"Thử tài Google" số 1: Vũ khí bí mật của quân đội Mỹ

PV  | 05/02/2012 0:00 AM

Bài đầu tiên trong 1 series bài viết mới của GenK giúp bạn đọc làm chủ công cụ tìm kiếm Google.

Tới thời điểm hiện tại, Google đã trở thành 1 trong những công cụ không thể thiếu của người sử dụng Internet. Theo 1 thống kê gần đây của GenK.vn trong số trên 4 ngàn bạn đọc tham gia khảo sát, lượng người không sử dụng Google Search khi lướt web chỉ chiếm 1 tỉ lệ vô cùng khiêm tốn: 0,8%. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì bản chất của Internet khi lần đầu tiên được xây dựng nên là 1 nơi lưu trữ thông tin chờ người sử dụng tra cứu.

Chính vì lý do đó, thuở sơ khai của Internet đã ra đời những trang danh mục website giới thiệu những địa chỉ web hay để người sử dụng tiện tra cứu thông tin. Các website này đóng vai trò như mục lục của 1 cuốn sách giúp người sử dụng dễ tiếp cận những website phù hợp với nhu cầu của mình. Tuy nhiên khi Internet phát triển ngày càng nhanh, việc tạo ra những "danh bạ website" kiểu này không càn hiệu quả nữa và tốn quá nhiều thời gian tra cứu, mày mò ở 1 website để tìm thông tin mà mình cần. Đây chính là mấu chốt của sự ra đời các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing...

Ở Việt Nam, ngoại trừ các công cụ tìm kiếm nội dung chuyên biệt về nhạc, phim nội địa thì Google là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất. Tốc độ tìm kiếm nhanh, cách xếp hạng kết quả tuyệt vời cộng với khả năng tìm kiếm từ khóa tiếng Việt tốt khiến Google qua mặt hầu hết những công cụ khác để nắm giữ vị trí thống trị. Kỹ năng sử dụng Google đôi khi đã trở thành 1 trong những kỹ năng cần phải có của người sử dụng Internet. Tuy nhiên rõ ràng là sử dụng Google như thế nào cho hiệu quả lại đòi hỏi nhiều tìm tòi, kinh nghiệm cũng như đôi chút "mánh khóe".

Hiểu được nhu cầu rèn dũa kỹ năng tìm kiếm trên Google của độc giả GenK, kể từ hôm nay chúng tôi xin giới thiệu 1 loạt bài test nho nhỏ. Các bài test này được đưa ra dưới dạng câu hỏi và yêu cầu bạn đọc đưa ra đáp án chính xác nhất có thể. Tất cả các bài test trong series này đều được thiết kế để cố gắng "ép" người đọc phải Google nhiều hơn 1 lần để tìm ra kết quả đúng. Kết quả cũng như những giải thích về phương thức Google để đi đến câu trả lời cuối cùng sẽ được chúng tôi đăng tải cùng với câu hỏi mới trong phần tiếp theo của loạt bài viết.

Thực sự hi vọng rằng đây sẽ là 1 sân chơi mới giúp nâng cao tính tương tác, khả năng "gúc" cũng như kiến thức về xã hội, lịch sử và khoa học kỹ thuật của bạn đọc. Cũng giống như mọi thể nghiệm khác, series bài viết này chắc chắn vẫn sẽ còn rất nhiều vấn đề cần phải cải tiến, khắc phục vì vậy chúng tôi xin lắng tai đón nhận tất cả ý kiến cũng như đóng góp của bạn đọc để giúp cuộc chơi ngày càng hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó bạn đọc nào thấy mình có thể thiết kế ra câu hỏi thì có thể đóng góp cho chúng tôi ở địa chỉ info@genk.vn. Xin cám ơn!

Để đảm bảo tính khách quan của bài test, xin bạn đọc hãy kiên nhẫn tự mình tìm hiểu thông tin trước khi xem phần comment của các độc giả khác. Sau khi tìm ra kết quả mà bạn cho là đúng, xin vui lòng bình luận vào phía dưới bài viết.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có 1 trận đánh kéo dài suốt 77 ngày đêm đẫm máu. Trong chiến dịch này, phía Mỹ đã tiêu tốn tới 2 tỉ USD để xây dựng 1 hệ thống theo dõi, thống kê, ngăn chặn lực lượng của ta . Hệ thống này được đặt tên theo 1 bộ trưởng của Mỹ. Bạn hãy cho biết ông này là người thứ bao nhiêu từng nắm giữ chức vụ này trong chính phủ Hoa Kỳ?