Mới mở cửa từ giữa tháng 10, Đại Chúa Tể đã bị tố bỏ rơi game thủ

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/10/2016 01:42 PM

Đại Chúa Tể
31/10/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Nhiều game thủ cho rằng nhà phát hành của Đại Chúa Tể hoàn toàn không chú ý tới người chơi mà chỉ biết làm sao để tăng lợi nhuận thu về một cách nhanh chóng.

Mới mở cửa từ ngày 14/10 vừa qua tại Việt Nam, Đại Chúa Tể là tựa game online nền web khá đẹp mắt với nền tảng đồ hoạ 3D và còn hỗ trợ cả một bản mini client khá tiện cho game thủ muốn chơi game ổn định hơn. Tuy vậy, sau những ngày đầu khởi đầu hết sức ấn tượng thì trò chơi này đang bị người chơi tố cáo rất nhiều vấn đề trong việc vận hành.

Cụ thể thì có một số gamer cho rằng nhà phát hành của Đại Chúa Tể hoàn toàn không chú ý tới người chơi mà chỉ biết làm sao để tăng lợi nhuận thu về một cách nhanh chóng: "Chạy theo lợi nhuận mà ra sever mới liên tục, game lag không sửa, bỏ qua ý nghĩ của game thủ".

Quả thực thì NPH nào cũng cần phải kiếm tiền, thu lợi nhuận, song để có thể thu nhập lâu dài thì việc chăm sóc game thủ cũng cần phải được chú ý. Rõ ràng việc bỏ bê thế giới ảo để tình trạng lag giật xảy ra thường xuyên mà không khắc phục, lại liên tục ra server mới là hoàn toàn đáng chê trách.

Ngoài ra, quản trị viên của fanpage Đại Chúa Tể cũng bị game thủ phàn nàn rằng chẳng bao giờ trả lời câu hỏi cũng như phản ánh của người chơi: "game này ad không quan tâm đến game thủ, hỏi gì chả thấy nói, chán quá".

Thực tế thì Đại Chúa Tể mới chỉ ra mắt được 10 ngày mà đã gặp nhiều vấn đề trong khâu quản lý, chăm sóc game thủ như thế này thì quá là đáng buồn.

Chết cười với tâm sự của một nữ game thủ “ăn hành ngập mặt” vì bị “thả diều”