Mỹ nhân Tây Du Ký tai tiếng nhất: Bị đồn làm gái bao, lấy đại gia vẫn thị phi

VÂN ANH  VTC NEWS | 30/12/2022 04:58 PM

Tây Du Ký
23/02/2010 NCB: LineKong NPH:

Cực kỳ xinh đẹp, được đạo diễn Dương Khiết mời đóng Tây Du Ký không cần casting, Kim Xảo Xảo lại có đời tư tai tiếng, sau khi lấy chồng đại gia vẫn chưa hết thị phi.

Mỹ nhân Tây Du Ký tai tiếng nhất: Bị đồn làm gái bao, lấy đại gia vẫn thị phi

Sau khi thành công rực rỡ với Tây Du Ký 1986, đạo diễn Dương Khiết làm phần 2 của phim, ra mắt năm 2000. Đây là bộ phim kết thúc sự nghiệp của bà, nhưng lại mở ra con đường nổi tiếng cho mỹ nhân vào vai công chúa Khổng Tước - Kim Xảo Xảo, một trong những nàng công chúa đẹp nhất Tây Du Ký và cũng nhiều tai tiếng nhất.

Được mời đóng Tây Du Ký không cần casting

Kim Xảo Xảo sinh năm 1975 trong một gia đình danh giá, bố mẹ đều làm giảng viên đại học tại Thẩm Dương. Từ nhỏ, việc học của cô đã được bố mẹ rèn giũa cẩn thận, kết quả học tập rất tốt. Do sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật nên năm 11 tuổi, Xảo Xảo được bố mẹ cho học múa ballet. Năm 17 tuổi, cô được tuyển thẳng vào Học viện Múa Bắc Kinh do cả năng khiếu lẫn điểm học văn hóa đều rất lý tưởng. Tuy nhiên, một năm sau, cô nhận ra khao khát lớn nhất của mình là trở thành ngôi sao màn ảnh chứ không phải diễn viên múa, nên đã bỏ trường này, thi đỗ vào khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Mỹ nhân Tây Du Ký tai tiếng nhất: Bị đồn làm gái bao, lấy đại gia vẫn thị phi - Ảnh 1.

Kim Xảo Xảo có nhan sắc nổi bật

Nhan sắc kiều diễm và khí chất cao sang và khả năng múa khiến cô sinh viên nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật ở trường, không chỉ là người tình trong mộng của các nam sinh mà còn thường xuyên được các công ty mời làm người mẫu quảng cáo. Cũng nhờ những ưu thế này mà vào năm 1998, cô được đạo diễn Dương Khiết mời đóng 2 vai trong Tây Du Ký phần 2: công chúa Khổng Tước và cô thôn nữ. Cô nhận vai mà không hề trải qua khâu casting. Sina viết về vai diễn này của cô: “Khuôn mặt thanh tú, là dáng người gợi cảm, uyển chuyển trong từng điệu múa cùng với đó nụ cười duyên nhẹ nhàng của Kim Xảo Xảo khi đó đã hớp hồn không biết bao nhiêu khán giả".

Sau khi nổi tiếng với vai công chúa Khổng Tước, Kim Xảo Xảo liên tục được mời đóng phim truyền hình cổ trang, đa số là đóng công chúa. Có thể kể đến các phim Tế Công Truyền Kỳ, Hy Vọng, Tân Loạn Thế Giai Nhân, Phi Đao Vấn Tình, Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới, Dương Quý Phi Bí Sử, Thái Tổ Bí Sử...

Mỹ nhân Tây Du Ký tai tiếng nhất: Bị đồn làm gái bao, lấy đại gia vẫn thị phi - Ảnh 3.

Kim Xảo Xảo được nhận xét là một trong những nàng công chúa đẹp nhất phim Tây Du Ký do Dương Khiết làm đạo diễn

Mỹ nhân Tây Du Ký tai tiếng nhất: Bị đồn làm gái bao, lấy đại gia vẫn thị phi - Ảnh 4.

Mỹ nhân Tây Du Ký tai tiếng nhất: Bị đồn làm gái bao, lấy đại gia vẫn thị phi - Ảnh 5.

Kim Xảo Xảo gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai công chúa Khổng Tước trong Tây Du Ký

"Con đường diễn xuất của tôi quá hẹp, nó gói gọn trong hai chữ công chúa, không cách nào bứt phá được. Nhưng phải thừa nhận rằng tôi thích được hóa thân thành công chúa và cũng dành phần lớn thời gian để nghiên cứu, tạo nên những hình tượng khác nhau cho vai diễn này. Dần dần tôi nhận ra mình không thể đóng được các vai nông dân nghèo khó vì bản chất của Kim Xảo Xảo quá thời thượng, quá tự tin", "Khuôn mặt tôi nhìn sắc nét, thời trang như vậy, diễn vai người nhà quê kiểu gì cũng không hợp", Kim Xảo Xảo nói trong một show truyền hình. Phát biểu này của cô nhận về nhiều chỉ trích vì bị cho là kiêu ngạo.

