ta

15. Madara đã đọc được thông tin trên phiến đá của gia tộc Uchiha nên ông hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch Nguyệt Nhãn (do Hắc Zetsu đã sửa đổi nội dung trên phiến đá) và nghĩ rằng hướng đi của Hashirama là sai lầm.