Những môn phái xuất hiện trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile của người Việt

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2016 11:00 AM

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile
30/09/2016 NCB: KingSoft NPH:

Nhằm mang tới cho bạn đọc những thông tin nóng hổi nhất về Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục hé lộ về các môn phái trong game.

Ngay sau khi những hình ảnh ingame đầu tiên của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile do người Việt phát triển được hé lộ, đại đa số game thủ Việt đều cảm thấy háo hức và dành tặng cho trò chơi không ít lời khen ngợi khi phần nào ký ức hồi tưởng về huyền thoại Võ Lâm sắp trở về. Mặt khác, việc trải nghiệm ngay trên các thiết bị di động mang tới cho người chơi những tiện lợi đáng kể, có thể trải nghiệm mọi lúc mọi nơi chứ không nhất thiết phải ngày đêm kè kè bên bàn phím và chuột.

Nhằm mang tới cho bạn đọc những thông tin nóng hổi nhất về Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục hé lộ về các môn phái trong game. Cụ thể, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại Thiếu Lâm, Đường Môn, Nga My, Cái Bang và Võ Đang. So với phiên bản trên PC thì tạm thời chưa thấy sự xuất hiện của Ngũ Độc, Thiên Vương, Côn Lôn, Thiên Nhẫn và Thúy Yên.

Thiếu Lâm

Tương truyền, Bồ Đề Đạt Ma thấy các nhà sư có thể trạng yếu, thường ngủ gục trong lúc thiền. Thiền sư liền giới thiệu một hệ thống các bài tập thể dục được cho là thập bát La-hán chưởng hay là các bài tập co giãn cơ bắp kinh điển Đạt-ma. Dần dần những động tác này phát triển thành võ thuật và trở thành 1 môn phái không thể thiếu trong các tựa game võ hiệp.

Cũng giống với thực tế, trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile do người Việt phát triển thì Thiếu Lâm chỉ có nhân vật nam. Đây là môn phái đại diện cho sức mạnh, máu trâu, có khả năng chịu sát thương rất tốt hay chúng ta quen gọi là tanker chính hiệu.

Võ Đang

Trương Tam Phong, hay còn gọi là Trương Chân Nhân, tên lúc nhỏ là Trương Quân Bảo, tổ tiên gốc ở Long Hổ Sơn, tỉnh Giang Tây. Thuở nhỏ, ông theo học đạo Nho và đạo Lão. Từ nhỏ ông đã được mẹ gửi đi học võ tại chùa Thiếu Lâm . Nhưng trong thời gian học võ Trương Tam Phong đã có một số bất đồng với đồng môn nên đã bị đuổi khỏi Thiếu Lâm. Nhờ bản tính thông minh hơn người, nên Trương Tam Phong đã sử dụng võ công của Thiếu Lâm để tạo nên 1 loại võ công mới đó là Thái Cực Thần Công danh tiếng và xây dựng nên Võ Đang.

Thái Cực Thần Công là loại võ công lấy nhu chế cương, lấy tĩnh chế động, lấy yếu thắng mạnh. Đây là loại võ công sử dụng lực đánh của đối phương vào mình để đánh trả lại. Đây cũng là một trong những môn phái không thể thiếu trong các game võ hiệp quen thuộc.

Nga My

Không phải ngẫu nhiên mà Nga My được xếp vào “Tam đại môn phái” của võ thuật Trung Hoa (cùng với Thiếu Lâm, Võ Đang) và thường được gắn với các nữ cao thủ (bởi nguyên tắc chỉ nữ giới mới được nhập môn). Trong các giai thoại cũng như tiểu thuyết kiếm hiệp, đệ tử phái Nga My là những cô nương dung mạo thanh nhã, tưởng chừng liễu yếu đào tơ nhưng lại sở hữu nội công thâm hậu.

Đối với những cao thủ thuộc loại đệ nhất, họ còn học được các chiêu thức "cải tử hoàn sinh”. Thậm chí, còn có mô tả rằng đệ tử chân truyền phái này còn sở hữu những tuyệt học võ thuật thần sầu quỷ khốc, khiến cho đối phương phải thất kinh hồn vía mà tránh xa! Chính vì thế, trong bất kỳ tựa game nào khi nhắc tới Nga My là người chơi nghĩ ngay tới một môn phải hỗ trợ cho đồng đội vô cùng tốt.

Cái Bang

Trong tiểu thuyết của Kim Dung, Cái Bang là bang đứng đầu (đệ nhất bang), xưng hùng cùng với Thiếu Lâm (đệ nhất phái) và Minh Giáo (đệ nhất giáo-chỉ xuất hiện trong Ỷ Thiên Đồ Long ký). Nhiều nhân vật anh hùng trong truyện Kim Dung từng ở trong bang này như Hồng Thất Công, Kiều Phong, Hoàng Dung (vị bang chủ nữ đầu tiên, về sau có Sử Hồng Thạch)...

Lịch sử Cái Bang có thể nói là từ rất lâu đời, danh xưng "Thiên Hạ Đệ Nhất Bang" không phải tự nhiên mà có. Nhờ tinh thần quật cường và nhân số đông đảo, phái này luôn chiếm một vị trí đáng kể trong võ lâm Trung Nguyên. Danh tiếng trên Giang hồ của Cái Bang lừng lẫy hàng trăm năm, nhân tài Ngọa hổ tàng long, thời nào cũng có.

Đường Môn

Đệ tử Đường Môn nội kình cao cường, trong quá trình công kích lấy nội kình truyền vào nỏ tiễn gây sát thương kẻ địch. Đồng thời am hiểu độc thuật và cơ quan ám khí, chiêu thức thi triển nguy hiểm và mạnh mẽ. Bạo Vũ Lê Hoa Châm được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất ám khí.

Đây là môn phái đại diện cho thân pháp, sát thương cao nhưng lượng máu lại khá thấp. Trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile thì đây là môn phái thuộc hệ thân pháp duy nhất.

Hiện tại Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đã đi đến giai đoạn gần hoàn tất và hứa hẹn sẽ tái hiện nguyên bản những hình ảnh, tính năng cho những ai từng yêu mến VLTK có cơ hội thử lại một lần, hoài niệm lại về thời bôn tẩu giang hồ huy hoàng khi xưa ngay trên thiết bị di động.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo thêm tại fanpage: https://www.facebook.com/hoiucvolamtruyenky/