Naruto: 10 thông tin thú vị xung quanh Konohamaru, "truyền nhân" của Hokage đệ thất (P.2)

MT  - Theo Helino | 26/11/2019 12:00 PM

Cùng khám phá những thông tin thú vị xung quanh nhân vật Konohamaru trong series Naruto và Boruto nhé!

Naruto là một trong những bộ manga/anime sở hữu dàn nhân vật phụ rất là thú vị và Konohamaru cũng nằm trong số đó. Anh là cháu trai của Hokage đệ tam, Hiruzen Sarutobi và hiện tại đang là một Jonin trong Boruto. Cũng như Naruto, Konohamaru luôn mong muốn sau này được trở thành một Hokage vĩ đại. Trải qua các hành trình từ Naruto cho tới Boruto, Konohamaru đã cho thấy sự trưởng thành không chỉ về sức mạnh mà còn là tính cách để trở thành một ninja quan trọng của làng Lá.

Bây giờ, Konohamaru đang là đội trưởng phụ trách thế hệ đội 7 mới gồm Boruto, Sarada và Mistuki. Tuy nhiên thì ở nhân vật này có những điều mà không mấy ai để ý tới. Cùng tìm hiểu ở dưới đây nhé!

5. Rasengan

Rasengan là một nhẫn thuật cấp A được sáng tạo ra bởi Hokage đệ tứ, Minato Namikazi khi anh nhìn thấy Bom vĩ thú. Đây là nhẫn thuật mà Minato phải mất tới hơn 3 năm để hoàn thành được nó. Sau này thì anh truyền lại cho người thầy của mình là Jiraiya và ông dạy lại cho Naruto con trai của anh. Tính cho đến nay, thì Konohamaru chính là một trong 6 ninja có thể sử dụng thành thạo loại nhẫn thuật cực mạnh này.

Anh học Rasengan từ Naruto Uzumaki. Lần đầu mà Konohamaru dùng nó thành công là khi hạ gục được một Pain để cứu Ebisu. Sau này thì anh cũng chỉ dạy lại cho Boruto loại nhẫn thuật này.

Naruto: 10 thông tin thú vị xung quanh Konohamaru, truyền nhân của Hokage đệ thất (P.2) - Ảnh 1.

4. Phong độn Rasengan

Mặc dù chỉ học Rasengan ở hình thái cơ bản từ Naruto, nhưng bằng tài năng của mình thì anh đã ngày càng hoàn thiện và làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Minato trước đây từng miêu tả Rasengan là một nhẫn thuật luôn được hoàn thiện và Naruto đã nâng tầm nó bằng việc tạo ra Rasenshuriken khi đưa chakra hệ phong của mình vào.

Tiếp nối Naruto, thì Konohamaru cũng đã thành công trong việc đưa một trong ba hệ chakra tự nhiên mà mình sở hữu là phong vào để tạo ra phong độn Rasengan độc nhất của riêng anh. Mặc dù hình thái không có gì khác biệt như ở Rasenshuriken, nhưng kích thước lớn hơn cùng độ sát thương được gia tăng lên trên diện rộng.

Naruto: 10 thông tin thú vị xung quanh Konohamaru, truyền nhân của Hokage đệ thất (P.2) - Ảnh 2.

3. Hệ nguyên tố tự nhiên

Với việc trở thành một Jonin, thì bản thân Konohamaru không ngừng tiến bộ về cả nhẫn thuật cũng như là khả năng thể thuật. Khi nhắc đến nhẫn thuật thì hiện tại anh đã có thể sử dụng thành thạo các loại nguyên tố gồm tố hỏa, thủy và phong. Thậm chí thì anh còn có cả âm độn để làm đa dạng hơn sức mạnh của mình.

Naruto: 10 thông tin thú vị xung quanh Konohamaru, truyền nhân của Hokage đệ thất (P.2) - Ảnh 3.

2. Thuật triệu hồi

Konohamaru cũng có thể sử dụng thuật triệu hồi. Lần đầu tiên mà ta thấy Konohamaru sử dụng thuật này khi triệu hồi Gamagoro, một con cóc đến từ ngọn núi Myoboku trong khi anh đang hướng dẫn nhóm Boruto về loại nhẫn thuật này.

Ngoài ra, giống như người ông của mình thì anh cũng có thể triệu hồi ra một con khỉ có tên là Enra với khả năng biến thành cây gậy hỗ trợ trong việc chiến đấu. Enra là con của Enma, "lão" khỉ được triệu hồi bởi Hokage đệ tam, Hiruzen Sarutobi.

Naruto: 10 thông tin thú vị xung quanh Konohamaru, truyền nhân của Hokage đệ thất (P.2) - Ảnh 4.

1. Hiền nhân thuật

Mặc dù vẫn chưa có xác nhận chính thức, nhưng có khả năng là Konohamaru cũng có thể sử dụng được Hiền nhân thuật từ loài cóc giống như là Naruto. Sẽ thật là thú vị nếu ta được nhìn thấy Konohamaru trở thành một trong những người sử dụng được trạng thái hiền nhân như Jiraiya hay là Naruto, do trước đó thì anh cũng đã kí khế ước với loài cóc đến từ núi Myoboku.

Fan hi vọng là phần phim Boruto: Naruto Next Generations sẽ là nơi được nhìn thấy trạng thái hiền nhân của Konohamaru.

Naruto: 10 thông tin thú vị xung quanh Konohamaru, truyền nhân của Hokage đệ thất (P.2) - Ảnh 5.