Kỷ niệm 20 năm ra đời Pokemon: 73 game, 18 film liên quan, tổng cộng 718 loài Pokémon,...

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/03/2016 05:00 PM

Đrể kỷ niệm dịp đặc biệt này, Pokemon đã có riêng một video thống kê lại những mốc tiêu biểu, đồng thời đưa ra những con số rất đáng kinh ngạc với tựa game vô cùng đặc biệt của xứ sở mặt trời mọc.

20 năm trước, tức là vào năm 1996, Nintendo đã cho ra đời Pokemon ( Pokemon Red and Green) - một tựa game thu thập quái vật dành cho hệ máy chơi game cầm tay GameBoy - và cho đến nay nó đã trở thành biểu tượng của Nhật Bản, biểu tượng có sức ảnh hưởng rất lớn đến với nhiều thế hệ ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Và để kỷ niệm dịp đặc biệt này, Pokemon đã có riêng một video thống kê lại những mốc tiêu biểu, đồng thời đưa ra những con số rất đáng kinh ngạc với tựa game vô cùng đặc biệt của xứ sở mặt trời mọc.

- Năm 1996: Nintendo ra mắt hai phiên bản Pokemon đầu tên với Pokemon Red and Green tại Nhật Bản dành cho hệ máy GameBoy

- Năm 1998: Nintendo với kế hoạch mang Pokemon ra thế giới với việc tung ra Pokemon Red and Blue tại Mỹ

- Năm 2000: Pokemon không những chỉ là những tựa video game, nó mở rộng sang thể loại game thẻ bài cả ở trên video game lẫn những thẻ bài ngoài đời thực, và tất nhiên cứ Pokemon là thành công.

- Năm 2001: Pokemon nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, từ video game, thẻ bài, truyện tranh cho đến các phim hoạt hình, TV Show

- Năm 2011: Pokemon tròn 15 tuổi và đã có hơn 19 phiên bản game Pokemon với tổng cộng 649 loài Pokemon

- Năm 2016: Nhiều ứng dụng đã đưa Pokemon vào để tạo hiệu ứng, tiêu biểu là Snapchat. Đây cũng là năm Pokemon tròn 20 tuổi với nhiều con số đáng nhớ như:

+ 73 phiên bản game Pokemon, hơn 260 triệu game liên quan đến Pokemon được bán ra trên toàn cầu

+ Hơn 21,5 tỷ thẻ bài Pokemon đã được vận chuyển toàn thế giới

+ TV Series Pokemon đã có hơn 800 tập và vẫn đang tiếp tục

+ Ra mắt TV Show riêng

+ 18 bộ phim liên quan đến Pokemon

+ Video quảng cáo rất hoành tráng tại Super Bowl

+ Tổng cộng 718 loài Pokemon

Pokemon được biết đến như là một tựa game, phim hoạt hình, TV Show, hay game thẻ bài. Thực tế cho đến bây giờ, rất nhiều trò chơi hay ứng dụng đã và đang lấy hình tượng của những loài thú dễ thương trong Pokemon, điển hình như các ứng dụng chụp hình thêm trang trí Pokemon, một số hãng tạo ra các mô hình Pokemon cho khách hàng thích sưu tập. Đặc biệt hơn đội tuyển bóng đá nam Nhật Bản đã chọn Pokemon làm biểu tượng tại kỳ World Cup 2014.

Những bạn nào muốn đọc chi tiết hơn về toàn bộ quá trình phát triển của Pokemon có thể vào đây.

 

 

 

Theo tinhte.vn