Cùng soi Soái Ca Tam Quốc ngày đầu ra mắt game thủ Việt

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/03/2016 01:00 PM

Soái Ca Tam Quốc
02/03/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong ngày đầu ra mắt, Soái Ca Tam Quốc hoạt động khá ổn định khi không để tình trạng lag, nghẽn mạng diễn ra. Game cũng được Việt hóa khá hoàn chỉnh.

Đúng như dự kiến, vào 10h sáng nay 02/03, game mobile Soái Ca Tam Quốc đã chính thức được NPH Vega Game mở cửa chào đón game thủ Việt. Hiện tại, bạn đọc quan tâm đã có thể dễ dàng đăng ký và tải game tại địa chỉ trang chủ: http://soaica.vn/.

Bên cạnh việc khai mở những máy chủ đầu tiên, thỏa mãn những game thủ “cuồng” thể loại game thẻ bài thế hệ mới, Soái Ca Tam Quốc còn diễn ra nhiều hoạt động độc đáo trên fanpage cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón game thủ sở hữu. Ấn tượng đầu tiên khi trải nghiệm Soái Ca chính là cách gọi tên các danh tướng trong game: Soái Ca Quan Vũ, Soái Ca Lữ Bố...tạo cảm giác mới mẻ và vui nhộn.

Theo nhận định ban đầu của chúng tôi, Soái Ca Tam Quốc đã có ngày ra mắt tương đối suôn sẻ với số lượng người chơi tham gia trải nghiệm khá đông. Việc đăng nhập vào game là khá dễ dàng và mượt mà, không xảy ra tình trạng giật, lag hay disconnect nào trong quá trình trải nghiệm. Bên cạnh đó, game cũng đã được Việt hóa gần như hoàn chỉnh cùng những hướng dẫn cụ thể để các tân thủ có thể trải nghiệm một cách tốt nhất.

Được biết, Soái Ca Tam Quốc có tên gốc là Tam Quốc Ba Huynh Đệ. Đây là một game mobile thuộc thể loại nhập vai thẻ bài thế hệ mới có đề tài lịch sử thời Tam Quốc phân tranh được phát hành bởi công ty Chujian. Nghe qua cái tên, ta đã biết trò chơi này áp dụng bối cảnh “Tam Quốc” quen thuộc, tuy nhiên lại có phong cách thiết kế đồ họa rất khác lạ, kết hợp thể loại chiến đấu theo lượt, cơ chế thu thập thẻ tướng hấp dẫn và vô cùng dễ chơi.

Soái Ca Tam Quốc sở hữu hình ảnh cùng tông màu khá tươi sáng và được bố trí chơi theo màn hình ngang rất dễ nắm bắt. Tuy nhiên, đồ họa của game chỉ được đánh giá dừng lại ở mức độ trung bình 2D, hiệu ứng kỹ năng tuy đẹp mắt nhưng còn khá ít và không quá nổi bật. Giao diện của phiên bản Việt hóa so với bản tiếng Trung cũng có một chút thay đổi về các sắp xếp nhưng nhìn chung là không quá nhiều.

Soái Ca Tam Quốc áp dụng hình thức chiến đấu theo lượt, người chơi có thể tự ý bày binh bố trận với tối đa 6 anh hùng cùng xuất trận. Đương nhiên, các nhân vật sẽ tự động công kích và tung kỹ năng, người chơi chỉ cần để ý thời gian hợp lý để tung ra “kỳ sách” hay kỹ năng đặc biệt. “Kỳ sách” có tất cả 4 loại với những dạng hiệu quả khác nhau như quần kích, hồi máu, gây ảnh hưởng lớn tới cục diện mỗi trận chiến. Bên cạnh đó, trò chơi còn áp dụng cơ chế ngẫu nhiên khi vượt quan ải, khiến mỗi người chơi lại đối đầu với kẻ địch khác nhau, nên việc điều chỉnh lại vị trí các tướng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thêm nữa, Soái Ca Tam Quốc còn có nhiều tính năng hỗ trợ và hoạt động hàng ngày vô cùng phong phú. Việc cạnh tranh thứ hạng, tham gia đấu trường, săn boss và chiến tinh anh đem về lượng tiền dồi dào là trợ lực không nhỏ với những game thủ đam mê cày kéo. Bạn cũng đừng quên tấn công cây tiền hàng ngày để kho lương luôn đầy bạc, sẵn sàng nâng cấp giáp trụ cũng như chiêu mộ thêm nhân tài chuẩn bị cho những trận bang hội chiến được tổ chức liên tục trong tuần.

Một số hình ảnh khác trong game: