Vẫn còn chỗ cho Microsoft trên thị trường tablet

Tùng Phạm  | 12/06/2011 12:00 PM

Thị trường tablet còn rất nhiều tiềm năng để phát triển và Microsoft cũng muốn chen chân vào thị trường này với Windows tablet.

Sắp tới, Microsoft dự kiến sẽ giới thiệu máy tính bảng Windows đầu tiên, nhưng ít nhất phải đến giữa năm sau sản phẩm này mới lên kệ. Cho đến lúc đó, iPad đã có mặt trên thị trường được hơn hai năm và các đối thủ cạnh tranh khác như Android, RIM PlayBook và HP TouchPad cũng đã có mặt được khoảng một năm.
 
Liệu có thực sự là quá muộn?
 
 
Câu trả lời là không theo một báo cáo của Citi (một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia có trụ sở ở Mỹ). Citi dự đoán rằng Microsoft sẽ không tham gia thị trường này cho đến khi có ít nhất 70 tablet được bán ra, tuy nhiên vẫn còn nhiều “đất” cho Microsoft phát triển và trở thành "Số 2 sau iPad".
 
Dưới đây là một vài lí do:
 
Hiện tại, máy tính bảng vẫn còn quá đắt: Citi lưu ý rằng: Hầu hết các tablet hiện nay đều dao động trong khoảng từ $500 đến $800, quá đắt với hầu hết người tiêu dùng. Chúng cần phải giảm xuống dưới $300 để có thể thành công. Citi nhận định mức giá cho máy tính bảng vẫn sẽ cao trong năm 2011 vì tình trạng khan hiếm nguyên liệu. Điều đó có nghĩa Microsoft sẽ có nhiều tiềm năng để tiếp cận tới những người dùng chưa thể chấp nhận mức giá cao cho tablet.
 
 
Máy tính bảng Android chưa thực sự tốt: Trong khi iPad sẽ tiếp tục thống trị, cơ hội thành công của Microsoft sẽ bị phụ thuộc phần lớn vào những gì mà máy tính bảng Android làm được từ bây giờ cho đến cuối năm 2012. Android đã nhanh chóng vươn lên đứng đầu về smartphone, nhưng Citi lại không cho rằng điều tương tự sẽ xảy ra ở máy tính bảng Android. Ví dụ như, doanh số bán hàng của Motorola Xoom đang kém xa so với iPad và hầu hết các review cho Xoom cũng không mấy khả quan.
 
Android đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý: Các nhà sản xuất máy tính bảng Android cũng có thể chịu nhiều rủi ro trên nền tảng này bởi những thách thức pháp lý. Họ đang phải đối mặt với một số vấn đề về sở hữu trí tuệ của Apple, Nokia, Oracle và Microsoft. HTC đã đồng ý trả cho Microsoft khoảng 5 USD mỗi một thiết bị chạy Android được bán ra, Citi cho rằng Microsoft đang muốn nâng số tiền bản quyền đó lên trong khoảng từ 7,50 đến 12,50 USD cho mỗi thiết bị. Điều này sẽ làm mất đi một trong số những lợi thế về chi phí của Android.
 
Các ứng dụng: Mặc dù Microsoft sẽ đi sau về mặt ứng dụng nhưng họ có một đội quân phát triển ứng dụng hùng hậu, những người sử dụng nền tảng NET - với hơn 6 triệu người sử dụng, chỉ đứng thứ hai sau 9 triệu người sử dụng Java. Microsoft chắc chắn sẽ phát hành những công cụ mới cho những nhà phát triển này, để họ có thể xây dựng các ứng dụng được tối ưu hóa về cảm ứng cho máy tính bảng Windows. Thêm nữa, Microsoft có lẽ sẽ sử dụng bộ công cụ Office như là độc quyền cho máy tính bảng của họ và cũng có thể lợi dụng mối quan hệ chặt chẽ của họ với các nhà phát triển game (được tạo nên từ mảng kinh doanh Xbox) để thiết kế một số tựa game độc quyền.
 
 
Các doanh nghiệp: Hầu hết bộ phận IT của các công ty đều triển khai, cập nhật, và sử dụng các ứng dụng trên các máy tính Windows. Điều đó có nghĩa là máy tính bảng Windows sẽ dễ nắm bắt và sử dụng hơn so với các tablet khác. Microsoft cũng sẽ làm cho Office trở thành độc quyền trên tablet của họ, một kịch bản thú vị và độc đáo sẽ xảy ra khi tablet có thể "mở rộng" cho PC của các nhân viên (ví dụ như mang lại cho họ quyền truy cập vào các tập tin lưu trữ cục bộ). Citi lưu ý rằng xu hướng "mang theo các thiết bị di động" vẫn sẽ tồn tại từ những ngày đầu.
 
 
Nhìn chung, Citi dự đoán rằng sẽ có khoảng 75 triệu tablet sẽ xuất xưởng vào năm 2013 và Microsoft sẽ có thị phần không nhỏ trong đó. Thêm vào đó, 400 triệu PC cũng sẽ xuất xưởng. Trước đó, Steve Blank, một cựu doanh nhân tại Silicon Valley và hiện đang làm giảng viên tại đại học Standford đã dự đoán về sự sụp đổ của Microsoft trong sáu quý tiếp theo. Tuy nhiên với những gì được đưa ra bởi Citi, dự đoán này có vẻ quá khó tin.

 
Tham khảo: Businessinsider