[Tin tổng hợp] 4 sự kiện công nghệ đáng chú ý nhất tuần qua

Thành Luân  | 11/09/2011 05:00 PM

Yahoo sa thải CEO Carol Bartz do thành tích yếu kém của hãng trong 3 năm qua, HTC mua đươc 9 bằng sáng chế của Google và bắt đầu công kích Apple.

Yahoo sa thải CEO
 
Sau 3 năm đảm nhiệm chức vụ CEO của Yahoo, bà Carol Bartz đã bị hội đồng quản trị sa thải do không thể vực dậy thành tích kinh doanh của hãng. Kể từ khi nhậm chức, bà đã chủ trương loại bỏ những chi phí không cần thiết như cắt giảm nhân lực, các dịch vụ như Geocities và Yahoo 360. Tuy nhiên tình hình làm ăn của Yahoo vẫn không khá khẩm hơn mấy, trong 3 năm này cổ phiếu của Yahoo chỉ tăng từ 11,59 USD đến 12,74 USD.
 

Carol Bartz và Yahoo giờ đã đường ai nấy đi.
 
Các dịch vụ khác của Yahoo thì không thể cạnh tranh với các hãng còn lại như Google. Chính vì tình hình làm ăn bết bát này đã khiến hội đồng quản trị hết kiên nhẫn với Carol Bartz và đưa ra quyết định cách chức bà. Ngay sau khi Carol Bartz phải rời khỏi ghế CEO, cổ phiếu của Yahoo đã tăng tới 6%, điều này chứng tỏ không chỉ Yahoo mà những người ngoài cuộc cũng ủng hộ bước đi này của họ. Vấn đề bây giờ của họ là làm sao kiếm được một CEO đủ tài để chèo lái con thuyền Yahoo, vốn đã sứt mẻ ít nhiều.
 
Galaxy Tab 10.1 bị cấm tại Đức
 
Việc Apple đâm đơn kiện Samsung cho rằng Galaxy Tab 10.1 là một sản phẩm nhái theo iPad 2 đã đạt được những thành công nhất định. Sản phẩm máy tính bảng này của Samsung đã bị cấm tại Đức, theo một lệnh cấm sơ bộ của Tòa án Địa phương. Nhưng bên phía Samsung vẫn chưa chịu từ bỏ vụ kiện này, mới đây họ đã gửi kháng cáo lên Tòa án cấp cao hơn. Hiện tại lênh cấm sợ bộ có hiệu lực 1 năm, và nếu Tòa án cấp cao không thay đổi lệnh cấm này thì Galaxy Tab sẽ bị cấm vĩnh viễn tại Đức.
 
 
Trong trường hợp Samsung thắng kiện, phía Apple sẽ phải bồi thường cho Samsung một khoản tiền đền bù thiệt hại do lệnh cấm này. Và có vẻ như không chỉ là Galaxy Tab 10.1 mà tất cả các sản phẩm trong dòng Galaxy Tab của Samsung đều bị cấm, vì vậy cho dù bên nào thắng kiện thì thiệt hại cũng không hề nhỏ chút nào.
 
HTC mua được 9 bằng sáng chế của Google và kiện lại Apple
 
Sau khi Google mua lại Motorola Mobility, hãng đã có tới 20 ngàn bằng sáng chế đủ để cạnh tranh với các hãng khác, đặc biệt là Apple. Trong cuộc chiến này chính HTC là người tiên phong đại diện cho Google để đấu với Apple, hãng điện thoại này vừa được Google bán cho 9 bằng sáng chế khác nhau.
 
Apple đang phải đối mặt với Google và đồng minh HTC.
 
Và ngay sau khi có được 9 bằng sáng chế này, HTC lập tức tấn công Apple với 2 đơn kiện. Có thể thấy cuộc chiến bản quyền vốn đã âm thầm được nhen nhóm từ lâu giờ đây đã bắt đầu bùng phát. Các hãng không chỉ cạnh tranh về sản phẩm mà còn đấu đá nhau bằng những tấm bằng sáng chế mà họ có được.
 
Trong tương lai sắp tới cuộc chiến này hứa hẹn sẽ tiếp tục trở nên vô cùng gay cấn, đặc biệt khi đối trọng của Apple là Google đã trang bị cho mình một kho “vũ khí hạng nặng” sau thương vụ với Motorola.
 
Bài PR iPhone 5 của Apple bị vạch trần
 
Tuần trước thế giới lại rộn ràng khi có tin một nhân viên của Apple sơ ý bỏ quên mẫu điện thoại iPhone 5 tại một quán bar ở San Francisco. Theo một số lời đồn đại thì sau khi vụ việc xảy ra cách thời điểm công chúng biết tin vài tuần, Apple đã liên lạc với sở cảnh sát tại đây và ngỏ ý rằng chiếc điện thoại này là vô giá. Thêm thắt vào đó là một vài câu chuyện nho nhỏ về cuộc truy tìm chiếc iPhone 5 bị mất, trong đó đáng chú ý nhất là việc 1 công dân 22 tuổi nói rằng 6 nhân viên cảnh sát lục tìm nhà anh ta, để lại nhiều lời đe dọa mặc dù không tìm được chiếc iPhone thất lạc.
 
Quán bar Cava 22, nơi chiếc iPhone 5 được cho là bị mất.
 
Đầu tiên sở cảnh sát San Francisco từ chối sự liên quan của mình với vụ việc kể trên và tuyên bố rằng không có bất kỳ ghi chép gì liên quan tới nó trong hồ sơ lưu trữ của sở. Nhưng ngay sau đó, lại có 1 phát ngôn được cho là từ sở cảnh sát San Francisco nói rằng có ít nhất 3-4 cảnh sát dính líu tới vụ việc.

Cuối cùng vào ngày 6/9, sở cảnh sát San Francisco cuối cùng cũng ra thông cáo chính thức rằng chưa hề có 1 trường hợp báo mất nào được ghi nhận cũng như không hề có vụ lục soát nào. Tóm lại, tin tức về cuộc lục soát này dường như chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của những iFan đang "phát sốt" vì phải chờ đợi quá lâu.