Meta giải đấu sắp thay đổi mạnh, Riot vẫn khó “cản bước” T1 tại MSI 2022

Padfoot  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/04/2022 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đội ngũ cân bằng game của Riot đã bắt đầu công cuộc đảo lộn meta để tạo nên một kì MSI 2022 khó lường.

Trong những mùa giải gần đây, Riot luôn có những nước đi khá độc đáo trước thềm các giải đấu lớn. Đó là việc có những đợt điều chỉnh lớn sức mạnh tướng dẫn đến việc tạo ra một meta hoàn toàn mới khi MSI hay CKTG chuẩn bị bắt đầu.

Ở MSI 2021, cộng đồng đã chứng kiến một giải đấu với rất nhiều lựa chọn thú vị như sự thống trị của Rumble, Morgana ở vị trí Đi Rừng hay Lee Sin xuất hiện nhiều ở Đường Trên, Đường Giữa. Trong khi đó, CKTG 2021 cũng được đánh giá cao về độ đa dạng tướng từ vòng Khởi Động cho tới Vòng Bảng.

Meta giải đấu sắp thay đổi mạnh, Riot vẫn khó “cản bước” T1 tại MSI 2022 - Ảnh 1.

Anh em Yone - Yasuo có cơ hội tỏa sáng tại MSI 2022

Việc meta thay đổi hoàn toàn khiến cho phong độ của các đội tuyển tham dự những giải đấu này cũng rất khó đoán. Có nhiều đội thi đấu rất bay ở giải quốc nội trước đó nhưng lại gặp khó khăn khi bước vào giải đấu quốc tế. Tiêu biểu nhất chính là trường hợp của Funplus Phoenix ở CKTG 2021. Doinb và các đồng đội đã không kịp thích nghi với một lối chơi cực mới, từ đó dẫn đến kết cục bị loại ngay vòng bảng.

Tiếp tục truyền thống này, Riot chuẩn bị có những sự điều chỉnh cực mạnh trong những bản cập nhật trước MSI 2022. Những sự thay đổi trong phiên bản 12.7 sắp tới cũng cho cộng đồng thấy cái nhìn đầu tiên về meta mới.

Đầu tiên là việc hàng loạt tướng Đấu Sĩ nhưng có sát thương vật lý được gia tăng sức mạnh một cách rất đáng kể. Có thể nhắc đến những cái tên quen thuộc như Pantheon, anh em Yone và Yasuo. Đặc biệt, Ngộ Không được gia tăng “phép thần thông” trong bản này với khả năng vượt tường từ chiêu W - Chiến Binh Tinh Quái, qua đó có thể tạo nên đột biến cực mạnh ở bị trí Đi Rừng cũng như hai đường đơn.

Meta giải đấu sắp thay đổi mạnh, Riot vẫn khó “cản bước” T1 tại MSI 2022 - Ảnh 2.

Ngộ Không sắp thành quái vật trong khu rừng từ 12.7

Một bước đệm khác để meta Đấu Sĩ trở lại chính là sự xuất hiện của các tướng Đi Rừng theo thiên hướng Sức Mạnh Phép Thuật. Cả Karthus lẫn Lillia đều được tăng sát thương lên quái trong 12.7, trong khi Nidalee cũng đã được buff từ trước. Diana vẫn là một tướng hữu dụng trong thời điểm hiện tại. Chính những tướng này sẽ mở đường cho các người chơi Đường Giữa thoải mái lựa chọn tướng Đấu Sĩ mà không còn quá phụ thuộc vào các Pháp Sư kiểm soát.

Có thể thấy mục tiêu của Riot là hướng đến việc tăng tốc độ trận đấu. Sự trở lại của các Xạ Thủ mạnh đầu game như Lucian, Kalistar cũng là minh chứng cho điều này. Nó sẽ khiến cho nhịp độ các trận sẽ tăng lên, chứ không phải chờ đến khi những Xạ Thủ thuần túy kiểu Aphelios, Jinx,.. tỏa sáng trong giao tranh hay về cuối trận khi đã đủ đồ.

