Mordekaiser được phát hiện siêu năng lực mới khi giúp đối thủ dùng chiêu cuối kể cả khi đã bị hạ gục

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2022 11:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Quả thật Riot Games chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, đặc biệt là những tương tác của Mordekaiser.

Mỗi vị tướng của LMHT khi được thiết kế ra đều để lại một ấn tượng nào đó cho game thủ và trở thành "thương hiệu" để người chơi nhận biết. Đương nhiên là ấn tượng này có thể tốt nhưng cũng có thể xấu dựa vào quá trình mà nó được ra mắt. Mordekaiser là một dạng nhân vật để lại ấn tượng không tốt khi vị tướng này luôn luôn gắn liền với các tương tác vô lý hay lỗi game. Thậm chí từng có thời gian Mordekaiser được gọi là "ông hoàng lỗi game" vì lý do này.

Mordekaiser được phát hiện siêu năng lực mới khi giúp đối thủ dùng chiêu cuối kể cả khi đã bị hạ gục - Ảnh 1.

Mordekaiser từng một thời gắn liền với danh hiệu "ông hoàng lỗi game"

Theo thời gian thì danh hiệu không mấy tốt đẹp kể trên của Mordekaiser được được thay thế bởi những cái tên khác nhưng vị tướng này vẫn quá nổi tiếng với những lỗi kỳ dị của mình. Gần nhất thì Mordekaiser tiếp tục được phát hiện là sở hữu khả năng cực kỳ dị khi giúp đối thủ dùng chiêu thức kể cả khi đã nằm xuống. Nguyên nhân thì một lần nữa lại tới từ chiêu cuối Vương Quốc Tử Vong bá đạo của Mordekaiser.

League never stops surprising me...

Như chúng ta đã thấy trong video kể trên thì Mordekaiser đã sử dụng chiêu cuối Vương Quốc Tử Vong lên Kalista và trực tiếp hạ gục vị tướng này. Tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó thì Kalista vẫn có thể dùng được chiêu cuối Định Mệnh Vẫy Gọi của mình sau khi bị hạ gục để kéo Nautilus đồng minh. Chiêu thức này vẫn hoạt động một cách bình thường khi Nautilus có thể lựa chọn vị trí thoát ra và nó vẫn gây damage và hất tung như bình thường.

Mordekaiser được phát hiện siêu năng lực mới khi giúp đối thủ dùng chiêu cuối kể cả khi đã bị hạ gục - Ảnh 3.

Rõ ràng là Kalista đã bị Mordekaiser trong thời gian của chiêu cuối Vương Quốc Tử Vong

Theo một số bình luận vui trên kênh của "thánh bug" Vandiril thì khả năng cao là Kalista chỉ được "chuyển sinh" sang dòng thời gian khác chứ không hoàn toàn bị hạ gục. Vì vậy thì vị tướng này mới có thể dùng kỹ năng như vậy bởi thật là quá vô lý khi bạn có thể dùng kỹ năng sau khi bị hạ gục.

Mordekaiser được phát hiện siêu năng lực mới khi giúp đối thủ dùng chiêu cuối kể cả khi đã bị hạ gục - Ảnh 4.

Tuy nhiên nhân vật này vẫn tung được chiêu cuối sau đó

Tuy nhiên một lời giải thích thuyết phục hơn đã được đưa ra đó là chiêu cuối của Mordekaiser bằng cách nào đó đã khiến tốc độ xử lý thông tin của máy chủ chậm lại. Vì vậy khi Kalista bấm phím R trước khi bị Mordekaiser bị hạ gục thì mãi sau đó chiêu cuối kia mới được tung ra. Đây không phải là điều quá vô lý bởi có không ít lỗi khiến cho game bị crash, thậm chí là xóa luôn lịch sử đấu từng diễn ra rồi.

Mordekaiser được phát hiện siêu năng lực mới khi giúp đối thủ dùng chiêu cuối kể cả khi đã bị hạ gục - Ảnh 5.

Bard là vị tướng mới nhất có thể làm crash game, xóa luôn lịch sử đấu

Hy vọng rằng Riot Games sẽ sớm có kế hoạch giải quyết lỗi này trong thời gian sớm nhất. Sẽ thật tệ nếu một lỗi nặng như vậy tồn tại trong game và ảnh hưởng tới các giải đấu lớn của LMHT.

https://gamek.vn/mordekaiser-duoc-phat-hien-sieu-nang-luc-moi-khi-giup-doi-thu-dung-chieu-cuoi-ke-ca-khi-da-bi-ha-guc-20220427093758312.chn