Cũng vì không thể thoát khỏi vai công chúa để đóng những hình tượng khác nên Kim Xảo Xảo dù xinh đẹp và có nền tảng tốt vẫn không thể bật lên thành ngôi sao hạng A. Cô cũng từng thử sức làm ca sĩ, MC, người mẫu nhưng không thành công. Thời gian sau đó, tên tuổi Kim Xảo Xảo gắn với thị phi là chính.

Scandal hại đời bạn trai cũ

Tài tử Ỷ Thiên Đồ Long Ký Ngô Khải Hoa là mối tình đầu của Kim Xảo Xảo, cũng là mối tình để lại cho cho cô cay đắng bẽ bàng, và liên quan đến nhiều tin đồn bất lợi khiến tên tuổi của cô bị bôi đen.

Hai người quen nhau khi cùng tham gia một show truyền hình. Chàng Trương Vô Kỵ của Ỷ Thiên Đồ Long Ký chủ động theo đuổi "công chúa Khổng Tước" và họ nhanh chóng thành một cặp. Mối tình này không được khán giả coi trọng vì tài tử của đài TVB quá đào hoa, lại từng có cuộc hôn nhân dang dở với một tiểu thư nhà giàu Thái Lan. Dù vậy, Kim Xảo Xảo cũng từng cảm thấy ngọt ngào, kiêu hãnh khi được yêu. Trong tiệc sinh nhật cô, Ngô Khải Hoa ngỏ lời cầu hôn. Anh còn đến nhà ra mắt cha mẹ bạn gái. Khải Hoa công khai tuyên bố: "Chỉ cần Kim Xảo Xảo từ bỏ công việc ở đại lục, tôi sẽ cưới cô ấy ngay".

Mỹ nhân Tây Du Ký tai tiếng nhất: Bị đồn làm gái bao, lấy đại gia vẫn thị phi - Ảnh 6.

Kim Xảo Xảo và Ngô Khải Hoa từng tính chuyện hôn nhân

Không ngờ, mối tình này chỉ kéo dài chưa đầy 3 năm đã chấm dứt. Ngô Khải Hoa là người nói lời chia tay, và còn rất phũ khi nói với truyền thông rằng mình ở bên Xảo Xảo chỉ vì trách nhiệm, cô không thể trở thành hậu phương của anh, không thể ở bên anh mãi mãi. Xảo Xảo đã phải im hơi lặng tiếng cả năm sau đó vì quá tổn thương. Sau này cho chia sẻ, tình yêu tan vỡ là do tính khí tiểu thư của cô. Do kiêu ngạo nên mỗi lần cãi nhau, cô thường trốn "biệt tăm biệt tích", chịu nghe giải thích, không thèm để ý đến cảm nhận của bạn trai.

Khoảng một năm rưỡi sau khi chia tay, Ngô Khải Hoa có người yêu mới nhưng vẫn nhận vai trong bộ phim mà Kim Xảo Xảo đầu tư. Và trong thời gian này, nam tài tử bị sụp đổ hình tượng, tan tành sự nghiệp vì scandal mua dâm. Anh tới quán bar, tìm 3 cô gái đưa về khách sạn. Bị bảo vệ ngăn cản, anh vẫn cố giữ lại cô gái xinh đẹp nhất, nói: "Chỉ đưa một cô lên phòng là được chứ gì?". Cảnh này bị phóng viên ghi lại và tung hê lên mặt báo ngay sáng hôm sau, và Khải Hoa bị bạn gái mới từ mặt.

Ít lâu sau đó, một paparazzi tuyên bố vụ mua dâm của Ngô Khải Hoa là do Kim Xảo Xảo dàn dựng nhằm hại đời bạn trai cũ. Người này cũng nói, Xảo Xảo là người phụ nữ "giỏi lợi dụng đàn ông để thăng tiến".

Kim Xảo Xảo đương nhiên phủ nhận. Cô và blogger kia đấu khẩu suốt một thời gian. Chưa kịp khôi phục hình ảnh thì nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm chú ý khi trên mặt báo tràn lan thông tin cô có quan hệ mờ ám với diễn viên Trương Quốc Lập (Càn Long của Tể Tướng Lưu Gù) và bị vợ ông là diễn viên Đặng Tiệp "bắt gian tại giường". Sở dĩ Đặng Tiệp không làm to chuyện là vì muốn giữ mặt mũi và sự nghiệp cho chồng.

