Final Fantasy XIII-2 mang chất JRPG bắn phá thị trường di động

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/09/2015 04:38 PM

Final Fantasy XIII-2 là tựa game được đánh giá cao và có thể được coi là một trong những JRPG đáng chơi nhất trên PS3 và Xbox 360 nay đã xuất hiện trên di động.

Sau hàng loạt phiên bản được chuyển thể lại trên di động thì mới đây, Square Enix lại tiếp tục tấn công thị trường này bằng việc phát hành Final Fantasy XIII-2 trên cả 2 kho ứng dụng App Store và Google Play tại Nhật Bản. Với mục đích lấy lại lòng tin nơi người hâm mộ sau phần XIII không thành công như mong đợi, Square Enix đã cho ra lò XIII-2 với nhiều cải tiến và nâng cấp.

Final Fantasy XIII-2 đã từng được phát hành trong năm 2012 trên cả PS3 và Xbox 360, điều thú vị ở đây là tựa game này có thể hoạt động bình thường với điều khiển cảm ứng. Hãng Square Enix đã sử dụng một dịch vụ trực tuyến gọi là điện toán đám mây để thực hiện được điều này. Có nghĩa là hiện tại, bạn đang được chơi trên máy chủ nào đó của Final Fantasy XIII-2 ở Nhật Bản.

 

Trailer Game

Việc của người chơi là chỉ kích hoạt những điều mình muốn và sau đó kết quả sẽ được hồi đáp trở lại vào điện thoại hoặc máy tính bảng. Tuy nhiên, với cách này nhiều khi cũng khiến bạn gặp phải đôi chút khó khăn khi không biết tiếng Nhật và nằm ngoài đất nước này.

Khác với phần đầu tiên, cốt truyện của Final Fantasy XIII-2 sẽ xoay quanh Serah - em gái Lightning. Nhờ khả năng du hành thời gian giữa tương lai - quá khứ, cơ chế chiến đấu mở rộng với các pet thu thập trên đường đi, nhiều nhiệm vụ phụ... mà game được nhiều người đánh giá là phần hay nhất trong trilogy Final Fantasy XIII.

Nói về gameplay, Final Fantasy XIII-2 sẽ mở rộng tới những mảng chưa được người tiền nhiệm khai thác như tương tác với các thành thị, giải đố và các lựa chọn phi tuyến tính. Đồng thời, hệ thống chiến đấu của game cũng sẽ hấp dẫn hơn với hệ thống thu phục quái vật. Những người bạn đồng hành đến từ tự nhiên sẽ có thể tham gia vào các trận chiến với hệ thống Paradigm Shift và có thể lên cấp như các nhân vật thông thường.

Còn lại, các chi tiết trong hệ thống chiến đấu của Final Fantasy XIII vẫn được giữ nguyên trong phiên bản này. Thực sự thì phiên bản trước tuy có bị chê bai vì nhiều yếu tố nhưng vẫn được khen ngợi bởi một hệ thống chiến đấu linh hoạt và mang nhiều nét mới mẻ. Thế nên, chẳng trách khi Square Enix quyết định đầu tư sáng tạo vào nhiều yếu tố còn lại.

Nhìn chung, lối chơi trong Final Fantasy XIII-2 được thiết kế riêng khi là sự kết hợp của lối đánh turn-base truyền thống kết hợp với phong cách hành động hiện đại. Với nhiều cải tiến mang lại chiều sâu cho hệ thống chiến đấu cũng như sự tự do trong việc tận hưởng cốt truyện, có thể nói Final Fantasy XIII-2 là một tựa game nhập vai lôi cuốn và hấp dẫn.

Hiện vẫn chưa rõ phiên bản quốc tế của Final Fantasy XIII-2 trên di động sẽ được phát hành bao giờ. Bạn đọc quan tâm có thể tải phiên bản tiếng Nhật của game về tại đây cho: iOS/ Android.