[MSI 2018] Hóa ra cựu sao SKT T1 từng vô địch thế giới chính là người mà Khan thần tượng nhất

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 08/05/2018 09:25 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến vòng bảng của MSI 2018 và Kingzone Dragon X đã có những chia sẻ khá thú vị về giải đấu lần này.

Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến vòng bảng của MSI 2018 và Kingzone Dragon X đã có những chia sẻ khá thú vị về giải đấu lần này.

Các bạn nghĩ gì về MSI 2018? Bạn tự tin chứ?

Khan: Chúng tôi là đội tuyển đại diện cho LCK. Chúng tôi sẽ thể hiện thật tốt ở MSI lần này.

Peanut: Tôi khá là vui vì đây là lần thứ hai liên tiếp tôi tham dự MSI. Nếu chúng tôi thể hiện tốt thì người hâm mộ sẽ vô cùng thích thú. Đó là lý do thúc đẩy chúng tôi giành lấy cúp vô địch.

Cuzz: Việc mà chúng tôi đại diện cho LCK thật không thể tin được. Chúng tôi thật sự làm không tốt tại Chung Kết Thế Giới năm vừa rồi. Do đó chúng tôi sẽ thật tập trung để giảm thiểu những sai lầm và chiến thắng tại MSI.

Bdd: Tôi cực kì mong đợi kì MSI lần này vì nó cho tôi cảm giác mình thật sự đại diện cho Hàn Quốc.


Bdd hiện đang được đánh giá là người chơi đường giữa top đầu tại MSI lần này

Bdd hiện đang được đánh giá là người chơi đường giữa top đầu tại MSI lần này

PraY: Đây là MSI đầu tiên của tôi nên tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị. Chúng tôi đang đại diện cho LCK nên tôi có phần hơi áp lực một chút.

GorillA: Đây là cơ hội tuyệt vời, do đó suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi hiện giờ là phải thể hiện thật tốt. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi vì mỗi thành viên trong đội đều dày dặn kinh nghiệm.


GorillA, PraY và những thành viên còn lại đều từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế

GorillA, PraY và những thành viên còn lại đều từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế

HLV TrưởngHirai‘: Tôi vừa vui vừa lo lắng. Chúng tôi không muốn đội mình thua chút nào đâu.

HLVsupreme‘: Đây là lần đầu của tôi nên tôi cảm thấy rất phấn khích và áp lực. Những đội tuyển vô địch ở các giải khác đều có mặt tại MSI. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Tôi đã theo dõi những trận đấu trước đó. Meta hiện giờ cũng không thay đổi quá nhiều. Đội tôi cũng có những lựa chọn ẩn và chiến thuật dị, do đó chúng tôi đang khá tự tin.

HLVSin‘: Năm ngoái tôi đã huấn luyện cho một đội tuyển ở Trung Quốc . Do đó tôi sẽ hiểu rõ những lượt cấm và chọn của họ.

Suy nghĩ gần đây của bạn về những tuyển thủ đường trên khác tại MSI khá là gây xôn xao đấy. Bạn nghĩ sao? (Trước đó Khan từng phát ngôn “ Tất cả những người chơi đường trên hãy quỳ gối trước tôi” )

Khan: Tôi không có ý gì đâu, nhưng thật sự gần đây nó nổi thật. (cười) Quân tử nhất ngôn. Tôi chỉ còn biết cố gắng hết sức thôi.

Trong giải lần này thì bạn sẽ phải đối mặt với những kèo đấu hoàn toàn mới vì những tuyển thủ đường giữa tham dự MSI 2018 là những người bạn chưa từng gặp trước đây. Bạn có tự tin không? Liệu sẽ có lựa chọn mới lạ nào?

Bdd: Tôi lúc nào cũng tự tin cả. Tuy nhiên để giành được chiến thắng thì cả đội phải đều phải làm tốt hơn cơ, do đó tôi không chắc chắn 100% về điều này. Ờ thì, tôi lúc nào cũng có chuẩn bị một số lựa chọn mới lạ mà.

