Một tờ báo Hàn Quốc tung tin "Teddy được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ bỏ học chơi game" khiến cộng đồng phẫn nộ

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/08/2021 11:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Các fan T1 đang tỏ ra khá bức xúc vì thông tin thiếu chính xác về Teddy được đăng tải trên trang tin này.

Insight - Một trang tin giải trí khá lớn của Hàn Quốc, mới đây đã gây phẫn nộ trong cộng đồng LMHT khi đăng tải bài viết với tiêu đề: "Sau khi bỏ học để theo đuổi sự nghiệp chơi game, Teddy chính thức được miễn nghĩa vụ quân sự sau một thời gian chờ quyết định."

Thông tin này ngay lập tức khiến cư dân mạng xứ Hàn dậy sóng, đầu tiên là vì nó đã đưa tin hoàn toàn sai sự thật, và tiếp đến là nội dung bài viết hoàn toàn không đưa ra được bất kỳ dẫn chứng nào, mà chỉ dựa trên cuộc nói chuyện giữa Teddy và Lehends trên stream.

Một tờ báo Hàn Quốc tung tin Teddy được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ bỏ học chơi game khiến cộng đồng phẫn nộ - Ảnh 1.

Cụ thể, khi nghe Lehends nói về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, Teddy đã bông đùa rằng: "Cậu tốt nghiệp cấp 3 nhỉ? Thế thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa, tôi thì mới học xong cấp 2 thôi nên có khi người ta chẳng gọi đâu." Ngay sau đó, xạ thủ của T1 cũng lập tức đính chính rằng: "Đùa thôi, thực ra tôi bị bệnh dạ dày nên được miễn đó."

Theo thông tin từng được chính Teddy chia sẻ từ trước, anh vốn bị bệnh dạ dày mãn tính, phải thực hiện chế độ ăn kiêng theo chỉ định của bác sĩ nên không đủ điều kiện nhập ngũ, thay vào đó, Teddy có thể lựa chọn việc tham gia hoạt động thiện nguyện công ích thay cho nghĩa vụ quân sự. Đây là ưu tiên chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt, mà ở đây là do Teddy gặp vấn đề về sức khỏe, chứ không phải anh được miễn nghĩa vụ quân sự do "bỏ học chơi game" như phía Insight đưa tin.

Một tờ báo Hàn Quốc tung tin Teddy được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ bỏ học chơi game khiến cộng đồng phẫn nộ - Ảnh 2.

Trên thực tế, tại Hàn Quốc hiện tại không có bất kỳ quy định nào cho phép các tuyển thủ thể thao điện tử được miễn nghĩa vụ quân sự, chỉ ngoại trừ trường hợp họ mang về thành tích nổi bật đóng góp trực tiếp vào các lĩnh vực mang tính chính thống và được công nhận toàn cầu, ví dụ như việc giành Huy chương vàng tại ASIAN Games hoặc Olympic nếu Esports được đưa vào thi đấu.

Chính vì vậy, thông tin mà Insight đăng tải không chỉ khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ vì những chia sẻ sai lệch liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc của nước này, mà còn tạo nên luồng thông tin méo mó khi phác họa hình ảnh Teddy như một đối tượng lợi dụng việc bỏ học để trốn nghĩa vụ quân sự.