Meta giải đấu sắp thay đổi mạnh, Riot vẫn khó “cản bước” T1 tại MSI 2022 - Ảnh 3.

Có lẽ chỉ khi meta Đường Giữa Hỗ Trợ mới làm khó được Faker

Sau khi Riot đưa ra những thông tin về bản cập nhật 12.7, có nhiều ý kiến cho rằng đội ngũ cân bằng đang muốn “nerf T1”, đội tuyển đang tỏ ra quá bá đạo ở thời điểm hiện tại khi vô địch LCK Mùa Xuân 2022. Việc những tướng như Jayce, Lee Sin, Ryze bị giảm sức mạnh trực tiếp không khó để khiến cộng đồng liên tưởng đến các tướng tủ của T1.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì việc meta thay đổi đột ngột nhiều khả năng cũng không gây khó dễ cho T1. Với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm của mình, Faker đủ độ hiểu biết để có thể cùng ban huấn luyện chuẩn bị thật tốt cho bất cứ meta nào.

Meta giải đấu sắp thay đổi mạnh, Riot vẫn khó “cản bước” T1 tại MSI 2022 - Ảnh 4.

Nhưng dù vậy, T1 vẫn có thể sẽ không gặp nhiều khó khăn ở meta mới

Đầu tiên phải nói đến bể tướng vô cùng rộng của các thành viên T1, ngoài “boy 72 champ” Faker ra thì các tuyển thủ trẻ như Zeus, Oner, Gumayusi, Keria cũng cho thấy mình sẵn sàng sử dụng nhiều chất tướng khác nhau.

Giả sử như meta ở MSI 2022 sẽ chuyển dịch về như năm ngoái, Oner vẫn có những tướng Đi Rừng thuận tay như Diana, đặc biệt là Nidalee - vị tướng mà tuyển thủ này cực kì yêu thích nhưng lại ít được sử dụng ở mùa giải vừa qua. Khi Xạ Thủ không còn đóng vai trò carry nữa thì Zeus hay Faker hoàn toàn có thể đảm đương được.

Bên cạnh đó, T1 còn có một lợi thế cực lớn chính là thời gian để tìm hiểu meta. Với việc LCK là giải đấu kết thúc sớm nhất trong tất cả các khu vực, Faker và các đồng đội có nhiều thời gian để chuẩn bị, tìm hiểu thật kĩ những thay đổi trong các bản cập nhật tới.

Meta giải đấu sắp thay đổi mạnh, Riot vẫn khó “cản bước” T1 tại MSI 2022 - Ảnh 5.

LCK Mùa Xuân 2022 kết thúc sớm cũng là cơ hội để T1 có thêm thời gian tập luyện thuần thục meta mới

Cuối cùng là lợi thế sân nhà khi MSI 2022 chính thức được tổ chức ở Busan, Hàn Quốc. T1 sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian về việc chuẩn bị, di chuyển tới địa điểm thi đấu. Ngoài ra, những thông tin gần đây cho thấy đối thủ lớn nhất của T1 - đội tuyển vô địch LPL Mùa Xuân 2022 có khả năng không thể tham dự hoặc phải đánh online

Với hàng loạt điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa ở thời điểm hiện tại, T1 ngày càng có nhiều cơ hội hơn để giành chức vô địch MSI 2022 ngay trên sân nhà. Đến lúc này, cộng đồng lại đặt câu hỏi rằng, liệu những nỗ lực ngầm của Riot liệu có cản nổi bước Faker và các đồng đội tiến đến ngôi vương hay không?

https://gamek.vn/meta-giai-dau-sap-thay-doi-manh-riot-van-kho-can-buoc-t1-tai-msi-2022-20220408230231458.chn