Người chơi “nháo nhác” vì nhà phát hành đổi tên Game

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 25/01/2013 03:00 PM

Thần Long
24/01/2013 NCB: NPH:

Tưởng game mới hóa ra lại là game cũ?

Mới đây công ty CMN đã công bố sẽ phát hành Thần Long tại Việt Nam và tựa game này đã tiến hành Open Beta vào 16 giờ ngày hôm qua 24/01/2013. Sau khi webgame lấy bối cảnh Tam Quốc kể trên mở cửa rộng rãi, có rất nhiều game thủ đã tham gia chơi và tất cả mọi người đều nhận ra rằng đây chính là Nhất Kỵ Tiên Phong – một trò chơi đã xuất hiện từ lâu, cũng của NPH này.
 
Người chơi “nháo nhác” vì nhà phát hành đổi tên Game 1
 
Trên diễn đàn của cả Nhất Kỵ Tiên Phong lẫn Thần Long, có rất nhiều game thủ đang thắc mắc về động thái này của nhà phát hành. Đa số đều tỏ ra hoang mang không hiểu tại sao CMN lại phát hành cùng một trò chơi dưới 2 cái tên như vậy. Một vài người chơi cũng thắc mắc về chính sách bán KNB khác biệt của NPH trong bản mới.
 
Người chơi “nháo nhác” vì nhà phát hành đổi tên Game 2
 
Hiện tại một số game thủ đang tạm yên lòng với lời giải thích: “đây là một server mới mang tên Thần Long, và để hỗ trợ người chơi mới thì NPH có tung ra nhiều gói ưu đãi riêng nên mới xây dựng một trang web riêng biệt như thế chứ không phải là game mới.”
 
Tuy nhiên đây mới chỉ là lời giải thích tự phát theo kiểu suy đoán từ phía người chơi chứ không phải là từ ban quản trị diễn đàn. Nhà phát hành CMN vẫn chưa hề đưa ra thông tin chính thức nào về tựa game “tuy hai mà một” kể trên.
 
Rất nhiều người đang chơi Nhất Kỵ Tiên Phong đều tỏ ra gay gắt và cho rằng NHP đang “chơi xấu” hay nghi ngờ rằng “CMN đánh quả to rồi ôm tiền chạy” và nhất là tỏ ra không tôn trọng game thủ.
 
Người chơi “nháo nhác” vì nhà phát hành đổi tên Game 3
 
Game thủ có nick name Bất Diệt nói: càng mở càng thể hiện sự không tôn trọng game thủ, trang chủ cũ thì không có 1 thông báo gì, lập nguyên 1 trang web mới nói là game mới luôn, đổi tên game thành Thần Long luôn, không còn dính gì tới Nhất Kỵ Tiên Phong, ai từng chơi vô nhìn cái là biết , ai chưa chơi cứ tưởng game mới thật.”
 
Bên cạnh làn sóng phản đối gay gắt cách làm của NPH thì cũng có một số game thủ lên tiếng bênh vực cho hãng, họ nói rằng đây là chiêu PR mới của hãng và chẳng có điều gì đáng ngại cả, ai thích mua KNB rẻ thì cứ thế mà chuyển sang server mới.
 
Có lẽ nhà phát hành CMN cần có lời giải thích hợp lý về vụ đổi tên kỳ quặc này cho game thủ nếu như không muốn những trận cãi vã tràn ngập trên diễn đàn và nghiêm trọng hơn nữa là bị người chơi tẩy chay rồi bỏ game.