War of the Fallen - Game khiến người chơi mê mẩn

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 08/05/2013 03:04 PM

War of the Fallen - Thể loại game khiến game thủ gây nghiện.

Một tin vui dành cho những fan hâm mộ cuồng nhiệt của game YuGiOh trên hệ PC, mới đây NSX Zynga đã  công bố một trò chơi hấp dẫn với tên gọi War of the Fallen. Nếu bạn đã từng thích đến mức mê mẩn truyện tranh Vua trò chơi, hay game YuGiOh, chắc chắn sẽ tìm thấy sự hứng khởi.

War of the Fallen - Game khiến người chơi mê mẩn 1

Tuy chỉ mới phát hành trong thời gian ngắn nhưng trò chơi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ  người chơi trong cộng đồng game thủ.Với hình thức game là Freemium (chơi theo cách thức free, và có thể trả tiền để mua đồ cấp cao trong game nếu muốn) nên thực sự trò chơi sẽ thu hút gamer tham gia nhiều hơn. Hình thức chủ đạo của trò chơi được diễn biến theo phong cách PVP online.

War of the Fallen - Game khiến người chơi mê mẩn 2

Gamer có thể chọn lựa một trong ba phe đối kháng Iron Legion : Chủ yếu là Human, Angel ( sử dụng sức mạnh ). Hoặc The corrupted: Chủ yếu là Vampire, Evil, Demon, Assassin (sử dụng hiệu ứng phép). Và cuối cùng là The Dark Star bao gồm  Người sói hay  phù thủy. 

War of the Fallen - Game khiến người chơi mê mẩn 3

Phần gameplay quen thuộc được diễn tả theo hình thức truyền thống giống với những game chiến thuật trên iOS. Game mô tả theo thể thức lên level và sử dụng 1 hệ thống energy. Mỗi khi lên level bạn có 5 điểm để tăng vào 3 mục duy nhất bao gồm Energy: Khả năng hồi năng lượng để bạn làm quest nhận exp, Attack Mana: Giống như nhà quân (nếu bạn muốn 1 đội có attack mạnh) khả năng sử dụng nhiều quân bài cao cấp cùng lúc (ví dụ ở dưới: lá bài 5sao, có attack mana là 26, bạn cần ít nhất tăng 26 điểm để có thể sử dụng lá bài này, tăng nhiều thêm để cầm được nhiều lá bài nữa, tối đa là 5). Cuối cùng là Defense Mana: Không khác gì Attack mana, nhưng chỉ dùng để chọn các quân defense. Sẽ rất có lợi nếu bạn muốn chơi theo đường phòng ngự chống các người chơi khác tấn công cướp đồ của mình. Một điều cần chú ý làlượng atk/def của mỗi lá bài là như nhau, tùy vào cách bạn xếp chúng vào đội hình tấn công hay phòng ngự.

War of the Fallen - Game khiến người chơi mê mẩn 4

Ngoài ra người chơi có khả năng thực hiện việc điều khiển một số chức năng sau đây. Edit Deck: Thay đổi các quân cầm trên tay cho hợp lý (thay đổi đội hình def , atk) hay Strenthen: Bạn có thể dùng các quân bài vứt đi để tăng sức mạnh level cho quân bài khác.Evolve: Tiến hóa cho quân bài bằng cách ép 2 quân giống nhau với nhau (sẽ tăng level max của bài).Card Forge: Bạn có thể ép các quân bài khủng ở đây, sử dụng các item kiếm được khi làm quest, hoặc cuớp của người chơi khác,Sell Card: Bạn cần tiền để làm các việc trên khi không có tiền, đành đem bán các quân bài lởm ở đây .Bên cạnh đó  Người chơi có khả năng đăng ký gia nhập các guild lớn (khoảng 50 người), tụ tập đồng mình (Allies) để tham gia quest đánh boss.

Tổng quan, War of the Fallen hấp dẫn người chơi với từng lối đánh và thủ thuật, ngoài ra hiệu ứng đồ họa và âm thanh cũng là một trong những điểm manh thu hút gamer. Hãy trải nghiệm và chúc các bạn thành công.