Soi game mobile Thần Tiên Đạo trong ngày ra mắt tại Việt Nam

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/12/2015 04:10 PM

Thần Tiên Đạo
20/11/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Về cơ bản trong Thần Tiên Đạo, game thủ có thể chiêu mộ những đồng hành theo 3 trường phái Tu Chân, Thần Phật, Yêu Ma, với những skill tuyệt đẹp hoành tráng mà không kém phần uy lực.

Như chúng tôi đã đưa tin, đúng 10h00 sáng nay 3/12/2015, tựa game mobile Thần Tiên Đạo do SLG phát hành đã mở cửa chào đón game thủ Việt tham gia. Theo đó, chúng tôi cũng đã trải nghiệm tựa game này để tận hưởng không khí ngày đầu ra mắt và đem đến cho bạn đọc những cái nhìn cận cảnh hơn.

Như đã biết, là một tựa game mobile thuộc thể loại nhập vai hành động (ARPG) màn hình ngang, Thần Tiên Đạo sở hữu nền đồ họa đẹp mắt được xây dựng trên nền tảng công nghệ 2D với màu sắc chủ đạo tươi sáng rực rỡ cùng hệ thống Gameplay mang đến cho người chơi những cảm giác khác biệt so với các tựa game di động nhập vai khác trên thị trường.

Thần Tiên Đạo vốn có tến gốc là Thần Tiên Biến Biến Biến đưa người chơi tới một thế giới thần tiên hư ảo nơi Tiên Ma Phật đại chiến, những phép thần thông hô mưa gọi gió biến hóa khôn lường chỉ có trong Tây Du Ký, Phong Thần, Bát Tiên Quá Hải. Một ngày nọ, Thiên Ngoại Cự Thạch bất ngờ rơi xuống Cửu Châu, thời không ở tam giới đảo lộn nghiệm trọng. Lúc này, Thiên giới phát thiên binh thiên tướng xuống hạ giới quét sạch tàn dư của Yêu tộc, chiến trường hoang tàn, tổn hại bao sinh linh...

Theo ghi nhận nhanh của chúng tôi, Thần Tiên Đạo đã có một ngày ra mắt khá thành công. Mặc dù trong quá trình trải nghiệm, hiện tượng lag và delay khi chuyển cảnh vẫn còn xuất hiện nhưng điều này cùng không ảnh hưởng nhiều tới game thủ Việt.

Về cơ bản trong Thần Tiên Đạo, game thủ có thể chiêu mộ những đồng hành theo 3 trường phái Tu Chân, Thần Phật, Yêu Ma, với những skill tuyệt đẹp hoành tráng mà không kém phần uy lực. Với 2 chế độ điều khiển là cảm ứng và tay cầm sẽ giúp cho người chơi có thể trải nghiệm đầy đủ tiết tấu chiến đấu nhanh, mạnh mẽ cuồng bạo trong game. Mặt khác chế độ tự động chiến đấu hỗ trợ khá tốt cho người chơi mỗi khi bận rộn.

Thời gian đầu, cấp độ nhân vật lên khá nhanh và kèm theo đó là các tính năng chủ yếu dần được mở khóa. Không chỉ tập trung vào đánh quái vượt phụ bản lên cấp người chơi còn có thể tham gia nhiều tính năng đa dạng khác như Lôi Đài, Kích đấu Boss, Vạn Tiên Trận... Ngoài ra hệ thống hoạt động ngày được sắp xếp hợp lí giúp người chơi trải nghiệm game mà không thấy mệt mỏi hay nhàm chán.

Lối chơi của Thần Tiên Đạo cũng là một điểm cộng cho game khi kết hợp giữa cơ chế điều khiển tự động cùng chế độ điều khiển tay cầm giúp người chơi xả xì tress, thể hiện kỹ năng đánh bại những đối thủ khó nhằn. Cơ chế chiến đấu linh hoạt, tự do thay đổi nhân vật trong đội hình khi chiến đấu, hệ thống phụ bản đa dạng, mỗi ải lại mang phong cách chiến đấu khác biệt “vượt ải thường, phòng ngự hay săn boss” không đi vào lối mòn.

Một số hình ảnh khác trong game: