Activision bỏ 130 nghìn tỷ Đồng mua lại hãng làm game Candy Crush

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/11/2015 04:02 PM

Một con số quá sức khủng khiếp cho một studio làm game mobile ở thời điểm hiện tại

Activision, một trong những hãng game lớn nhất của ngành công nghiệp vừa thông báo mua lại công ty sản xuất trò chơi Candy Crush với cái giá lên tới 5,9 tỷ USD. Activision nổi tiếng với hàng loạt series game trên PC trong đó có Call of Duty đầy danh tiếng, còn Candy Crush là một trong những tựa game mobile thu lợi nhiều nhất trên di động với doanh số vào năm 2014 lên tới 1,33 tỷ USD.

5,9 tỷ USD, tương đương hơn 133 nghìn tỷ Đồng là một con số rất lớn nếu so với các thương vụ mua lại gần đây. Ví dụ như Amazon mua lại trang stream game Twitch với giá chỉ có 970 triệu USD hay Facebook mua lại Oculus VR với giá 2 tỷ Mỹ Kim. Trả lời cho câu hỏi tại sao Activision quyết định mua lại King Digital Entertainment (hãng làm ra game mobile mang tên Candy Crush), họ nói thương vụ này sẽ giúp tăng thêm sức mạnh cho vị thế của họ, củng cố thêm nền tảng tài chính cũng như cho các kế hoạch phát triển sau này.

Tuy nhiên việc mua lại vẫn còn phải đợi sự đồng ý của chính quyền nước sở tại đó là Ireland, nơi đặt trụ sở chính của hãng King. Activision bên cạnh đó cũng khá tự tin khi hy vọng mọi thứ sẽ chính thức hoàn tất vào đầu năm sau.

Các bạn chơi game trên máy tính chắc không quá xa lạ với Activision Blizzard, đây là hãng làm ra các series game vô cùng nổi tiếng trên nhiều nền tảng như Call of Duty, Skylanders, Tony Hawk's Pro Skater, Wacraft, StarCraft, Diablo... Còn King Digital Entertainment thì cũng có nhiều tựa game trên di động nhưng nổi trội nhất vẫn làm Candy Crush Saga và Candy Crush Soda Saga, hai con gà đẻ trứng vàng của hãng này. Activision cũng vừa có một kỳ kinh doanh khá tốt, tính trong Q3 năm 2015 họ đã kiếm được 990 triệu USD doanh thu, cao hơn so với kỳ vọng 875 triệu đô của hãng trước đó.

(Tham khảo Tinh Tế)