Đời Sống Pháp Luật | 05/05/2026 08:00 PM
Kể từ đầu LCK 2026 Rounds 1-2 tới nay, có thể nói màn trình diễn của T1 chỉ ở mức vừa đủ có thể chấp nhận được, không quá tốt nhưng ít nhất họ vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh suất dự MSI 2026. Tuy nhiên, hầu hết các tuyển thủ của T1 đều có phong độ rất trồi sụt. Sự ổn định gần như biến mất và ngay cả Faker cũng không ngoại lệ. Nhưng trong bối cảnh đó, sự "hồi sinh" của Keria và gần đây chính là Doran đã giúp T1 có những chiến thắng quan trọng, cũng như gây khó khăn cho các đội mạnh, ví dụ như HLE.

Khó tin nhưng Doran lại là 1 trong 2 tuyển thủ có phong độ cao nhất T1 hiện tại.
Thực tế, từ sau loạt trận ở Homeground, Doran đã thể hiện sự ổn định rất đáng nể. Từ chỗ "đi lane thua mọi tuyển thủ", Doran đã có thể đủ tự tin để đánh cân kèo, nếu không muốn nói là áp đảo, trước các toplaner khác. Đặc biệt, anh thực sự đã gây nhiều khó khăn cho Zeus. Nếu đó là một tuyển thủ nào khác không phải Zeus, có lẽ Doran đã có thể hủy diệt hơn nữa.
Thậm chí, tính riêng trong trận gặp HLE, T1 từ giữa đến cuối của cả 3 ván đấu, gần như xây dựng Đường Trên này thành sát thương chủ lực, khi Peyz quá đuối so với Gumayusi. Chỉ đáng tiếc là Doran lại có tình huống xử lý "đột biến" sai cách, từ đó khiến T1 hoàn toàn đánh mất thế trận và cả chiến thắng vào tay HLE.

T1 thua và Zeus bị "chăm sóc" nhiều nhưng rõ ràng Doran cũng thi đấu rất tự tin và không thua thiệt quá nhiều.
Với những gì đã và đang thể hiện ở hiện tại, T1 có lẽ sẽ phải xoay chuyển trục vận hành hướng lên cánh trên. Điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Keria và Doran. Rất may mắn cho T1, cả hai tuyển thủ này đều đang thi đấu rất tốt ở thời điểm hiện tại. Khó khăn cho lối chơi này, chính là Doran đôi khi có những pha xử lý lỗi vào giai đoạn quyết định, còn Keria chỉ là Hỗ Trợ.

T1 sẽ cần Doran tiếp tục tỏa sáng hơn nữa.
Do đó, T1 cần tìm cách để các chủ lực đạt phong độ cao nhất khi giai đoạn lượt về và sắp tới là Road to MSI diễn ra, nếu không muốn phải đón giải đấu trên sân nhà qua màn hình.