The Last Remnant - Siêu phẩm JRPG một thời càn quét mobile

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/12/2015 02:34 PM

Sau nhiều năm xuất hiện trên Xbox 360 lẫn PC, siêu phẩm JRPG The Last Remnant đã bất ngờ được Square Enix đưa trở lại lên cả 2 nền tảng iOS và Android tại Nhật Bản.

Chính bởi sự phát triển mạnh mẽ và lớn mạnh của thị trường game di động ngày nay mà chúng ta lại có thể thưởng thức lại những sản phẩm đỉnh cao xưa kia ngay trên các thiết bị cảm ứng cầm tay nhỏ gọn. Rất nhiều nhà phát triển danh tiếng đã lần lượt đưa những tựa game con cưng của mình lên xâm chiếm nền tảng di động. Mới đây, hãng Square Enix đã bất ngờ đưa thêm một huyền thoại JRPG khác có tên gọi The Last Remnant lên cập bến cả 2 nền tảng iOS và Android.

Lần đầu tiên ra mắt độc quyền trên Xbox 360 vào năm 2008 và 1 năm sau là trên PC, The Last Remnant thời điểm đó tuy không phải là một game thực sự xuất sắc nhưng cũng đáng cho các fan hâm mộ chơi thử bởi cốt truyện hấp dẫn và lối chơi có chiều sâu. Thực tế, The Last Remnant đã từng được Square Enix đưa lên nền tảng di động cách đây không lâu bằng cách sử dụng công nghệ điện toán đám mây streaming yêu cầu người chơi phải có kết nối mạng ổn định để trải nghiệm tốt nhất.

 

Trailer Game

Sự xuất hiện bất ngờ trên nền tảng di động lần này đã đánh dấu lần hiếm hoi của The Last Remnant bởi tựa game này đã cho thấy một số lượng hạn chế các phiên bản trong những năm sau khi lần đầu tiên được phát hành. Bên cạnh đó, phiên bản giành cho điện thoại di động lần này mới chỉ được giới hạn trong phậm vi kho ứng dụng tại Nhật Bản, cơ hội cho cộng đồng gamer quốc tế thưởng thức vẫn còn đang khá xa vời.

Bối cảnh trong The Last Remnant sẽ vẫn giữ nguyên như bản gốc, đưa người chơi đến một thế giới loạn lạc, chia năm sẻ bảy. Từ rất lâu rồi, những cổ vật được gọi là Remnant vẫn được tìm thấy trên khắp thế giới. Chứa đựng nguồn năng lượng bí ẩn, Remnant nhanh chóng trở thành vật tranh giành giữa những kẻ tham lam. Sự yên ổn của thế giới dần tan vỡ, con người chia thành những kẻ thống trị và những kẻ bị trị. Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Câu chuyện bắt đầu khoảng 1.000 năm sau đó...

Chàng thanh niên Rush sống với em gái Irina trên một hòn đảo khá biệt lập, một nơi tách biệt hoàn toàn với những trận chiến tranh giành Remnant đẫm máu xảy ra nơi lục địa. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của Rush bị phá vỡ vào ngày anh tận mắt chứng kiến em mình bị bắt bởi một nhóm lính bí ẩn. Rush ngay sau đó đã theo dấu họ mà không hề biết sẽ phải đối mặt với những gì trong thế giới u ám bên ngoài chỉ để tìm lại em gái.

Hệ thống chiến đấu trong The Last Remnants hoàn toàn khác biệt so với những game nhập vai khác. Thay vì điều khiển toàn bộ thành viên, bạn sẽ chia họ thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm có tối đa 5 thành viên và do một trưởng nhóm chỉ huy. Khi vào trận chiến, người chơi sẽ ra mệnh lệnh cho từng nhóm rồi quan sát diễn biến trận chiến.

Đa số game nhập vai chỉ cho phép người chơi chọn những hành động rất cụ thể, như thi triển một phép thuật hoặc sử dụng một đồ vật. Trong The Last Remnant số lượng mệnh lệnh lớn hơn nhiều, như trị thương, hồi máu, chọn kỹ năng và phép thuật cho từng nhóm, gọi người khổng lồ một mắt tới giúp đỡ. Ngoài nhiệm vụ chính, game còn có thể tìm kiếm thêm nhiều nhiệm vụ phụ để kiếm thêm tiền thưởng và rèn luyện kỹ năng cho nhân vật.

The Last Remnant cũng được thừa hưởng tính năng Quick Time Event, theo đó bạn phải nhanh tay nhấn các phím theo thứ tự mỗi khi chúng hiện ra trên màn hình để tăng mức độ sát thương khi tấn công và kháng đòn khi phòng thủ. Quy mô và mức độ khốc liệt của các trận chiến tăng dần theo số giờ chơi. Giành chiến thắng không phải việc dễ dàng, vì thế game thủ không nên chủ quan trong bất kỳ trận chiến nào, kể cả khi tung tất cả thành viên vào trận.

Hiện The Last Remnant được phát hành miễn phí trên 2 kho ứng dụng App Store và Google Play độc quyền tại Nhật Bản. Một phiên phản phát hành tại Bắc Mỹ đang được lên kế hoạch trong tương lai. Bạn đọc quan tâm và có tài khoản tại Nhật có thể tải game về tại đây cho iOS/ Android.