Nintendo lần đầu tiên công bố xâm chiếm thị trường mobile

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/03/2015 05:45 PM

Nintendo đã quyết định hợp tác với DeNA - 1 công ty chuyên làm game mobile tại Nhật Bản để cho ra mắt những sản phẩm trên smartphone trong tương lai.

Sau nhiều năm đồn đoán về việc ông lớn Nintendo sẽ lấn sân sang thị trường mobile thì mới đây, hãng game này đã lần đầu tiên công bố về việc sẽ hợp tác cùng với DeNA - 1 công ty chuyên làm game mobile tại Nhật Bản để cho ra mắt những sản phẩm trên smartphone trong tương lai.

Với sự hợp tác này, đôi bên sẽ cùng hướng tới mục tiêu "Cùng nhau xây dựng và phát hành những sản phẩm chơi game cho các thiết bị điện thoại thông minh và chung tay phát triển một dịch vụ mới cho thị trường trên toàn cầu."

DeNA đang được vận hành trên nền tảng Mobage và đã có hơn 30 triệu người sử dụng tại Nhật Bản. Công ty game này đã thông báo về việc họ sẽ không chỉ sản xuất game mà còn phát triển một hệ thống chip mới tương thích với nhiều loại thiết bị bao gồm máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng cũng như dành riêng cho các hệ thống trò chơi của Nintendo.

Nintendo được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực thiết bị chơi game cầm tay, với dòng Game Boy, Nintendo DS và 3DS. Nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của những chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng đang ngày càng thích chơi game trên điện thoại hơn là bỏ tiền ra để mua thêm một thiết bị khác. Chính vì vậy mà họ đã quyết định lấn sang mảnh đất màu mỡ này.

Được biết, cả 2 công ty này cũng đang đầu tư vào nhau. Mỗi bên chi ra 22 tỷ yên (khoảng 181 triệu USD) để sở hữu cổ phần các bên - DeNA sẽ sở hữu 1,24% của Nintendo trong khi Nintendo, công ty lớn hơn, sẽ sở hữu 10% của DeNA. Động thái này tuy nhiên lại không làm hài lòng một số người. Thỏa thuận này sẽ được hoàn tất vào ngày 2/4 tới.

The Guardian cho biết DeNA chủ yếu hoạt động theo mô hình "freemium", theo đó người dùng được tải về miễn phí và sau đó trả tiền để tăng sức mạnh và các lợi thế trong game. Điều này gây lo ngại rằng một hệ thống thanh toán tương tự như thế có thể được áp dụng với các tựa game của Nintendo.

 

>>NPH choáng vì game thủ "khủng bố điện thoại" chỉ để hỏi địa chỉ quán Net