Những điều chưa biết về HP - Kẻ sáng lập thung lũng Silicon (Phần 2)

S&L  | 07/09/2011 05:00 PM

Hãy cùng tìm hiểu những ngày tươi đẹp của hãng sản xuất PC hàng đầu thế giới.

Những ngày tháng đầu tiên tuy không hoạt động hẳn trong lĩnh vực công nghệ và càng ko phải trong ngành nghề sản xuất PC - thứ đã mang lại danh tiếng cho hãng sau này nhưng nó đã tạo cơ sở vững chắc để HP từ đó xây dựng nên một đế chế hùng mạnh bây giờ.
 
Trong quá trình xây dựng vào phát triển, HP được coi là người đã xây dựng nên thung lũng Silicon - biểu tượng cho ngành công nghệ cao trên thế giới. Trong kỳ này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự thành lập của thung lũng Silicon và những ngày tháng tươi đẹp của HP - quãng thời gian giúp họ trở thành nhà sản xuất PC hàng đầu thế giới.
 
Thung lũng Silicon
 
Nếu như có quan tâm đến thế giới công nghệ, chắc chắn, các bạn đã nghe đến cái tên này. Thung lũng Silicon (Silicon Valley) được coi là biểu tượng hàng đầu của thế giới công nghệ cao, thung lũng này là nơi tập trung những cái tên hàng đầu của thế giới công nghệ, là nơi tập trung nguồn chất xám về công nghệ thông tin trên thế giới.
 


Thung lũng này thuộc phần phía Nam của vịnh San Francisco tại phía Bắc California. Nó bao gồm tất cả các thung lũng Santa Clara bao gồm cả thành phố San Jose (và các cộng đồng lân cận), bán đảo phía Nam và phía nam East Bay. Đây là nơi tập trung 1/3 các khoản đầu tư mạo hiểm vào Mỹ.
 
Cho dù không phải là người đầu tiên sản xuất các thiết bị bán dẫn tại đây nhưng HP được công nhận rộng rãi là nhà sáng lập của biểu tượng công nghệ nước Mỹ và cả thế giới này. Phải vài năm sau thời điểm năm 1957, khi mà 8 kẻ phản bội nổi tiếng đã từ bỏ Willian Shockley để thành lập nên công ty bán dẫn Fairchild, HP mới phát triển các thiết bị bán dẫn với mục đích ban đầu để phục vụ cho các nhu cầu riêng (trong các dụng cụ đo lường).
 
Những năm 60 - 70: Nhà sản xuất máy tính cá nhân đầu tiên
 
HP được tạp chí Wired công nhận là nhà sản xuất máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới. Vào năm 1968, HP đã ra mắt Hewlett Packard 9100A. Tuy nhiên đến thời điểm này, chính bản thân HP không gọi nó là "máy tính cá nhân", họ gọi 9100A là "máy tính để bàn" (Desktop Caculator). Nhà đồng sáng lập HP, Bill Hewlett phát biểu rằng: "Nếu chúng tôi gọi nó là máy tính (computer), các khách hàng sẽ phản đổi vì nó không giống như IBM, và chúng tôi quyết định gọi nó là Caculator...". 9100A thực sự là một bước tiến lớn, các mạch logic được sản xuất mà không cần gắn vào bất cứ một vi mạch tích hợp này, chiếc PC được rắp từ toàn bộ các linh kiện rời. Sản phẩm kèm theo màn CRT, đầu đọc thẻ nhớ, máy tính với giá khoảng 5000 USD thời bất giờ. 9100A  là một sự giao thoa giữa máy tính điện tử (caculator) và máy tính sau này, nó không sử dụng bàn phím như máy tính (bàn phím alpha beta).
 

 
Một điểm đáng chú ý trong khoảng thời gian này là HP có sự hợp tác với một công ty của Nhật nhằm sản xuất một số sản phẩm công nghệ cao nhưng không thu được thành công như ý muốn bởi chi phí sản xuất quá cao.
 
Trong giai đoạn cuối những năm 1970, HP với những sản phẩn như HP 3000, series H 2640, HP 2640... đã vượt qua IBM để trở thành công ty công nghệ lớn nhất thế giới, tính theo doanh số.
 
1980, 1990 - 2 thập kỷ của sự mở rộng
 
Sau khi dành được những thành công to lớn trong những năm 1970, thập kỷ sau của HP chứng kiến sự vươn lên, mở rộng mạnh mẽ của hãng. Với sự ổn định trong mảng PC, HP đã tiếp tục bước vào thị trường máy in phun và máy in lazer. Vào tháng 3 năm 1986, HP đăng ký domain HP.com - một trong những domain .com đầu tiên của thế giới.
 

 
Trong những năm 1990, HP đã mở rộng danh sách các các sản phẩm của họ, nhắm tới các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và doanh nhân. Vào cuối thập kỷ 90, HP mở cửa HPshopping.com và trực tiếp phân phối tới người dùng cuối mà không cần phụ thuộc vào bất cứ bên thứ 3 nào. Năm 2005, gian hàng trực tuyến chính thức đổi tên thành "HP Home & Home Office Store" và được dùng cho đến bây giờ.
 
Trong thời gian này, HP cũng đã mua lại hai công ty đối thủ nhằm phục vụ mục tiêu thống trị thị trường máy tính cá nhân: Apollo Computer vào năm 1989 và Convex và năm 1995.
 
Chia tách

Trong năm 1999, tất cả các ngành nghề không liên quan tới máy tính, thiết bị lưu trữ, và xử lý ảnh được tách khỏi HP thành lập hơn Agilent. Đây là vụ chia tách lớn nhất trong lịch sử thung lũng Silicon, nó tạo ra một công ty trị giá 8 tỷ USD với 30.000 công nhân. Nó sản xuất sản xuất dụng cụ khoa học, chất bán dẫn, thiết bị mạng quang học và thiết bị thử nghiệm điện tử.
 
Vì hôm nay là ngày mà nữ CEO của Yahoo vừa bị sa thải, chúng ta sẽ nhắc một chút đến một nữ CEO trong gia đoạn đầu những năm 2000 của HP. Carly Fiorina - nữ CEO đầu tiên của hãng và đầu bắt đầu lầm việc tại vị trí CEO vào đầu những năm 2000, trong giai đoạn này, giá trị thị trường của HP tụt giảm nghiêm trọng. Tháng 9/2005, bà từ chức. Giai đoạn cầm quyền của vị CEO này đánh dấu sự khởi đầu của những ngày khó khăn của HP - khi giá trị thị trường của hãng giảm liên tục.
Xem thêm:

HP

lịch sử