Chân dung cha đẻ tựa game Việt vừa đoạt giải 300 triệu đồng

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/12/2015 04:33 PM

Cùng chúng tôi tìm hiểu chân dung của Grepgame - cha đẻ tựa game Việt Bóng Đá Kungfu vừa đoạt giải thưởng 300 triệu tại cuộc thi Chim Xanh 2015.

Xuyên suốt cuộc thi Chim Xanh 2015, 10 game xuất sắc nhất tính theo tiêu chí lượt tải và cài đặt đã góp mặt trên sân khấu chung kết cuộc thi và chờ đợi giây phút công bố tên của nhà vô địch. Với số lượng cài đặt lớn nhất trên cả 2 hệ điều hành Android và iOS, Bóng đá Kungfu của Grepgame studio đã vượt qua 9 đối thủ nặng ký còn lại để trở thành người chiến thắng chung cuộc và ẵm trọn giải thưởng 300 triệu đồng.

Được biết, Grepgame studio thành lập từ năm 2012 với những thành viên có tuổi đời còn rất trẻ và đa phần đều rất thích chơi game và muốn tạo ra những sản phẩm của riêng mình. Ban đầu chỉ với 3 lập trình viên nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Grepgame đã là một đội ngũ khá đông đảo lên tới 20 người. Họ là một studio chuyên làm game giành cho các thiết bị di động đa nền tảng như iOS, Android, Windows Phone...


Nơi làm việc của đội ngũ Grepgame studio.

Nơi làm việc của đội ngũ Grepgame studio.

Bên cạnh đó, Grepgame không chỉ tạo ra những tựa game casual độc đáo mà studio này còn làm ra cả những ứng dụng thú vị cho "feature phone" và cả giành riêng cho BlackBerry. Một trong những ứng dụng nổi bật nhất của Grepgame studio là KimKim chat đã phần nào thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng BlackBerry tại Việt Nam.

Quay trở lại với giải nhất cuộc thi Chim Xanh 2015 với Bóng Đá Kungfu, Grepgame studio đã thực sự tạo nên một sự kỳ vọng về tương lai sáng lạn cho trong cộng đồng những người làm game Việt. Sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu một chút về chân dung những thành viên cốt cán đã tạo ra tựa game đoạt giải thưởng 300 triệu đồng này nhé.

- Đầu tiên là phải kể tới 2 lập trình viên trẻ tuổi và tài năng:


Nguyễn Hải Đăng sinh năm 1990, đã từng tốt nghiệp Aptech Hà Nội và có sở thích chơi game từ lúc nhỏ.

Nguyễn Hải Đăng sinh năm 1990, đã từng tốt nghiệp Aptech Hà Nội và có sở thích chơi game từ lúc nhỏ.


Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 1991 và từng tốt nghiệp Học Viện Bưu Chính Viễn Thông. Cơ duyên đến với nghề này là thấy bạn làm game nên cũng muốn thử sức mình.

Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 1991 và từng tốt nghiệp Học Viện Bưu Chính Viễn Thông. Cơ duyên đến với nghề này là thấy bạn làm game nên cũng muốn thử sức mình.

- Kế đến là 3 thành viên thiết kế đồ họa:


Nguyễn Nhật Tân sinh năm 1990, từng tốt nghiệp Mỹ Thuật Công Nghiệp HN và rất thích chơi DOTA.

Nguyễn Nhật Tân sinh năm 1990, từng tốt nghiệp Mỹ Thuật Công Nghiệp HN và rất thích chơi DOTA.


Vũ Văn Tiệp sinh năm 1987 và từng tốt nghiệp Mỹ Thuật Công Nghiệp HN. Anh này không biết chơi game và ra trường chỉ có mong muốn xin được việc là làm :))))

Vũ Văn Tiệp sinh năm 1987 và từng tốt nghiệp Mỹ Thuật Công Nghiệp HN. Anh này không biết chơi game và ra trường chỉ có mong muốn xin được việc là làm :))))


Cô nàng dễ thương Trần Hạnh sinh năm 1994 hiện đang học tại FPT Arena, rất thích chơi game.

Cô nàng dễ thương Trần Hạnh sinh năm 1994 hiện đang học tại FPT Arena, rất thích chơi game.

- Và cuối cùng là Tester, một nhân tố không thể thiếu trong các studio làm game hiện nay:


Chàng trai này có tên là Vũ Xuân Lâm sinh năm 1990, hiện đang theo học tester tại HN và cũng rất thích chơi game.

Chàng trai này có tên là Vũ Xuân Lâm sinh năm 1990, hiện đang theo học tester tại HN và cũng rất thích chơi game.

Trên đây là đội ngũ những nhân tố đã làm nên thành công cho game mobile việt Bóng Đá Kungfu nói riêng và Grepgame studio nói chung tại cuộc thi Chim Xanh 2015 diễn ra vào sáng chủ nhật 27/12 vừa qua. Mong rằng cộng đồng game thủ Việt sẽ còn tiếp tục ủng hộ, yêu quý và giành sự ưu ái cho Grepgame studio để họ có thêm động lực tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn nữa trong tương lai. Trên hết là đưa game Việt ra vươn tầm cùng thế giới. Chúc cho Grepgame studio sẽ ngày càng vững mạnh và đạt được nhiều thành công hơn nữa.