Meta hỗn loạn, điên rồ hiện tại có thật sự tai hại và khiến người chơi LMHT ức chế hay không?

Phương Tranh  - Theo Helino | 14/06/2018 11:44 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy nhìn vào gương mặt của Taric, bạn có thấy sự bực bội, khó chịu hay lo lắng gì không? Không hề, anh ta đang có thời kì hoàng kim khi khuấy đảo meta với việc thống trị đường giữa. Anh ta “so cool”, tự chủ và hết sức tinh tế. Đó cũng là cách mà bạn nên nhìn nhận về LMHT trong thời điểm hiện tại.

Meta game hiện tại được hầu hết người chơi đánh giá là hết sức hỗn loạn và điên rồ khi bạn có thể mang bất cứ vị tướng nào đi ở những vị trí “quái dị”: Đấu Sĩ trở thành Xạ Thủ, Xạ Thủ biến mất, không biết ai là sát thương chủ lực trong team,… Vậy nhưng liệu meta đó có thật sự tai hại và khiến người chơi ức chế hay không?

Hãy nhìn vào gương mặt của Taric, bạn có thấy sự bực bội, khó chịu hay lo lắng gì không? Không hề, anh ta đang có thời kì hoàng kim khi khuấy đảo meta với việc thống trị đường giữa. Anh ta “so cool”, tự chủ và hết sức tinh tế. Đó cũng là cách mà bạn nên nhìn nhận về LMHT trong thời điểm hiện tại.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, meta của LMHT bị đảo lộn hoàn toàn. Nó không chỉ điên rồ như meta đảo đường năm 2016 bởi việc đảo đường đã diễn ra thường xuyên trong đấu trường chuyên nghiệp từ khá lâu rồi. Tất cả những thay đổi trong hiện tại, những cặp đôi duo đặc dị, đấu sĩ ở khu vực đường dưới,… tất cả đều có lợi cho LMHT. Và đây là lý do vì sao:

Chấp nhận mạo hiểm

Những thay đổi về Cua Kì Cục, giảm sức mạnh nhóm tướng ADC, tướng Hỗ Trợ thống trị… đường giữa,… những thay đổi này chắc chắn sẽ khiến những người chơi LMHT kì cựu lâu rồi mới quay trở lại game cảm thấy choáng váng. Nhưng công bằng mà nói, đây vẫn là một điều tốt. Gần một thập kỷ qua, Riot Games vẫn đang mạo hiểm với trò chơi của họ.

Việc chọn thời gian thực hiện có thể đã tốt hơn – những thay đổi này lẽ ra không nên áp dụng vào giữa mùa giải chuyên nghiệp như lúc này. Tuy nhiên, công bằng mà nói LMHT sẽ không phát triển đạt được tầm như hiện tại nếu như Riot chỉ tập trung vào việc chỉnh sửa hay cân bằng mọi thứ. Đôi khi, cần phải có một thứ phá vỡ toàn bộ meta và thách thức người chơi đổi mới.

Nếu bạn nhìn vào những nhà vô địch mới đang thống trị meta, bạn sẽ thấy rằng họ đang thực sự thay đổi tốt cho sự lành mạnh lâu dài của trò chơi. Tất nhiên là ngoại trừ trường hợp cặp đôi Nunu – Karthus. Hãy yên tâm là Riot đủ thông minh để sửa chữa những chiến thuật bị phá vỡ hoàn toàn như thế. Tuy nhiên, một vài thay đổi gần đây là những thứ chúng ta cần thiết và đã đòi hỏi trong một thời gian dài.

Sự biến mất của các siêu tank

Thực tế chứng minh là không một tướng thống trị meta hiện tại nào là tướng tank. Không có vấn đề gì với những tướng nhóm này hay với những người chơi chúng. Nhưng khi chiến thuật của các đội vượt thời gian, đặc biệt là các đội chuyên nghiệp, họ đã tìm ra con đường dễ dàng nhất để giành chiến thắng là ngăn chặn trận đấu và dựa vào những tanker của mình để tham gia vào những pha giao tranh lớn.

Đó là cách mà bạn có Cho’Gath, Trundle, Sejuani, Gragas và Leona tất cả cùng xuất hiện trong một trận đấu tại CKTG năm ngoái. Chúng ta còn cần kể thêm bao nhiêu tướng siêu tank đường trên nữa trước khi nhận ra rằng chúng ta thực ra đã thấy toàn bộ nhóm tướng này xuất hiện?

