Đông Phương tái khởi, quật ngã tứ đại phái trong Cửu Dương Thần Công

KKVD  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/12/2015 06:30 PM

Cửu Dương Thần Công
02/03/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Khi Đông Phương Bất Bại trở lại, liệu rằng tứ đại môn phái trong Cửu Dương Thần Công sẽ phải trải qua một nạn kiếp lớn đến mức nào?

Khởi nguyên là giáo chủ của Thiên Ma Cung lừng danh thiên hạ, mặc dù thế chân vạc được tạo dựng làm đối trọng từ Hạo Khí Minh và Ẩn Nguyên Hội. Nhưng Đông Phương Bất Bại sau trận thua tại Phượng Tường đã rút lui vào bóng tối, không còn được nhắc đến trên giang hồ. Tuy nhiên, người Thiên Ma Cung vẫn tin rằng, một khi Cửu Dương Thần Công được tìm thấy, ắt hẳn sẽ lật ngược thế trận hiện thời, và niềm tin đó đã trở thành sự thật khi Đông Phương tái khởi, và đích ngắm đầu tiên trong công cuộc chinh phục thiên hạ chính là tiêu diệt tứ đại phái.

Về sự kiện khi xưa, gia tộc Nam Cung giàu có hiển hách, phú xưng địch quốc bị thảm sát. Nghe đồn cả thế gia mấy trăm người đều bị giết chỉ trong một đêm, may mắn là đại tiểu thư Nam Cung Tiểu La may mắn sống sót nhưng bặt vô âm tín. Chỉ nghe truyền tai nhau về họa diệt môn do cả gia tộc này đã sở hữu Cửu Dương Thần Công.

Sau khi trấn áp được Thiên Ma Cung, giáo chủ Hạo Khí Minh là Quách Tĩnh đã ra lệnh cho người truy tìm đại tiểu thư nhà Nam Cung. Đồng thời cũng thời gian đó, bang chủ Đường Môn – Đường Thập Ngũ dẫn dắt toàn bộ tinh anh tìm kiếm bí mật tại Nam Cung Thế Gia. Tại miền quan ngoại, thánh hỏa đài của Minh Giáo cũng sáng chói, triệu tập đệ tử khắp nơi. Tiêu Dao vốn ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc đã bắt đầu xuất hiện ra mặt trên giang hồ. Núi võ đang, Thanh Hư đạo trưởng hành hiệp việc nghĩa cũng nhận được anh hùng thiếp từ Quách Tĩnh triệu tập bàn thế sự.


Quay trở lại, Đông Phương Bất Bại sẽ lợi hại hơn xưa?

Quay trở lại, Đông Phương Bất Bại sẽ lợi hại hơn xưa?

Bẵng đi một thời gian, không có tin tức gì về đại tiểu thư nhà Nam Cung, còn bí kíp Cửu Dương Thần Công cũng bặt vô tâm tích. Đến lúc này, nội bộ giáo phái Đường Môn và Minh Giáo bỗng dưng xáo trộn. Quách Tĩnh nhiều lần triệu tập nhị phái đến để hội bàn nhưng không nhận được hồi đáp, chúng đệ tử của Tiêu Dao và Võ Đang trên giang hồ lại bị thảm sát không rõ nguyên do. Giáo đồ của Ẩn Nguyên Hội cũng không còn xen vào thế cục, thậm chí dù nhận được nhiều lời mời từ Quách Tĩnh nhưng Lý Tầm Hoan vẫn không hồi đáp.

Đến một ngày, bỗng dưng Đường Môn cùng Minh Giáo xua quân tấn công Tiêu Dao, nhận thấy không thể kháng cự được, chưởng môn Tiêu Dao đã gửi tin cầu cứu đến Võ Đang và Hạo Khí Minh. Cùng thời điểm đó, ở miền xa, tin tức cấp báo về có hơn vạn quân Thiên Ma Cung hừng hực khí thế tiến về Tương Dương, người dẫn đầu tỏa ra sức mạnh áp chế không ai khác chính là Đông Phương Bất Bại. Thần thái của y khác hẳn trước kia, như thể đã dung nạp được thần công cái thế.

Số phận tứ đại môn phái sẽ ra sao? Cuộc chiến giữa Thiên Ma Cung và Hạo Khí Minh cuối cùng sẽ đi đến bước nào? Và thật sự bí kíp Cửu Dương Thần Công đã xuất hiện, tam đại thế lực, tứ đại môn phái – ai sẽ là người nắm giữ thần công này trong phiên bản mới nhất Đông Phương Tái Khởi?

Tìm hiểu thêm thông tin về phiên bản mới Đông Phương Tái Khởi tại: facebook.com/CuuDuong.vn

 

>> Cửu Dương Thần Công: Cuộc chiến riêng của tứ đại phái?