Con người sắp không còn phải dùng ngón tay để chơi game trên điện thoại nữa

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/02/2016 02:00 PM

Thay vì việc sử dụng ngón tay, thao tác cảm ứng ngay trên màn hình điện thoại thì người chơi sẽ bẻ cong nó thay cho việc điều khiển như lật sách, chơi game...

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một hệ thống màn hình dẻo vô cùng độc đáo mang tên ReFlex. Thay vì việc sử dụng ngón tay, thao tác cảm ứng ngay trên màn hình thì người chơi sẽ bẻ cong nó thay cho việc điều khiển như lật sách, chơi game...

 

ReFlex demo

Trên thực tế, trung tâm của hệ thống ReFlex là chiếc màn hình OLED dẻo độ phân giải 720p do LG phát triển trước đây. Ở 2 đầu màn hình được gắn 2 bảng mạch cứng, bên trong 1 đầu có chứa SOC - một mạch tích hợp (mà người ta thường gọi là IC) chạy hệ điều hành Android 4.4. Qua clip giới thiệu, chúng ta có thể thấy khi bẻ cong màn hình, cảm biến sẽ nhận diện và trờ thành lệnh điều khiển khi chơi Angry Bird hay lật các trang sách...

"Điều này cho phép các mô phỏng vật lý chính xác nhất tương tác giữa người dùng trên một chiếc điện thoại thông minh hiện nay" - Tiến sĩ Vertegaal - một thành viên trong nhóm nghiên cứu cho biết. "Khi chơi Angry Bird, người chơi bẻ cong màn hình để lấy lực bắn chim ra. Chúng ta sẽ cảm nhận được rung động tạo ra dduowwjc mô phỏng bởi mô tơ giống như đang kéo dây cao su ngoài đời. Khi thả tay, máy sẽ rung mạnh lên và con chim sẽ bay theo quỹ đạo định sẵn. Tương tự với việc đọc sách báo, càng bẻ mạnh thì các trang sách sẽ lật càng nhanh."

Mặc dù công nghệ phát triển ReFlex vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm những với đoạn clip demo thì đây rõ ràng là một thứ mới lạ và hứa hẹn mang tới những điều thú vị hơn trong tương lai. Màn hình dẻo có lẽ vẫn còn khá mới lạ, chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy nó sẽ được thương mại hóa nhưng bằng nghiên cứu này thì chúng ta cũng có thêm cái nhìn mới về quá trình sử dụng loại màn hình này.