Bạn có cảm thấy áp lực với danh hiệu vô địch không? Bạn có lời khuyên nào cho tuyển thủ của mình về việc đó chứ?

Hirai: Để có được kết quả tốt thì bạn buộc phải vượt quá những áp lực này. Những lời khuyên nhủ bóng bẩy không phải là thứ mà tôi hướng tới. Tôi thường cố gắng khuyên những tuyển thủ rằng hãy tự tin vào chính bản thân mình.

Bạn có muốn đối đầu với ai không? Đâu là đội tuyển đáng gờm nhất hiện tại?

Khan: Trận đầu tiên chúng tôi sẽ gặp Team Liquid. Tôi rất muốn đối đầu với Jung “Impact” Eon-yeong. Anh ta từng là hình mẫu lí tưởng của tôi trong quá khứ mà.


Khan chia sẻ Impact từng là hình mẫu mà mình hướng đến

Khan chia sẻ Impact từng là hình mẫu mà mình hướng đến

Peanut: Tôi không chắc lắm. Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn khi chúng tôi đấu tập sau khi gặp các đội tại Đức.

Cuzz: Cá nhân tôi nghĩ thì khu vực LPL sẽ cho chúng ta rất nhiều trình diễn xuất sắc. Đó là lý do tôi rất háo hức muốn gặp RNG.

PraY: Nhà vô địch của từng khu vực đều tham gia, cho nên chúng tôi nghĩ đội nào cũng mạnh cả. Riêng đội tuyển Trung Quốc thì thi đấu rất tốt tại Chung Kết Thế Giới, đó là lý do tôi nghĩ RNG là đối thủ đáng gờm nhất.


Hầu hết mọi người ở Kingzone đều nghĩ RNG là đối thủ đáng gờm nhất

Hầu hết mọi người ở Kingzone đều nghĩ RNG là đối thủ đáng gờm nhất

GorillA: Tôi cố gắng không nghĩ về những đội khác. Tập trung vào màn trình diễn của cả đội thì quan trọng hơn

Hirai: Nhà vô địch của từng giải đấu đều tham gia nên đội tuyển nào cũng mạnh cả. RNG, SuperMassive, Team Liquid, Fnatic… Họ đều xuất sắc.

Sin: Tôi đang nghĩ về Trung Quốc và Bắc Mỹ. Gần đây tôi có xem họ thi đấu ở chung kết và họ thật sự rất mạnh. Thật ra tôi nghĩ trình độ chênh lệch không lớn như trong quá khứ đâu.

Bạn còn điều gì khác muốn chia sẻ không?

Peanut: Giải đấu quốc tế lần đầu tiên mà tôi tham gia diễn ra tại Hoa Kỳ. Đó thật sự là một kỷ niệm đẹp. Lần này thì nó diễn ra ở Châu Âu. Tôi có phấn khích những cũng hơi lo lắng vì tôi không chắc rằng liệu người hâm mộ sẽ thật sự ủng hộ chúng tôi như hồi ở Hoa Kỳ. Thôi thì, tôi cũng đáng rất muốn ghé thăm Đức một chuyến.

Cuzz: Nếu tôi có cơ hội ra sân, điều đó có nghĩa là cả đội thật sự cần tôi. Tôi sẽ cố gắng để thắng từng trận đấu mà tôi tham gia.

Bdd: Nếu chúng tôi có thể trình diễn tốt như lúc chúng tôi luyện tập, cúp vô địch chắc chắn sẽ là vào tay Kingzone.

PraY: Tôi chưa từng có kỷ niệm tốt đẹp tại các giải đấu quốc tế. Lần này tôi muốn mình sẽ là nhà vô địch.


PraY chưa có quá nhiểu kỷ niệm đẹp tại các giải quốc tế trong màu áo của ROX, Longzhu…

PraY chưa có quá nhiểu kỷ niệm đẹp tại các giải quốc tế trong màu áo của ROX, Longzhu…

Hirai: Chúng tôi sẽ không bao giờ để mất cảnh giác . Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có kết quả tốt. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.