Ultrabook không phải là bản sao của MacBook Air

Ánh Vân  | 21/05/2012 0:00 AM

Kể từ khi được Intel giới thiệu tại triễn lãm thương mại Computex vào năm ngoái, các dòng Ultrabook có thiết kế mỏng nhẹ làm nhiều người nghĩ ngay đến MacBook Air. Tuy nhiên, Ultrabook không phải là một bản sao của MacBook Air mà còn có nhiều tính năng cao cấp hơn thế.

Kể từ khi được Intel giới thiệu tại triễn lãm thương mại Computex vào năm ngoái, các dòng Ultrabook có thiết kế mỏng nhẹ làm nhiều người nghĩ ngay đến MacBook Air. Tuy nhiên, Ultrabook không phải là một bản sao của MacBook Air mà còn có nhiều tính năng cao cấp hơn thế.
 

 
Ultrabook là laptop dựa trên tiêu chuẩn thiết kế của Intel, cụ thể là sử dụng vi xử lý Intel Core, mỏng hơn 21 mm, thiết kế mỏng nhẹ mang tính di động cao và thời lượng pin tối thiểu 7 tiếng. Các mẫu Ultrabook được giới thiệu trong thời gian vừa qua đều có thiết kế rất mỏng, sử dụng lớp vỏ kim loại và cạnh được bo tròn khá tinh tế theo phong cách MacBook Air. Tuy nhiên, ngoài thiết kế thì Ultrabook còn là sự kết hợp giữa hiệu suất hoạt động cao và một vài tính năng mà MacBook Air không có.
 
Thiết kế siêu mỏng, đâu chỉ là độc quyền của Apple
 
Ở Ultrabook, bạn sẽ bắt gặp một số đặc điểm trong thiết kế giống với MacBook Air, từ việc vỏ kim loại màu bạc đến bàn phím chiclet màu đen và các cạnh được bo tròn. Tuy nhiên, thiết kế như thế không phải là sở hữu của riêng Apple mà là xu hướng chung thuận theo sự phát triển công nghệ.
 
Trả lời về việc dòng Ultrabook HP Envy Spectre XT có thiết kế có nhiều điểm tương đồng với MacBook Air, Stacy Wolff - giám đốc thiết kế của HP – cho biết sử dụng vỏ màu bạc là sự lựa chọn tốt và màu bạc không phải là sở hữu của riêng Apple. Ông cho biết thiết kế giống không có nghĩa là bắt chước, đây chỉ là quy luật phát triển tự nhiên của công nghệ.
 

 
Khi nhìn lại quá khứ, bạn sẽ thấy nhận xét của Stacy Wolff rất hợp lý. Vào năm 2003 (5 năm trước khi Apple tung ra MacBook Air), Sony đã giới thiệu một mẫu laptop siêu mỏng mang tên Sony X505 (còn gọi là Vaio PCG-X505 hay “505 Xtreme”). Mẫu laptop này chỉ nặng hơn 800 gram và mỏng 1 cm nhẹ hơn cả MacBook Air, và cũng sử dụng vỏ máy kim loại như các mẫu Ultrabook thời nay.
 
Hơn nữa, khi quan sát kỹ hơn các mẫu Ultrabook bị đánh giá là “nhái” MacBook Air, bạn sẽ thấy các nhà sản xuất đã bổ sung thêm vào thiết kế một vài nét riêng của họ. Chẳng hạn với mẫu Envy Spectre XT, HP sử dụng lớp khung phủ kim loại magie và lớp đệm phía dưới bằng cao su, trong khi thiết kế MacBook Air dùng hợp kim nhôm và không có lớp đệm.
 

 
Mẫu LG P430 cũng có thiết kế vỏ sò bằng hợp kim nhôm và bàn phím chiclet đen, song thiết kế viền màn hình cực mỏng đến mức có thể gắn vừa màn hình 14 inch, trong khi kích thước của LG P430 chỉ tương đương với một laptop 13.3 inch.
 
Ultrabook của Asus với các hoa văn vòng tròn đồng tâm đẹp mắt.
 
Hai mẫu Asus Zenbook UX21 and UX31 được cho là giống MacBook Air, nhưng lớp vỏ bạc có các hoa văn là các vòng tròn đồng tâm làm máy trở nên sáng hơn. Hai mẫu Zenbook này còn sử dụng bàn phím kim loại và bàn rê chuột bằng kính tạo nên sự sang trọng hơn hẳn MacBook Air.
 
Các tính năng chỉ có trên Ultrabook
 

Thiết kế không phải là tất cả, phần cứng mạnh mẽ cũng là một ưu điểm lớn của Ultrabook. Cụ thể, các mẫu Ultrabook sử dụng vi xử lý Intel và chạy hệ điều hành Windows. Một số mẫu Ultrabook có màn hình lớn hơn như Acer Timeline M3 với kích thước 15,6 inch và Samsung Series 5 Ultra có kích thước 14 inch, thậm chí còn có thể lắp thêm ổ quang. Các dòng Zenbook của Asus còn hỗ trợ độ phân giải HD 1080p và màn IPS đem lại góc nhìn rộng hơn.
 

 
Ngoài ra, các mẫu Ultrabook còn hỗ trợ nhiều cổng kết nối hơn MacBook Air. Tiêu biểu hai mẫu Toshiba Portege Z835 và HP Folio 13 đều được trang bị cổng ethernet, HDMI, USB 3.0 và VGA.
 
Một vài mẫu Ultrabook còn sử dụng ổ đĩa kết hợp giữa HDD và SSD (Hybrid HDD) nhằm đem lại mức giá cạnh tranh mà còn đem lại hiệu năng làm việc tốt hơn.
 
Một số ultrabook được trang bị card đồ họa.
 
Với những người muốn sở hữu laptop có khả năng xử lý đồ họa cao, một số mẫu như Acer Timeline M3 và Gigabyte U2442 cung cấp thêm tùy chọn nâng cấp lên bản dùng card đồ họa rời của Nvidia.
 
Một vài Ultrabook được tung ra vào cuối năm nay có thể hỗ trợ thêm màn hình cảm ứng và khả năng nhận diện giọng nói.
 
Với những ưu điểm rất riêng trong thiết kế và cấu hình, Ultrabook không phải là bản sao của MacBook Air như nhiều người vẫn nghĩ. Mỗi nhà sản xuất đều tung ra các sản phẩm mang nét riêng của họ có thể dần làm “nhòe” đi định nghĩa Ultrabook. Tuy nhiên, sự cạnh tranh của các hãng sẽ mang lại cho người dùng nhiều sự lựa chọn tốt hơn.
 
Tham khảo: PCWorld