Mùa Giải 2017: Riot sẽ đưa trang bị bá đạo bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại về với dĩ vãng

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/09/2016 11:42 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Xóa bỏ Dây Chuyền Iron Solari có thể là viên gạch đầu tiên trong việc cải tổ chuyên môn hóa các trang bị trong Liên Minh Huyền Thoại.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi, Liên Minh Huyền Thoại mùa giải thứ 6 sẽ chính thức khép lại. Mặc dù rất bận rộn với công việc chuẩn bị chung kết thế giới. Thế nhưng đội ngũ kỹ sư của Riot Games vẫn biết mang đến cho chúng ta những thông tin về mùa giải mới.

Lần này họ sẽ thảo luận về một trong những trang bị nổi tiếng nhất, item mà hầu như người chơi nào hỗ trợ nào cũng phải lên trong 1 trận đấu trên Đấu Trường Công Lý. Đó chính là Dây Chuyền Iron Solari.

Khác với những trang bị như Lư Hương Sôi Sục hay Cốc Quỷ Athen chỉ mạnh khi sử dụng ở những vị tướng đặc thù như Sona thì Dây Chuyền hữu dụng khi ở trên người tất cả các vị tướng hỗ trợ từ những hỗ trợ tầm xa như Soraka, Morgana đến những người che chắn như Leona, Nautilus.

Chính vì sự bá đạo này mà Riot Games đang lên kế hoạch xóa sổ Dây Chuyên Iron Solari khỏi Đấu Trường Công Lý. Dưới đây là tuyên bố của Meddler:

“Phải. Chúng tôi rất có thể sẽ xóa trang bị Dây Chuyền, hoặc ít nhất là hiệu ứng hào quang của nó, ở tiền mùa giải.”

Giải thích cho quyết định gây sốc của mình, Meddler tiếp tục:

“Nó khiến việc chọn lựa các trang bị chính thống cho các vị tướng hỗ trợ trở nên khó khăn vì tính tất yếu khi lên Dây Chuyền trong bộ trang bị hỗ trợ, kể cả khi đã giảm sức mạnh hiệu ứng hào quang.

Một vài lí do đã khiến chúng tôi không thể xóa trang bị này sớm hơn. Chúng tôi đã bàn về việc này từ phiên bản 6.12, lấy đi từng đó kháng phép ở tầm giữa trận đấu có khả năng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến độ cân bằng của tất cả các thể loại tướng. Chính vì điều đó, trừ khi là một vấn đề khẩn cấp, còn không thì để tiền mùa giải thực hiện vẫn tốt hơn.

Vấn đề khác là mặc dù có một số vấn đề, Dây Chuyền vẫn là một trang bị đáng giá hướng tới việc tăng khả năng chống chịu cho bạn và đồng minh. Và với kết quả ấy chúng tôi không muốn xóa bỏ nó mà chưa thêm được tối thiểu một trang bị thay thế có khả năng tương tự.”

Một câu hỏi khác được độc giả đưa ra về vấn đề thực sự là Dây Chuyền và kích hoạt tạo khiên cho đồng đội, hay là do Lá Chắn Quân Đoàn và nội tại hào quang kháng phép, Meddler hồi đáp:

“Hào Quang Kháng Phép là nỗi lo ngại lớn nhất đối với chúng tôi. Khiên cho đồng minh bằng cách kích hoạt có mức cân bằng tốt hơn và dễ nhận biết hơn. Chúng tôi hi vọng vẫn sẽ giữ được một vài dạng kích hoạt như vậy, có điều chi tiết sẽ khác (về thời gian tồn tại, tầm ảnh hưởng, số đối tượng, sức mạnh của khiên, loại sát thương…)”

Những băn khoăn về việc không thể sử dụng trang bị này trên những vị tướng đi rừng mang thiên hướng hỗ trợ để tăng độ bảo vệ cho người đi đường khi họ gank cũng không bị Meddler bỏ qua:

“Tôi hoàn toàn có thể hiểu mối lo ngại ấy. Chúng tôi nghĩ có ít nhất một trang bị hỗ trợ chúng tôi đang thử nghiệm, và có vẻ như sẽ là một sự lựa chọn hợp lý cho các vị tướng đi rừng mang thiên hướng hỗ trợ trong thời gian tới.”

Xóa bỏ Dây Chuyền Iron Solari có thể là viên gạch đầu tiên trong việc cải tổ chuyên môn hóa các trang bị trong Liên Minh Huyền Thoại. Và dù gì mục tiêu sau cùng của Riot Games cũng là đem đến chúng ta một Đấu Trường Công Lý luôn tươi mới, không bao giờ cảm thấy nhàm chán.