Mới 3 năm trước còn 'bón hành' Faker, giờ đây nhà cựu vô địch thế giới thậm chí còn bị đội bét bảng Bắc Mỹ thải loại

Loris CarryUs  - Theo Nhịp Sống Việt | 04/03/2020 11:56 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thêm một kỳ phùng địch thủ của Faker bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Mới đây, đội tuyển Counter Logic Gaming - Team LMHT hiện đang xếp ở đáy bảng xếp hạng của giải đấu LCS Mùa Xuân 2020 đã thông chia tay tuyển thủ Đường giữa - Lee "Crown" Min-ho chỉ sau hơn 3 tháng gắn bó.

Mới 3 năm trước còn bón hành Faker, giờ đây nhà cựu vô địch thế giới thậm chí còn bị đội bét bảng Bắc Mỹ thải loại - Ảnh 1.

Nguyên nhân sâu xa của màn chia ly chóng vánh này được cho là bởi phong độ nghèo nàn của Crown thời điểm hiện tại. Tuyển thủ người Hàn Quốc đã không thể hiện được những phẩm chất vốn có của mình như người hâm mộ kỳ vọng.

Việc Crown bị CLG thải loại một lần nữa chứng minh rằng Bắc Mỹ hoàn toàn không phải mảnh đất lành cho những ngôi sao LMHT Hàn Quốc, khi thực tế là ngoại trừ Impact thì tất cả những siêu sao đến từ xứ sở kim chi luôn phải chật vật tìm kiếm thành công ở khu vực này.

Trường hợp của Crown lại càng khiến cộng đồng fan hâm mộ cảm thấy xót xa. Với tư cách là một trong những siêu sao Đường giữa hàng đầu Hàn Quốc, Crown đã vươn đến đỉnh cao sự nghiệp với chức vô địch Chung kết thế giới LMHT 2017 cùng Samsung Galaxy (Gen.G Esports), sau khi đánh bại SKT T1 của Faker với tỉ số hủy diệt 3-0.

Mới 3 năm trước còn bón hành Faker, giờ đây nhà cựu vô địch thế giới thậm chí còn bị đội bét bảng Bắc Mỹ thải loại - Ảnh 2.

Nhưng đó chỉ còn là câu chuyện quá khứ của 3 năm trước, còn ở thời điểm hiện tại, không ai còn nhận ra người chơi Đường giữa đẳng cấp ngày nào.

Crown chính thức chia tay Gen.G Esports sau mùa giải CKTG 2018 thất bại muối mặt. Nhưng kể từ đó đến nay, việc tìm kiếm một bến đỗ mới cũng không thể giúp sự nghiệp của tuyển thủ này khởi sắc hơn.

Anh có quãng thời gian tương đối thành công ở giai đoạn đầu mùa hè 2019, giúp OpTic Gaming duy trì vị trí cạnh tranh tấm vé playoffs, tuy nhiên sau giai đoạn thăng hoa đó thì Crown lại tiếp tục xuống dốc không phanh, thậm chí bị đẩy xuống đội hình Academy.

Kết thúc mùa giải 2019, Crown chuyển nhượng sang Immortal, nhưng chỉ hơn một tháng sau, tuyển thủ này một lần nữa "đổi áo" khi gia nhập Counter Logic Gaming.

Mới 3 năm trước còn bón hành Faker, giờ đây nhà cựu vô địch thế giới thậm chí còn bị đội bét bảng Bắc Mỹ thải loại - Ảnh 3.

Crown trong màu áo CLG

Việc gia nhập một đội tuyển có truyền thống lâu đời của LCS tưởng chừng như sẽ là động lực để Crown một lần nữa tìm lại đỉnh cao. Tuy nhiên, chất lượng đội hình của CLG hiện tại đã quá thua kém so với phần còn lại của LCS, và việc họ đang đứng bét bảng tại giải đấu Mùa Xuân 2020 là minh chứng rõ ràng nhất.

Về phần Crown, dấu ấn mà anh để lại trong màu áo CLG thực tế cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, thậm chí đội tuyển này còn phải cấp tốc tìm kiếm bản hợp đồng "chữa cháy" Pobelter để thay thế Crown, trước khi chính thức chấm dứt hợp đồng với cựu tuyển thủ Gen.G.