Sẽ ra sao nếu Clash of Clans bỗng dưng thành game nhập vai hay turn-based?

Nobunaga  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/11/2015 07:05 PM

Clash of Clans sẽ như thế nào nếu là game MMORPG, MMOFPS hay Turn-Based?

Tựa game chiến thuật đình đám Clash of Clans có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, rất nhiều hội, nhóm được lập ra để cùng vào clan chinh chiến trong những trận đấu “cân não” nhất. Không những vậy, phong trào Clash of Clans cũng rất phát triển với vô số giải đấu được tổ chức, nhiều clan của Việt Nam cũng sở hữu những thành tích cao và được vinh danh trên trường quốc tế.


Clash of Clans phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

Clash of Clans phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

Vậy sẽ ra sao nếu các nhà phát triển game không xây dựng Clash of Clans là thể loại chiến thuật thả quân, mà thay vào đó là một tựa game nhập vai hay bắn súng góc nhìn thứ nhất. Liệu khi đó Clash of Clans còn giữ được sức hút của mình như đã làm cho đến thời điểm này?

MMORPG

Thể loại game nhập vai MMORPG đã quá quen thuộc với game thủ Việt cùng những tựa game lấy đề tài kiếm hiệp hay tiên hiệp. Gần đây, thể loại game nhập vai lấy đề tài Châu Âu cũng được khai thác tối đa với những tựa game như MU Vô Song hay Dấu Ấn Rồng Thiêng.


Dấu Ấn Rồng Thiêng: tựa game nhập vai lấy bối cảnh Châu Âu sắp ra mắt

Dấu Ấn Rồng Thiêng: tựa game nhập vai lấy bối cảnh Châu Âu sắp ra mắt

Chính vì điều đó, một tựa game nhập vai theo phong cách Clash of Clans chắc chắn sẽ khiến không ít game thủ phải tò mò. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu đăng nhập vào game Clash of Clans nhập vai, bạn sẽ được lựa chọn các class như Wizard với khả năng gây damage phép lớn, Healer lại giống như Nga My, Archer sẽ sở hữu sát thương cao nhưng thủ yếu và cuối cùng là tanker hạng nặng Giant.


Mỗi class lại sở hữu một sức mạnh đặc trưng

Mỗi class lại sở hữu một sức mạnh đặc trưng

Trong tựa game thú vị này, bạn cũng sẽ phải đi đánh quái, luyện level, và quái có thể chính là những chú Goblin hay Wall Breaker. Hơn nữa, khi PK tổ đội, các class kể trên cũng sẽ phải phối hợp tốt với nhau, người gây sát thương, người hồi máu và người còn lại có nhiệm vụ đỡ đòn, phòng thủ.

MMOFPS

Nghe có vẻ không liên quan gì đến Clash of Clans thế nhưng “không điều gì là không thể”. Hiện tại, các quân bắn xa trong game gồm có Archer, Wizard, Dragon, Healer (hồi máu từ xa), Minion và Witch. Khi điều khiển những binh lính này dưới góc nhìn thứ nhất, người chơi sẽ không phải sử dụng súng đạn như game bắn súng, thay vào đó sẽ sử dụng cung tên, phép thuật và lửa để chiến đấu.


Chiến đấu Clash of Clans dưới góc nhìn thứ nhất – một ý tưởng không tồi

Chiến đấu Clash of Clans dưới góc nhìn thứ nhất – một ý tưởng không tồi

Còn những binh lính đánh gần, nhiệm vụ của các class này là gì? Chắc chắn vẫn sẽ sử dụng kiếm hay đấm tay để thực hiện “sứ mệnh tanker” của mình. Để dễ hình dung hơn, các bạn có thể nhớ đến tựa game MMOFPS mới ra mắt của Blizzard gần đây: Overwatch, và Clash of Clans phiên bản này cũng sẽ gần giống như Overwatch vậy.

Sử dụng Archer dưới góc nhìn thứ nhất sẽ gần giống với Hanzo trong Overwatch
Sử dụng Archer dưới góc nhìn thứ nhất sẽ gần giống với Hanzo trong Overwatch

Turn-Based

Thể loại chiến thuật đánh theo lượt Turn-Based cũng đang khá hot tại Việt Nam, tuy có người đánh giá thể loại này không thu hút và kém phần hấp dẫn hơn những tựa game khác, thế nhưng nhiều người làm trong ngành game và các game thủ kì cựu vẫn đánh giá cao và cho rằng Turn-Based luôn luôn sở hữu một cộng đồng người chơi không hề nhỏ.


Game Turn-Based luôn sở hữu cộng đồng người chơi không hề nhỏ

Game Turn-Based luôn sở hữu cộng đồng người chơi không hề nhỏ

Clash of Clans phiên bản Turn-Based sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa 2 yếu tố xây dựng và chiến đấu. Nếu Supercell (Nhà phát triển game Clash of Clans) lựa chọn thể loại này, game chắc chắn vẫn giữ yếu tố xây dựng thành trì. Nhưng điểm khác ở đây là các trận chiến sẽ không quyết định bằng việc thả quân đánh chiếm, thay vào đó game thủ sẽ lựa chọn quân đưa vào đội hình, đánh phá, cướp bóc thành đối phương bằng những trận đánh theo lượt.


Xây dựng thành trì là yếu tố được giữ lại nếu Clash of Clans trở thành game Turn-Based

Xây dựng thành trì là yếu tố được giữ lại nếu Clash of Clans trở thành game Turn-Based

Không chỉ vậy, theo như nguồn tin chúng tôi nhận được, một tựa game turn-based mang dáng dấp Clash of Clans cũng sẽ chuẩn bị được đưa về Việt Nam, hứa hẹn tạo nên một sản phẩm không chỉ thu hút các fan Clash of Clans mà còn làm hài lòng cả những game thủ yêu thích thể loại chiến đấu theo lượt.


Hình ảnh hiếm hoi duy nhất về tựa game sắp ra mắt này

Hình ảnh hiếm hoi duy nhất về tựa game sắp ra mắt này

Kết

Dù thế nào thì Clash of Clans cũng là một tượng đài không thể thay thế trong dòng game chiến thuật thả quân. Chính vì vậy, nếu được chuyển thể thành một dòng game khác như MMORPG, MMOFPS hay Turn-Based, chắc chắn tựa game đó cũng sẽ nhận được không ít sự chú ý từ phía game thủ yêu thích sự độc đáo, mới lạ.

 

>> Game thủ chăm ‘cày’ Clash of Clans nhất thế giới là ai?