Tình cảnh trái ngược của ultrabook và MacBook Air trên thị trường laptop

MT  | 14/07/2012 05:00 PM

Kết quả nghiên cứu thị trường trong quý II cho thấy ultrabook vẫn tiếp tục bị tụt lại phía sau MacBook Air - đối thủ mà dòng laptop này muốn "tiêu diệt".

Kết quả nghiên cứu thị trường trong quý II cho thấy ultrabook vẫn tiếp tục bị tụt lại phía sau MacBook Air - đối thủ mà dòng laptop này muốn "tiêu diệt". 

Theo Garter và IDC, trong quý II vừa qua, MacBook Air chứng kiến sự tăng trưởng về doanh số so với năm ngoái. Trong khi đó, dòng ultrabook được Intel kì vọng sẽ chiếm khoảng 40% doanh số PC chạy Windows, dường như vẫn chưa thu được thành công đáng kể bất chấp những nỗ lực martketing lẫn hạ giá bán mà gã khổng lồ sản xuất chip đưa ra. "Số lượng không đạt kì vọng và càng không phải là con số mà Intel mong muốn" - nhà phân tích Jay Chou của IDC cho biết khi phát biểu về ultrabook. "Trong nửa đầu năm nay, chỉ có khoảng 500.000 ultrabook được xuất xưởng ở tất cả các thị trường trên thế giới. Số lượng này có thể tăng lên 1 triệu đơn vị trong năm nay. Và tương lai của ultrabook được cho sẽ được quyết định vào năm sau cùng với việc Windows 8 có thu được thành công hay không. - Nhà phân tích này nhận định.

Ultrbook vẫn đang tụt lại phía sau so với MacBook Air.

IDC cũng kì vọng sẽ có khoảng 225 triệu laptop được xuất xưởng trước thời điểm cuối năm 2012. Nếu con số này có thể thực hiện được thì 1 triệu ultrabook vẫn chỉ là một phần không đáng kể. "MacBook Air là một sản phẩm thành công của Apple với tốc độ tăng trưởng tốt" - nhà phân tích Jay Chou cho biết. Apple đã xuất xưởng được khoảng 2,8 triệu chiếc MacBook Air trong quý II vừa qua, tăng lên so với 2,75 triệu chiếc mà "Táo khuyết" xuất xưởng được trong cùng quý năm ngoái. 

Trông chờ Windows 8

Sự thờ ơ của người dùng với ultrabook được cho xuất phát từ rào cản về giá. Mặc dù có thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng cao, pin khỏe...nhưng giá bán của các mẫu ultrabook vẫn thường từ 1000 USD trở lên. "Rất nhiều model phải đạt mốc giá 700 USD, đồng thời, ultrabook cần phải nhẹ hơn cùng một hệ điều hành nhạy và nhanh như Windows 8" - Jay Chou cho biết. Thế nhưng, sẽ không hề đơn giản cho Intel hay nhà sản xuất PC để cạnh tranh ở một phân khúc mà chính Apple đã tạo ra và bắt họ lao vào. "Apple biết cách củng cố và tăng cường sức mạnh của họ" - Jay Chou nhấn mạnh.

Tham khảo: Cnet
Xem thêm:

Ultrabook

Macbook