Bắt giữ game thủ tung bản hack khiến nhà phát hành thiệt hại 3 tỷ VNĐ

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/11/2015 08:05 PM

Mới đây, một game thủ đã bị bắt giữ do có hành động phá hoại hệ thống thông tin máy tính và gât nguy hại đến kinh tế của nhà phát hành game.

Mới đây, một game thủ đã bị bắt giữ do có hành động phá hoại hệ thống thông tin máy tính và gât nguy hại đến kinh tế của nhà phát hành game.

Hoa Thiên Cốt là một game mobile 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài tiên hiệp huyền ảo được phát triển bởi công ty Skymoons. Trò chơi được xây dựng dựa trên bộ phim truyền hình có cùng tên gọi "Hoa Thiên Cốt" đang rất được chú ý ở thị trường Trung Quốc, thông qua đó tạo nên một thế giới ảo vô cùng hấp dẫn kết hợp với một hệ thống gameplay phong phú và hiện đại.

Vì độ hot của Hoa Thiên Cốt mà sau một thời gian phát triển, tựa game này đã trở nên tiêu cực hơn bởi sự hoành hành của các hacker. Bắt đầu từ những ngày gần đây, đã có rất nhiều game thủ Hoa Thiên Cốt liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng về một cơ số nhân vật trong game đạt được trạng thái “bá đạo”. Cụ thể, những nhân vật này không cần mua trang bị hoặc nạp thẻ cũng có thể PK thắng những người chơi khác và gần như đạt được trạng thái "bất tử".

Ngay sau khi nhận được những kiến nghị, nhà phát hành của Hoa Thiên Cốt đã bắt tay vào điều tra và được biết, những nhân vật này không tải game như những người khác mà mua lại dữ liệu game trên một cửa hàng trực tuyến, lấy phiên bản hack đã cập nhật sẵn về chơi.

Nhà phát hành đã ngay lập tức nhanh chóng sửa chữa lỗ hỗng đồng thời nhờ cục quản lý an ninh mạng Trung Quốc truy tìm nghi phạm. Tuy nhiên việc truy tìm thông tin kẻ bán dữ liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau, và tràn lan khắp các mạng xã hội. Phải đến mấy tháng truy xuất dữ liệu, cảnh sát mớitìm ra đúng chính xác đối tượng phát tán bản hack.

Thủ phạm là một game thủ tên Ninh Vũ, 28 tuổi người vùng Chu Châu. Khác hoàn toàn với suy đoán của cảnh sát cũng như game thủ, Ninh Vũ chỉ là một đầu bếp và không hề có một chút chuyên môn đến kỹ thuật lập trình máy tính cũng như mạng Internet. Chỉ vì thấy không ít người sử dụng phần mềm để hack game nên đã mày mò "học mót" kết hợp tìm tòi trên mạng Internet.

Vào tháng 6/2015, khi chơi Hoa Thiên Cốt, Ninh Vũ tình cở tìm thấy lỗi trong game và đã tải phần mềm hack dữ liệu, sửa đổi các tham số trong bản cài đặt game. Sau đó, hắn đã rao bán trên mạng. Tùy theo tính năng yêu cầu trong bản hack, người mua sẽ phải trả các mức giá khác nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi tung bản hack lên, Ninh Vũ đã kiếm được một số tiền không nhỏ.

Tính đến thời điểm bị bắt, bản hack của Ninh Vũ đã khiến cho không ít game thủ cảm thấy chán nản và dẫn đến bỏ game. Theo thống kê sơ bộ, hành động của game thủ này đã khiến nhà phát hành tổn thất khoảng 3 tỷ đồng nếu quy đổi ra tiền Việt Nam.