Năm 2010, Kim Xảo Xảo tiếp tục vướng scandal sau khi làm mất điện thoại. Trên mạng xã hội lan truyền nội dung các tin nhắn được cho là lấy từ điện thoại của cô, với nhiều tin gạ tình kiểu như: "Kim tiểu thư, ông chủ của tôi từ lâu đã để mắt đến cô. Ông ấy rất thích cô và muốn được cùng cô ăn một bữa tối thân mật. Hy vọng cô có thể nhận lời. Tiền, tùy cô ra giá, bao nhiêu ông chủ cũng chấp nhận, không kỳ kèo ".

Xảo Xảo thanh minh: "Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn mời gọi kiểu như vậy, họ bảo giá sẽ do tôi tự đề xuất. Việc này thường không dừng chỉ lại ở ăn tối, tôi biết điều đó nên luôn luôn nói không". Mặc dù vậy, cô vẫn bị nghi ngờ là gái hạng sang, từng đi khách, hầu rượu đại gia...

Thành bà chủi quyền lực khi lấy đại gia

Cuối năm 2012, Kim Xảo Xảo tự nhận mình là "gái ế lớn tuổi", cùng cha mẹ tham gia một show truyền hình với mong muốn tìm được tình yêu. Trong chương trình này, cha mẹ Xảo Xảo cố gắng gán ghép cô với nam diễn viên Tiền Phong nhưng cha mẹ anh luôn từ chối khéo. Mấy tháng sau, mọi người vẫn đang đoán xem họ rốt cục có thành đôi không thì phóng viên phát hiện Kim Xảo Xảo đang mang bầu với đại gia Vu Đông, CEO của công ty điện ảnh Bona.

Sau đó, người đẹp thừa nhận họ hẹn hò từ năm 2011, việc tham gia show truyền hình với Tiền Phong năm 2012 chỉ là chiêu trò gây chú ý và khiến Vu Đông phải dứt khoát, rõ ràng trong mối quan hệ với cô. Lúc này Vu Đông chưa ly hôn, đang trong quá trình tranh chấp tài sản và quyền nuôi con, vì vậy Kim Xảo Xảo lại bị mỉa mai, chỉ trích rất nhiều.

Bản thân Vu Đông cũng tai tiếng không kém. Anh vốn nghèo khó, trở thành đại gia là nhờ gia đình vợ, nhưng khi thành công rồi thì liên tục cặp bồ với các mỹ nhân showbiz. Người ta cho rằng, Kim Xảo Xảo "đánh bật" được nhiều sao nữ đình đám khác để chiếm Vu Đông là nhờ cái thai trong bụng.

Mỹ nhân Tây Du Ký tai tiếng nhất: Bị đồn làm gái bao, lấy đại gia vẫn thị phi - Ảnh 7.

Vợ chồng Vu Đông, Kim Xảo Xảo

Mỹ nhân Tây Du Ký tai tiếng nhất: Bị đồn làm gái bao, lấy đại gia vẫn thị phi - Ảnh 8.

Kim Xảo Xảo vẫn xinh đẹp, kiêu sa ở tuổi U50

Dù bị dèm pha thì sau đó Xảo Xảo cũng trở thành nữ đại gia, được nhiều người nịnh nọt khi trở thành vợ Vu Đông. Họ có với nhau 2 đứa con. Vu Đông sau đó vẫn ngựa quen đường cũ, liên tục ngoại tình, nhưng Xảo Xảo vẫn luôn cố gắng giữ gìn hình tượng của chồng trước giới truyền thông. Cô xuất hiện với những bộ váy, bộ trang sức xa xỉ, như ngầm tuyên bố rằng dù Vu Đông phong tình thế nào thì cô mới là phu nhân nhà họ Vu.

Hồi tháng 8, truyền thông Hoa ngữ lại xôn xao trước thông tin Vu Đông bị bắt gặp vào khách sạn ở Hải Nam (Trung Quốc) với một nữ diễn viên trẻ. Ngay tối đó, Kim Xảo Xảo lên tiếng phản hồi như một cách phủ nhận: "Người khôn không quan tâm tin đồn, có thời gian rảnh thì đi xem phim đi ".

Ở tuổi U50, Kim Xảo Xảo vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Cho dù tai tiếng, cô vẫn luôn kiêu hãnh vì mình đang có một gia đình danh giá với chồng là đại gia, hai con khỏe mạnh, và cuộc sống vương giả nhiều người mơ ước.