"Thuốc chữa" bệnh đau đầu vì… quá giàu của Tam Quốc Soha

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 24/08/2013 10:27 AM

Tam Quốc Soha
12/07/2013 NCB: Trung Quốc NPH:

Tam Quốc Soha không chỉ là game chiến thuật đỉnh cao mà còn giúp người chơi học cách chi tiêu.

Tam Quốc Soha đã hào phóng khi hàng ngày luôn tặng bạc hoặc xu cho người chơi. Đơn giản chỉ cần đăng nhập hàng ngày hay làm các nhiệm vụ chính tuyến cũng có thể kiếm được tài sản kha khá. Không chỉ vậy, tựa game Tam Quốc này còn sẵn sàng mua lại đồ với giá cao. Chính những ưu đãi này lại khiến gamer luôn mắc phải tình trạng “khố vượt giới hạn”. Cuộc sống cao sang này hóa ra lại gây phiền toái. Trong khi khố đạt 100% mà lại chưa biết tiêu vào đâu nên không thể thao tác nhiều hoạt động trao đổi khác. Dưới đây là một số bí quyết giúp người chơi Tam Quốc Soha "quăng tiền qua cửa sổ".

"Thuốc chữa" bệnh đau đầu vì… quá giàu của Tam Quốc Soha 1

Cường hóa phẩm chất

Nếu thừa tiền chưa biết sử dụng vào đâu thì cường hóa là cách hữu hiệu nhất khi có thể tân trang cho các phụ trợ đang mặc trên người. Sử dụng Cường trong nhà Rèn, các vật phẩm sẽ tăng điểm chỉ số cũng như tăng thêm số lượng lính mà mỗi tướng đem theo. Game thủ vừa có thể sở hữu vũ khí yêu thích, vừa nâng cao phẩm chất cho vật phẩm đó. Tùy theo cấp độ mà giá trị mỗi lần cường hóa lại khác nhau.

"Thuốc chữa" bệnh đau đầu vì… quá giàu của Tam Quốc Soha 2
Tính năng cường hóa và đúc lại

Đúc lại trang bị

Nhiều gamer sẽ lầm nghĩ sẽ đúc rat rang bị mới nhưng thực chất đây lại là phương thức đầu tư để tăng độ Bạo kích, hản kích và độ bền. Trò chơi “sang chảnh” (mỗi lần 50000 bạc) cũng chưa đựng đầy may rủi vì điểm chỉ số tăng giảm ngẫu nhiên. Thậm chí có “dân chơi” còn trở nên “nghèo kiết xác” mà điểm chỉ số đang từ 7 (mức cao nhất) xuống tận 0. Mặc cho đỏ đen là vậy nhưng vẫn thu hút được không ít game thủ vì có thể cải thiện chất lượng vật phẩm lên gấp nhiều lần.

"Thuốc chữa" bệnh đau đầu vì… quá giàu của Tam Quốc Soha 3
Tính năng ủy phái

Ủy phái kiếm đồ

Tam Quốc Soha thực sự đã rất ưu ái người chơi khi tạo ra chức năng ủy phái. Chỉ với 8000 bạc mỗi lần ủy phái, gamer sẽ nhận lại 1 món trang bị giá trị. Còn nếu vẫn chưa hài lòng với món quà thì có thể bán đi, nhận lại đúng giá trị của vật phẩm. Đây thực sự là một mũi tên trúng 3 đích khi vừa có thể tiêu được bạc, kiếm được đồ và giúp “cứu cánh” những lúc nghèo đói.

"Thuốc chữa" bệnh đau đầu vì… quá giàu của Tam Quốc Soha 4

Nếu trước đây từng kêu than vì quá giàu thì với vài “mẹo” nhỏ này, gamer sẽ lại phải tìm cách để “tận thu” kiếm bạc. Cái hay của Tam Quốc Soha không chỉ ở sự tính toán đường đi nước bước mà còn phải biết cân đối chi tiêu.

Thông tin chi tiết tại: tamquoc.sohagame.vn