5 độc chiêu giúp dân công sở đỡ nghiền game LoL & DotA 2

Double A  - Theo Màn Ảnh Sân Khấu | 06/12/2014 03:30 PM

“Phải làm sao để cân bằng giữa sở thích, niềm đam mê với game LoL mà vẫn bảo toàn được thời gian dành cho công việc văn phòng hàng ngày?”.

Thói quen chơi game chiến phần lớn giờ nghỉ trưa của nhiều game thủ làm công việc văn phòng (Ảnh: Internet)

Thói quen chơi game chiến phần lớn giờ nghỉ trưa của nhiều game thủ làm công việc văn phòng (Ảnh: Internet)

Nếu còn đang phân vân với việc cân đối giữa sở thích, đam mê của một fan ruột chơi   LoL & DotA 2 với gánh nặng cơm áo gạo tiền đời thường, vậy bạn hãy thử tham khảo qua 5 chiêu độc mà vui dành riêng cho dân công sở mê LoL được đề xuất bài viết dưới này xem sao!

Không mang đồ chơi tới văn phòng

Khi bạn đã quá hâm mộ hoặc thần tượng một trào lưu nào đó, việc đầu tiên thể hiện lên việc này là bạn sẽ cố gắng tậu đủ các món đồ lưu niệm có liên quan tới thứ bạn hâm mộ. Và ở đây là sở thích chơi LoL của nhiều game thủ có công việc tại văn phòng, ngoài việc diện những bộ áo thun trẻ trung in hình nhân vật tướng xuất hiện trong LoL, nhiều người còn có thói quen mang tới bàn làm việc của mình những mô hình và tranh dán về các nhân vật tướng LoL.

Nhiều game thủ có thói quen mang mô hình Tướng, áp-phích game tới văn phòng để trang trí.

Nếu là mục đích trang trí thì những điều này sẽ rất bình thường, nhưng khi có ý định tạm thời gạt bỏ những trận Combat nảy lửa trong LoL ra khỏi ý nghĩ, giúp đầu óc tập trung làm công việc thì bạn nên cân nhắc chuyện có nên cho bộ sưu tập đẹp đẽ kia vào một cái hộp kín hay không nhé!

Kiên quyết không nghỉ trưa tại công ty

Khoảng thời gian nghỉ trưa từ 12h – 2h chiều được coi là khung giờ vàng đối với nhiều dân văn phòng máu chiến LoL. Luôn luon có những người sẵn sàng ăn trưa trễ, thậm chí bỏ luôn cả bữa trưa, thời gian nghỉ trưa đề ngồi “cày Rank – canh Combat” cùng đồng nghiệp chiến hữu.

Vậy nên nếu muốn tìm cách hữu ích nhất giúp bạn cách ly được đám máy PC và những lời rủ rê từ các chiến hữu chơi LoL, thì bạn hãy nghĩ tới việc lập thói quen ăn uống và nghỉ trưa tại một địa điểm nào đó ngoài công ty nhé! Gợi ý luôn đó có thể là một quán trà đá, café (tối kỵ đi vào quán Net).

Chiến LoL ngay trên mobile – Tại sao không?

“Đã đi khuyên người ta cai chơi LoL trên PC vậy tại sao còn dẫn người ta chơi LoL trên Mobile?” - Ắt hẳn nhiều game thủ sẽ đặt ra thắc mắc này khi đọc tới đây bài viết. Nhưng thực sự lựa chọn chơi một tựa game mobile khai thác thương hiệu LoL trong thời gian cai LoL bản PC là một việc không tồi! Bởi so với bản LoL của Riot Games trên PC, LoL được thiết kế trên mobile lại được thiết kế một lối chơi giải trí nhẹ nhàng, hoàn toàn không đi theo kiểu đốt thời gian của người chơi.

Nhiều tựa game mang thương hiệu LoL trên Mobile mang cho người chơi trải nghiệm đặc sắc không thua kém phiên bản LOL trên PC.

Nhiều game mang thương hiệu LoL trên mobile đều sở hữu đồ họa 3D sắc nét, thể hiện được đẳng cấp combat đích thực không thua kém gì với LoL trên PC. Chưa kể nhiều tính năng như Đấu trường, luyện bảo Tướng sẽ khiến bạn dễ dàng từ bỏ thói quen chơi LOL trên PC.

Nói cách khác, việc chọn chơi một game LoL Mobile có thể sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian nhiều hơn so với LoL trên PC. Vậy bạn có muốn lựa chọn thử giải pháp không bị tốn thời gian mà vẫn chơi được LoL, đặc biệt không gây ảnh hưởng tới công việc văn phòng này?

Tìm quán trà đá, chém gió về LoL

Thay vì rủ nhau tán ngẫu trong Game, sao bạn không thử hình thức "tám" chuyện Game ngoài đời thực coi sao! (Ảnh: Internet)

Lại một chiêu vừa độc vừa dị nữa dành cho các người mang chung mong muốn đưa LoL ra khỏi danh sách thói quen chơi game tại công ty. Việc tìm kiếm một quán trà đá dân dã, rủ rê anh em đồng nghiệp cùng chung sở thích về LoL ra tán ngẫu về các kinh nghiệm đi rừng, đánh tướng trong game quả thực thú vị không kém gì thời khắc bạn được sát cánh cùng họ trong thế giới game cả!

Tuy nhiên đây cũng chỉ được coi là giải pháp mang tính tạm thời, bởi với tốc độ công nghệ phát triển vượt bậc như thời đại hiện nay, việc tương lai vài năm tới những tựa game hay ho như LoL PC lấn sân sang mobile thì cho dù ở quán trà đá hay café, sẽ không thiếu những cảnh người người thi nhau rèn tướng LoL trên chiếc smarphone nhỏ bé.

 

>> Đấu Trường DotA ra mắt server Mortred, tặng tướng OmniKnight