Bạn muốn biết vì sao các ADC đã từng OP đến mức nếu khu vực đường dưới vươn lên dẫn dầu, họ sẽ giành chiến thắng toàn bộ trò chơi bất kể chuyện gì xảy ra ở những vị trí khác không? Đó là vì chỉ có ADC mới có thể tiêu diệt được các siêu tank này. Những vị tướng siêu chống chịu này quyết tâm trở thành những người hùng thực sự của meta đầu năm 2018.

Mọi thứ trở nên vô lý đến mức ngay cả những tướng chưa bao giờ lên đồ theo hướng chống chịu giờ đây cũng chuyển hướng sang phong cách này. Bạn còn nhớ Ekko lên tank không? Hay Elise và Rek’Sai lên Phù Phép: Quỷ Lửa? Bởi vậy, tất cả những điều nói trên đều chỉ nhằm một mục đích chỉ ra rằng thật sự tốt khi bộ tướng trở nên đa dạng hơn và các Đấu Sĩ đang trên đường trở lại.

Còn những nhà vô địch chí mạng thì sao?

Một trong những sự thay đổi lớn gần đây khác là sự hoán đổi ngôi vị của các tướng Xạ Thủ ở khu vực đường dưới. Kể từ meta Lư Hương Sôi Sục mùa giải trước, những tướng phong cách chí mạng đã thống trị làn đường và ảnh hưởng tiêu cực tới những ADC đè đường khác, đồng thời các ADC phong cách caster cũng bị xuống hạng và phải chơi ở những vị trí khác. Đó cũng là lý do Ezreal rừng lên ngôi ở cuối mùa giải trước.

Hiện tại, Riot chắc chắn là đã quá nhiệt tình trong việc nerf các Xạ Thủ. Nhưng với tư cách là một class riêng trong LMHT, họ cần một khoảng thời gian yên tĩnh tự điều chỉnh bản thân. Thực sự, ADC từ trước tới nay vốn có bộ tướng hạn hẹn nhất bất kể vị trí nào. Đây là thời điểm họ nên tiến thêm một bước và học hỏi chứ không chỉ đơn giản là lên được hai món trang bị và nhấp chuột phải như trước nữa.

Liệu bạn có thể tin được không khi mà kể từ Mùa 3, chỉ có 14 ADC từng được lọt vào top 5 Cấm/Chọn hàng đầu ở cấp độ chuyên nghiệp mỗi năm? Đây là con số thấp nhất trong tất cả các vị trí: rừng và Hỗ Trợ đều có 17 tướng trong khi Mid là 20, Top là 21 trong cùng khoảng thời gian đó.

Những người đi đường giữa đã phải đối mặt với sự trỗi dậy của siêu Sát Thủ, những thứ kì dị như Galio đường giữa, khả năng one-shot của Zoe và mechanic điên rồ của Azir. Trong khi đó, ADC chỉ đơn giản là lựa chọn Caitlyn, đứng lùi lại xa tít ở tuyến sau và nhấp chuột phải. Do đó, đã tới lúc các ADC phải “tiến hóa”, và có lẽ khi trở lại, họ sẽ hùng mạnh hơn và có một diện mạo hoàn toàn mới.

Đừng phản ứng thái quá

Điều cuối cùng bạn cần phải lưu ý, đó là những nhà vô địch chí mạng chắc chắn sẽ trở lại. Riot sẽ không hoàn toàn giết chết một nhóm tướng Xạ Thủ, và theo thời gian, bạn sẽ thấy những vết rạn vỡ phát sinh với chiến thuật Đấu Sĩ và Pháp Sư đường dưới.

Do đó, đừng phản ứng thái quá trong khi Riot đang cố gắng thử những điều mới. Tất nhiên bạn sẽ thấy những thay đổi này theo chiều hướng tốt đẹp hơn nếu như nó không diễn ra ngay vào lúc Summer Split sắp bắt đầu. Sự thay đổi khốc liệt như hiện tại có thể làm hỏng cả một đội tuyển chuyên nghiệp, vì vậy không nên đánh giá thấp.

Nhưng với những người chơi bình thường, nó sẽ có lợi ích giống như Taric đường giữa – cool hơn và bình tĩnh hơn. Bất kể nhà vô địch của bạn là ai, meta LMHT cuối cùng cũng sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho bạn. Đôi khi, tốt hơn cả là ngừng lo lắng về một meta siêu hỗn laojt mà hãy chú tâm để ý những thay đổi mới trong các phiên bản.