Google ủng hộ Apple đối đầu với FBI

Đức Legacy  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/03/2016 02:15 PM

Đáng ngạc nhiên khi hai nhà mạng mobile lớn hàng đầu của Mỹ là AT&T và Verizon lại đang ủng hộ Apple trong việc từ chối đề nghị của FBI để tạo ra một backdoor tấn công vào chiếc iOS của thủ phạm gây ra vụ nổ súng tháng 12 tại San Bernadino , California.

Tháng trước phía Apple đã nhận được lệnh từ FBI buộc phải tạo ra một backdoor để tấn công vào chiếc iPhone của thủ phạm gây ra vụ nổ súng nhằm tìm chứng cứ điều tra vụ án. Tưởng chừng như đang bế tắc nhưng rất may cho Apple ,phía Verizon đã công khai ủng hộ Apple và đến nay ,đối thủ lớn nhất của Verizon là AT&T cũng đã công khai ủng hộ Apple trong việc chống lại lệnh từ FBI.

Phó chủ tịch – điều hành cấp cao kiêm cố vấn của AT&T ,ông David McAtee cho biết: “ FBI đang đưa ra các yêu sách “bất bình thường” để buộc Apple giúp cho họ”. Ông cũng lập luận chống lại phán quyết của tòa án và yêu cầu quốc hội Mỹ đưa ra một khuôn khổ pháp lỹ rõ ràng cho tất cả người dùng trong nền kinh tế kỹ thuật số. Ông nói: “Giải pháp hiện nay là Quốc hội Mỹ phải họp bàn và thông qua dự luật mới và rõ ràng đối với mọi công dân cũng như các công ty”.

Tờ Reuters bình luận về lời nói của ông McAtee là một động thái đáp trả dự luật Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA) năm 1994 của Mỹ, khi mà nó chỉ đánh vào các nhà khai thác mạng nhưng lại không có cái gọi là “dịch vụ thông tin”.

Một lá đơn đã được gửi lên tòa án cho rằng FBI đã hoàn toàn sai vì CALEA đã ghi rõ ràng danh sách những người được phép can thiệp vào thông tin người dùng ,và Apple không nằm trong danh sách này.

Sự ngạc nhiên lớn nhất là từ trước đến nay ,AT&T luôn hỗ trợ cho an ninh chính phủ Hoa Kỳ trong việc nghe lén và giám sát các thiết bị của mình nhiều năm qua ,nhưng nay lại công khai ủng hộ Apple trong việc không can thiệp sâu vào iOS.

Ngoài AT&T ra ,còn có một nhóm các công ty công nghệ ,gọi tắt là Amicus Brief, đều công khai ủng hộ Apple. Và cho đến nay , ngay cả Google ,Facebook ,Microsoft ,Mozilla ,Twitter và LinkedIn đều đang đứng về phía Apple, điều mà trước đây chưa từng có.