Hiên Viên Kiếm hé lộ 3 class "trâu bò", đánh thức bản lĩnh PK của game thủ

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/01/2016 06:10 PM

Nhất Kiếm Phi Thiên
19/01/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Hiên Viên Kiếm - tựa game PK đỉnh cao tới từ Hàn Quốc hôm nay đã hé lộ thông tin về Đạo Tông, Nhật Nguyệt và Thiên Âm, đây đều là 3 class được đánh giá "trâu bò" nhất game, hứa hẹn sẽ giúp đánh thức bản lĩnh PK tiềm ẩn sâu trong mỗi game thủ.

Tại quê hương Hàn Quốc, Hiên Viên Kiếm (Fb.com/HienVienKiem) sở hữu bối cảnh tiên hiệp được đánh giá sâu sắc ngang với tác phẩm Tru Tiên nổi tiếng, theo đó, cốt truyện game sẽ đưa người chơi tới truyền thuyết về Ngũ đại thần khí thời thượng cổ, bao gồm 5 món: Kính Côn Luân, Đỉnh Thần Nông, Đàn Phục Hy, Ấn Hoa Tư và Thạch Nữ Oa.

Truyền thuyết ngàn năm trước từng tương truyền rằng, khi chòm sao yêu ma Xích Quán chiếu rọi vào nhân gian, thiên hạ tất xảy ra đại họa diệt vong tới long trời lở đất. Ngũ đại thần khí lúc này mới xuất hiện để chống lại Hiên Viên Kiếm - vốn là thứ vũ khí trong tay yêu ma Xích Quán.

Khi này nhân thế Tam giới đã quyết định lựa chọn: Đao Tông, Thiên Âm và Nhật Nguyệt - 3 đại môn phái uy dũng nhất và tin tưởng chỉ có họ mới đủ sức phá hủy Hiên Viên Kiếm, đem lại kết cục yên bình cho thế gian. Vậy với Hiên Viên Kiếm - tựa game PK đỉnh cao tới từ Hàn Quốc sắp được NPH SohaGame ra mắt Việt Nam trong tháng 01/2016 này, mức mạnh của 3 môn phái Đao Tông, Thiên Âm và Nhật Nguyệt thực sự bá đạo và "trâu bò" tới mức độ nào để có thể thuyết phục người chơi gắn bó?

Phần thông tin dưới đây, người viết xin giới thiệu cụ thể về bộ kỹ năng PK của 3 class này với những game thủ đang từng ngày chờ đón Hiên Viên Kiếm ra mắt.

Đao Tông

 

Cận cảnh bộ skill hoành tảo thiên hạ của class Đao Tông trong Hiên Viên Kiếm.

Với những ai đã từng chơi qua phiên bản quốc tế của Hiên Viên Kiếm, ắt hẳn họ đều đã biết Đạo Tông so với 2 class còn lại trong game thực sự là một class nhân vật đáng chơi nhất, ngoài ưu điểm có độ "trâu bò" cao cả về mặt thể lực lẫn tính phòng thủ, Đạo Tông còn sở hữu hệ thống skill đơn giản mà mạnh mẽ, cực thích hợp với những game thủ mới biết tới thể loại game ARPG (hành động chặt chém) qua Hiên Viên Kiếm.

Đúng như tên gọi của mình, hệ thống kỹ năng được thiết kế cho class Đao Tông vận dụng Đao pháp làm chủ đạo, các chiêu thức được class này sử dụng thường có tỷ lệ đòn gây choáng rất cao. Đặc biệt ở hệ kỹ năng cuối, Đao Tông còn có khả năng sử dụng Liên Hoa Đao Pháp hạ gục địch thủ trước mặt mình trong tích tắc. Trong trò chơi, Đao Tông là class có tính tương khắc với phái Thiên Âm và đồng thời tương sinh cùng phái Nhật Nguyệt.

Nhật Nguyệt

 

Cận cảnh bộ skill uy vũ vạn địch của class Nhật Nguyệt trong Hiên Viên Kiếm.

Vốn được mang xuất thân từ tinh phách thần Nữ Oa, vậy nên Nhật Nguyệt trong Hiên Viên Kiếm là class duy nhất sở hữu toàn bộ uy lực và sức mạnh của trời đất. Hệ kỹ năng của class này được đánh giá nghiêng nhiều về tốc độ và thân pháp, kèm theo đó là tính bạo kích, kháng bạo cực kỳ cao trong tư chất nhân vật.

Điểm dễ nhận thấy ở đệ tử Nhật Nguyệt nhất chính là những hài đồng viên tử (thần tiên tí hon), vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại dễ dàng sử dụng thành thục Lãnh Nguyệt Đao - thứ vũ khí được luyện từ Ma giới với sức nặng trăm ngàn cân. Trong Hiên Viên Kiếm, Nhật Nguyệt là class có tính tương sinh với cả hai phái Thiên Âm và Đao Tông.

Thiên Âm

 

Cận cảnh bộ skill thiên biến vạn hóa của class Thiên Âm trong Hiên Viên Kiếm.

Có thể nói trong Hiên Viên Kiếm, Thiên Âm chính là class đại diện cho kết tinh vẻ đẹp giữa trời và đất, tạo ra người con gái luôn hướng tới sự hoàn mĩ. Khác biệt hoàn toàn với class Nhật Nguyệt, kỹ năng của đệ tử Thiên Âm đi theo Tiên pháp, dựa hoàn toàn vào ngọn lửa công lý để diệt trừ những thế lực yêu ma nhăm nhe chiếm đoạt Tam giới.

Các bộ kỹ năng của Thiên Âm cũng do vậy mà phô diễn hoa mỹ hơn so với 2 class còn lại, tuy nhiên, người chơi không thể vì điều này mà coi nhẹ đệ tử Thiên Âm. Họ là class duy nhất trong Hiên Viên Kiếm có khả năng tạo nên những đòn Combo sát thương cao với độ lan rộng toàn màn hình, bởi vậy trong các map phụ bản tổ đội, class Thiên Âm tỏ ra rất hữu ích cho việc tiêu diệt số lượng lớn quái vật, tạo cơ hội cho đồng đội tập trung hạ gục Boss trong thời gian sớm nhất.

Theo hé lộ từ NPH của Hiên Viên Kiếm, ngoài 3 class chủ đạo kể trên, game vẫn còn 1 class bí ẩn khác, chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho cộng đồng Hiên Viên Kiếm trong thời gian sớm tới. Từ lúc này, game thủ quan tâm Hiên Viên Kiếm đã có thể tham gia ngay sự kiện Rinh iPhone 6s - Chơi Tết cực đã tại: HienVienKiem.vn/Teaser

Một số hình ảnh về lối chơi PK gay cấn của Hiên Viên Kiếm:

>> Hiên Viên Kiếm: Sự độc đáo của game cày phụ bản kết hợp PK tự do