Mới ra mắt vài tuần, game thủ đã đòi nâng cấp hiển thị của Aphelios vì quá thiếu thông tin

A Đồi  - Theo Helino | 18/12/2019 02:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Aphelios có hệ thống vũ khí phức tạp tới nỗi chính bản thân người chơi vị tướng này nhiều khi không biết mình đang dùng cái gì.

Aphelios với 5 vũ khí riêng biệt được xem là một trong những vị tướng khó làm quen nhất LMHT khi để hiểu công dụng các loại súng của anh chàng tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa cách sử dụng combo các loại vũ khí của Aphelios cũng cực kì phức tạp, anh chàng này có thể tung ra rất nhiều hiệu ứng khác nhau như trói chân diện rộng, gây sát thương lan hay hồi máu cực khủng với mỗi loại súng của mình.

Mới ra mắt vài tuần, game thủ đã đòi nâng cấp hiển thị của Aphelios vì quá thiếu thông tin - Ảnh 1.

Hệ thống vũ khí của Aphelios cực kì phức tạp với 5 loại riêng biệt

Kể cả bạn có hiểu hết những kỹ năng của Aphelios thì thật khó để chống lại hắn ta khi phần hiển thị của vị tướng này không rõ ràng. Các kỹ năng của vị tướng này đều tương tác với cả hai vũ khí nên việc không hiển thị vũ khí phụ của Aphelios là thiếu sót cực lớn của Riot Games.

Mới ra mắt vài tuần, game thủ đã đòi nâng cấp hiển thị của Aphelios vì quá thiếu thông tin - Ảnh 2.

Cạnh thanh máu của Aphelios chỉ hiển thị biểu tượng vũ khí chính mà thôi

Mới ra mắt vài tuần, game thủ đã đòi nâng cấp hiển thị của Aphelios vì quá thiếu thông tin - Ảnh 3.

Bài đăng về việc yêu cầu Riot Games hiển thị vũ khí phụ cho Aphelios

Một thay đổi mà Aphelios cần phải có để người khác dễ thở hơn khi đối đầu với hắn

Cả hai vũ khí chính và phụ của Aphelios cần phải được hiển thị ở trên thanh máu. Hiện tại thì chỉ có vũ khí chính là được hiện ra mà thôi, nếu bạn đối đầu với Aphelios thì đó chỉ là một nửa thông tin cần biết. Có hàng loạt câu hỏi như là chiêu Q ở dạng Calibrum trói chân không? Hắn ta đổi sang súng Infernum và ném chiêu cuối dạng đó vào lúc nào? Hay tự nhiên Aphelios có 10 điểm Chakram từ Q ở dạng Severum? Đó là những thứ người ta cần biết khi đối đầu với hắn.

Tôi cực kì thích Aphelios nhưng phải thừa nhận rằng có những vấn đề cực kì lớn khi đối đầu với vị tướng này, kể cả khi bạn biết công dụng của tất cả các vũ khí. Với các tướng khác, bạn có thể nhìn thấy và biết chúng có thể làm gì trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên Aphelios có có quá nhiều thứ bị giấu đi và tất cả những gì có thể làm được khi đối đầu với hắn là đoán mò mà thôi.

Jankos không thể hiểu chuyện gì xảy ra khi bị đánh dấu bởi vũ khí chính Calibrum và đánh thường liên tục bởi vũ khí phụ Severum của Aphelios

Không chỉ dừng lại ở các loại vũ khí, hiệu ứng hình ảnh của chiêu cuối Ánh Trăng Dẫn Lối cực kì khó để nắm bắt. Bạn nên nhớ rằng chiêu cuối của Aphelios cũng có 5 hiệu ứng khác nhau tương đương với vũ khí hiện tại của hắn ta, tuy nhiên tốc độ bay của kỹ năng này rất nhanh, phần hiển thị thì quá giống nhau ở tất cả các dạng, có lẽ dạng Gravitum và Severum là khác một chút. Đồng nghĩa với việc bạn không biết rằng chiêu cuối đó chỉ có thể hồi máu hay là thổi bay cả team bạn như này.

Aphelios có thể thổi bay đội hình của bạn từ khoảng cách cực kì xa như này

Mới ra mắt vài tuần, game thủ đã đòi nâng cấp hiển thị của Aphelios vì quá thiếu thông tin - Ảnh 6.

Chiêu cuối của Aphelios có tới 5 dạng riêng biệt nhưng hiệu ứng hình ảnh lại quá giống nhau

Tóm lại thì Aphelios cần được Riot Games chăm sóc tốt hơn nữa khi 2 loại vũ khí đang có của hắn ta cần phải được hiển thị rõ ràng, một điều nữa là hiệu ứng hình ảnh của chiêu cuối ở mỗi dạng cần có sự khác biệt. Điều này giúp cho cả người chơi, đồng minh lẫn đối thủ của Aphelios hiểu được anh ta có thể làm được gì vào thời điểm nào, giúp vị tướng này được đón nhận nhiệt tình hơn từ phía game thủ.

Mới ra mắt vài tuần, game thủ đã đòi nâng cấp hiển thị của Aphelios vì quá thiếu thông tin - Ảnh 7.

Dù có luôn skin Ma Sứ cực kì đẹp nhưng Aphelios vẫn bị nhiều game thủ bỏ qua bởi hệ thống vũ khí quá phức tạp