“Game hay nhất năm” hạ cánh di động

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 30/08/2012 0:00 AM

Đúng những gì người hâm mộ mong đợi.

Vào giữa năm 2008, nhà phát hành game hàng đầu Nhật Bản Square Enix cùng nhà phát triển Jupiter đã giới thiệu The World Ends With You (TWEWY) đến với cộng đồng sử dụng hệ máy handheld Nintendo DS. Gần như ngay lập tức, trò chơi đã tạo ra tiếng vang lớn không chỉ trong cộng đồng những người hâm mộ Nintendo, mà còn đối với cả ngành công nghiệp game lúc bấy giờ. Sở dĩ một trò chơi với nền đồ họa không mấy bóng bẩy lại có được thành công vang dội như vậy, là nhờ The World Ends With You được Jupiter đầu tư khá kỹ lưỡng vào cốt truyện cũng như hệ thống gameplay.
 
game-hay-nhat-nam-ha-canh-di-dong
 
Nói không ngoa, The World Ends With You là một trong những game có cách chơi đột phá nhất trên NDS lúc bấy giờ, với hệ thống gameplay pha trộn giữa hành động và nhập vai, thêm vào đó là hệ thống điều khiển cảm ứng tối ưu được sức mạnh của hệ máy NDS. Thế nhưng, thật đáng tiếc, mặc cho tựa game được giới chuyên môn đánh giá rất cao, đi kèm với đó là thành công lớn về mặt tài chính, nhưng Square Enix luôn “phớt lờ” lời kêu gọi của game thủ để thực hiện phiên bản thứ 2 của tựa game.

Trailer game
 
Thế rồi, trong một động thái có phần bất ngờ, vào giữa tháng 8 vừa qua, Square Enix đã cho ra mắt một trang web với một chiếc đồng hồ đếm ngược. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như font chữ sử dụng trong trang web, cũng như những bức hình nền khiến cho người xem, đặc biệt là những “fan cứng” của Nintendo không khỏi nghĩ tới tựa game một thời khiến họ “phát cuồng”. Trang web kể trên đã dấy lên nguồn thông tin từ dư luận, cho rằng phiên bản tiếp theo của tựa game độc đáo này sẽ ra mắt trong thời gian tới. Thêm nữa, trang web còn có sự xuất hiện của logo GREE, một công ty tập trung vào các dịch vụ xã hội hóa và game trên di động. Vì thế cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ rất kỳ vọng về việc The World Ends With You 2 sẽ cập bến smartphone.
 
game-hay-nhat-nam-ha-canh-di-dong
Một góc Shibuya
 
Hiện tại thì đồng hồ đếm ngược đã hoàn thành công việc của mình, và hóa ra game thủ sẽ không thể sở hữu phiên bản thứ 2 của tựa game DS xuất sắc nhất năm 2008 trên điện thoại của mình được. Lý do rất đơn giản, dự án này chính là phiên bản TWEWY được ‘port’ lên nền iOS, mang tên The World Ends With You – Solo Remix (TWEWYSR).
game-hay-nhat-nam-ha-canh-di-dong
 
Giống như phiên bản gốc, TWEWYSR sẽ đưa người chơi tham gia “trò chơi tử thần” mà nhân vật chính là cậu bé Neku Sakuraba phải vượt qua. Mỗi cuộc chơi kéo dài trong 7 ngày, và trong những ngày đó, những “tay chơi” sẽ bị đưa vào một thế giới song song với thế giới thực có tên Underground. Tại đó, họ sẽ phải chiến đấu với những con quái vật mang tên “Noise”, hiện thân cho những điều tiêu cực mà con người nghĩ tới trong cuộc sống.
 
game-hay-nhat-nam-ha-canh-di-dong
 
Trong chuyến phiêu lưu, Neku sẽ được làm quen với khá nhiều người “chung cảnh ngộ” như cậu. Đầu tiên là Shiki Misaki, cô bé nói nhiều và thích chưng diện. Kế đến là Kiryu, một “thần đồng toán học” nhưng có lối sống khá khép kín. Những nhân vật phụ thực sự đã đem đến cho TWEWYSR bầu không khí đa dạng và lôi cuốn.
 
game-hay-nhat-nam-ha-canh-di-dong
Nói chuyện khá nhiều!
 
Để phù hợp với những chiếc iPhone hay iPad, nhà phát triển đã quyết định loại bỏ màn hình phía trên của bản game NDS cố điển, thay vào đó là những thay đổi phù hợp, khiến cho các fan của tựa game không hề cảm thấy hụt hẫng. Hệ thống chiến đấu của game vẫn dựa trên hệ thống ‘pin’ (những miếng nhựa hoặc sắt tròn được thiết kế với nhiều hình họa màu sắc, thường dùng đeo lên quần áo hoặc làm vật trang trí). Mỗi ‘pin’ sẽ có sức mạnh và cách sử dụng riêng, và bạn sẽ phải nắm vững cách “vuốt” của từng món vũ khí để có thể kết thúc màn chơi một cách nhanh gọn nhất.
 
game-hay-nhat-nam-ha-canh-di-dong
Hệ thống vũ khí đồ sộ
 
Nền tảng đồ họa được nhà phát triển h.a.n.d. nâng cấp lên chất lượng HD, với hình ảnh đậm phong cách hoạt hình và phóng khoáng, cộng với đó là khu vực quận Shibuya được khắc họa khá rõ nét và đầy phong cách. Âm thanh lại một lần nữa không làm cho người hâm mộ thất vọng, khi toàn bộ album nhạc nền đồ sộ được chuyển soạn lên phiên bản iOS. Âm thanh như tiếp thêm sức mạnh cho từng trận đấu.
 
game-hay-nhat-nam-ha-canh-di-dong
Chiến đấu khá "máu lửa"
 
Một điều hơi đáng tiếc là cái giá người sử dụng iOS phải bỏ ra để sở hữu The World Ends With You – Solo Remix khá cao, khoảng 18 USD. Cái giá này hoàn toàn không gây bất ngờ, nhất là khi những tựa game của Square Enix phát hành trên di động luôn có mức giá trên 10 USD. Trong thời gian tới, nhà phát hành dự kiến sẽ đưa tựa game này lên nền Android với mức giá “xêm xêm”. Một điều đáng tiếc nữa, là game chỉ hoạt động với các thiết bị chạy iOS 4.0.3 trở lên, và hoàn toàn "bỏ rơi" những chiếc iPod Touch. Hy vọng nhà phát triển sẽ sửa được những lỗi không đáng có này trong thời gian tới đây.